Real sẽ không đi theo vết xe đổ của Chelsea và Inter?

VOV.VN - Chelsea và Inter Milan đều trải qua những mùa giải tồi tệ thời kỳ hậu Mourinho. Liệu Real Madrid sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Madridista mừng vì Mourinho đã ra đi?

Mùa giải mới của La Liga chỉ còn được tính bằng ngày, các Madridista đang rất nóng lòng mong chờ giây phút này. Đơn giản vì đội bóng yêu quý của họ sẽ được chèo lái bởi một cái tên khác chứ không phải Mourinho, người được coi là đã hủy hoại truyền thống của đội bóng Hoàng gia suốt 3 năm qua.

Ngày Mourinho ra đi, rất nhiều người vui mừng ra mặt, vì từ mùa giải sau sẽ không còn thấy Real trình diễn lối đá “xấu xí” nữa. Thậm chí, trong chuyến du đấu của Real trên đất Mỹ vừa rồi, một bộ phận người hâm mộ Real còn chế giễu Mourinho. Đơn giản, vì Chelsea của ông đã thất bại đau đớn với tỉ số 3 – 1 trước Real Madrid trong trận chung kết.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn những fan bày tỏ lòng cảm ơn với những đóng góp mà Mou đã làm cho Real Madrid trong suốt 3 năm cầm quân tại Bernabeu. Và tất nhiên, họ không quên dành những lời chúc tốt đẹp cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Xét về nhiều góc độ, việc Mourinho ra đi trong mùa hè này là cực kỳ hợp lý. HLV người Bồ đã làm hình ảnh của Real xấu đi rất nhiều khi trình diễn thứ bóng đá đi ngược với bản sắc của họ mà thành công mang đến lại không nhiều. Nếu cố ở lại, “Người đặc biệt” cũng khó mà thành công khi không được lòng các cầu thủ.

Mourinho đã làm cho hình ảnh của Real Madrid xấu đi rất nhiều trong 3 năm cầm quyền, nên việc ông phải ra đi là điều đương nhiên (ảnh: Getty)

Đã đến với Real là phải có danh hiệu và phải chơi đẹp, nhưng Mourinho đã không hoàn thành được 2 điều kiện cần và đủ đó nên phải ra đi.

Sự ra đi của “Người đặc biệt”, trước mắt  sẽ tốt cho Real trong việc dẹp bỏ lục đục trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, nếu cứ nhìn vào những gì mà Chelsea và Inter Milan trải qua sau sự ra đi của Mourinho thì về lâu dài là không tốt. Nhiều nhận định cho rằng, để vực dậy một Real thời hậu Mourinho đang lâm vào khủng hoảng không phải là chuyện đơn giản.

Bài học kinh nghiệm từ Chelsea và Inter

Đầu tiên là Chelsea, không cần nói nhiều thì những tín đồ của giới túc cầu đều biết rằng, Chelsea đã lột xác như thế nào dưới sự chèo lái của Mourinho trong khoảng thời gian từ năm 2004 – 2007. Từ một Chelsea thi đấu phập phù, không ổn định và chỉ xếp vào top những CLB có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng dưới thời Mourinho, Chelsea đã mạnh mẽ hơn, khát khao hơn, thi đấu chắc chắn và ổn định hơn.

2 chức vô địch Premier League, 2 Cúp Liên đoàn, 1 siêu cúp Anh, 1 FA cúp, cùng hàng loạt các kỷ lục được thiết lập khác đã nói lên tài cầm quân của Mourinho.

Chelsea dưới thời Mourinho mạnh mẽ là thế, nhưng khi người đặc biệt rời khỏi Stamford Bridge thì Chelsea đã trở lại là một CLB tầm thường trong mắt các đối thủ. Điều này không quá khó để lý giải đối với một kẻ chuyên “ăn xổi ở thì” như Mourinho.

Thành công của ông mang đến cho Chelsea đi đôi với số tiền mà tỉ phú người Nga - Abramovich phải bỏ ra. Khi sức mạnh đồng tiền không phát huy tác dụng nữa, Mou đã nhanh chóng tìm bến đỗ mới.

Mourinho đã giúp Chelsea và Inter đạt được nhiều vinh quang, nhưng ông cũng là nguyên nhân khiến cho họ suy yếu (ảnh: Getty)

Kẻ khốn đốn nhất chính là Abramovich, khi Chelsea của ông phải thay tướng tới 3 lần mới gượng dậy được. Có thể kể tới những cái tên được mang về đóng thế tại Stamford Bridge như: Avram Grant (2007-2008), Luiz Felipe Scolari (2008-2009), Guus Hiddink (2009). Cái tên cuối cùng mang đến danh hiệu cho Chelsea và tìm lại sức mạnh ngày nào của họ chính là Ancelotti (2009-2011).

Như vậy, phải mất 2 mùa bóng, Chelsea mới tìm lại được ánh hào quang sau sự đào thoát của Mourinho, một quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ làm xót ruột ông chủ Abramovich.

Nhìn sang Inter Milan, bến đỗ tiếp theo của “Người đặc biệt” sau khi rời Chelsea. Trong 3 năm (2008-2010), Mourinho đã mang về cho Inter 1 Siêu cúp Italia, 2 Chức vô địch Serie A, 1 Coppa Italia, 1 UEFA Champions League. Trong đó, phải kể đến cú ăn ba thần thánh năm 2010, khi Inter giành chức vô địch Serie A, Coppa Italia và UEFA Champions League.

Sau năm 2010, Mourinho đến Real Madrid, bỏ mặc Inter Milan “sống kiếp héo mòn”. Từ nhà đương kim vô địch Champions League, đương kim vô địch Serie A, Coppa Italia, Inter chỉ còn là cái bóng của chính mình. Họ không giành được bất cứ danh hiệu nào từ khi Mourinho đến Bernabeu.

Thậm chí, đến một suất dự Champions League mà Inter cũng không thể giành được, để rồi ngậm ngùi xuống sân chơi Europa League. Đáng nói hơn, Inter Milan đã thay tới 4 đời HLV sau Mourinho, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hồi sinh.

Real sẽ không đi theo vết xe đổ của Chelsea - Inter?

Như nhìn thấy tương lai của Real sẽ giống như Chelsea và Inter trong quá khứ. Perez nhanh chóng chọn Ancelotti ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu, chứ không phải một cái tên khác như: Jup Henkes của Bayern, hay Klopp của Dortmund?

Câu trả lời nằm ngay ở Chelsea, bởi chính Ancelotti là người đã tìm lại sức mạnh cho The Blues chứ không phải Avram Grant, Scolari hay Guus Hiddink - những người đã bất lực trong việc đưa Chelsea trở lại ngôi vị đỉnh cao.

Perez đã rất khôn khéo khi đi tắt đón đầu, để tránh cho Real giẫm vào vết xe đổ mà Chelsea và Inter đã mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được. Đáp lại kỳ vọng của ông chủ nhà trắng, Ancelotti đã phần nào cho thấy giá trị của mình khi giúp Real bất bại trong 7 trận du đấu mùa hè năm nay.

Perez đã rất tỉnh táo khi chỉ định Ancelotti ngồi vào chiếc ghế nóng tại Bernabeu (ảnh: AP)

Còn ấn tượng hơn khi Ancelotti đã giúp Real Madrid chơi thứ bóng đã cống hiến, đúng với bản sắc, truyền thống của đội bóng Hoàng gia. Chưa hết, nếu như Real Madrid dưới thời Mourinho luôn phải chi rất nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng để mua sức mạnh thì dưới triều đại Ancelotti, Real vẫn mua được nhiều cầu thủ chất lượng như Isco, Asier Illarramendi. Họ còn mang được tiền về két nhờ bán được Higuain, Albiol và Callejon. Đây quả thực là điều rất hiếm với Real Madrid, CLB luôn chi tiêu mạnh tay nhất nhì châu Âu nhưng suốt những năm qua.

Vẫn còn quá sớm để nói rằng, Real sẽ không hề hấn gì sau sự ra đi của Mou, nhất là khi đã có sự hiện diện của Ancelotti trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện sau 7 trận giao hữu đã đấu (6 thắng, 1 hòa), rất nhiều người tin rằng, Real sẽ sống tốt, thậm chí là rất tốt khi cuộc sống của họ thiếu Mourinho. Câu trả lời sẽ nằm ở mùa giải 2013-2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mourinho trở lại, Chelsea được dự đoán vô địch
Mourinho trở lại, Chelsea được dự đoán vô địch

VOV.VN - Với sự phân tích của các chuyên gia và dữ liệu máy tính, tờ Metro đã đưa ra dự đoán Chelsea về nhất tại Premier League.

Mourinho trở lại, Chelsea được dự đoán vô địch

Mourinho trở lại, Chelsea được dự đoán vô địch

VOV.VN - Với sự phân tích của các chuyên gia và dữ liệu máy tính, tờ Metro đã đưa ra dự đoán Chelsea về nhất tại Premier League.

Thầy trò Mourinho trải qua hơn 2 vạn dặm trước mùa giải
Thầy trò Mourinho trải qua hơn 2 vạn dặm trước mùa giải

VOV.VN - Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Chelsea của Mourinho đã di chuyển tới hơn 2 vạn dặm khắp thế giới.

Thầy trò Mourinho trải qua hơn 2 vạn dặm trước mùa giải

Thầy trò Mourinho trải qua hơn 2 vạn dặm trước mùa giải

VOV.VN - Để chuẩn bị cho mùa giải mới, Chelsea của Mourinho đã di chuyển tới hơn 2 vạn dặm khắp thế giới.

Mourinho đã dựng xong đội hình, chỉ chờ có Rooney
Mourinho đã dựng xong đội hình, chỉ chờ có Rooney

VOV.VN - Về cơ bản Người đặc biệt đã xác định được đội hình chính với sơ đồ 4 – 2-1- 3 và chỉ thiếu mũi nhọn Rooney

Mourinho đã dựng xong đội hình, chỉ chờ có Rooney

Mourinho đã dựng xong đội hình, chỉ chờ có Rooney

VOV.VN - Về cơ bản Người đặc biệt đã xác định được đội hình chính với sơ đồ 4 – 2-1- 3 và chỉ thiếu mũi nhọn Rooney

Samuel Eto’o muốn “tái hợp” cùng thầy cũ Jose Mourinho
Samuel Eto’o muốn “tái hợp” cùng thầy cũ Jose Mourinho

VOV.VN -Eto’o mới đây đã công khai mời gọi Chelsea để có thể “tái hợp” cùng người thầy cũ Jose Mourinho.

Samuel Eto’o muốn “tái hợp” cùng thầy cũ Jose Mourinho

Samuel Eto’o muốn “tái hợp” cùng thầy cũ Jose Mourinho

VOV.VN -Eto’o mới đây đã công khai mời gọi Chelsea để có thể “tái hợp” cùng người thầy cũ Jose Mourinho.

Chelsea đánh bại CLB cũ của Mourinho tại Champions Cup
Chelsea đánh bại CLB cũ của Mourinho tại Champions Cup

VOV.VN - Trong trận ra quân tại giải đấu đang diễn ra trên đất Mỹ, Chelsea đã giành chiến thắng 2 – 0 trước Inter Milan.

Chelsea đánh bại CLB cũ của Mourinho tại Champions Cup

Chelsea đánh bại CLB cũ của Mourinho tại Champions Cup

VOV.VN - Trong trận ra quân tại giải đấu đang diễn ra trên đất Mỹ, Chelsea đã giành chiến thắng 2 – 0 trước Inter Milan.