Thể thao 24h: “Cơn mưa vàng” của điền kinh Việt Nam trong ngày 25/8

VOV.VN - Sau thành tích phá kỷ lục SEA Games tại nội dung 4x100m nữ, điền kinh Việt Nam giành liên tiếp thêm 2 HCV nữa.

Điền kinh Việt Nam "bội thu" trong chiều 25/8

Chiều 25/8, Tổ đội gồm Lê Tú Chinh, Đỗ Thị Quyên, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Oanh xuất sắc phá kỷ lục SEA Games với thành tích 43 giây 88 tại nội dung 4x100m nữ.

Ngay sau đó, điền kinh Việt Nam liên tiếp giành thêm 3 HCV nữa. Ở nội dung 5000m nữ, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành HCV với thành tích 17 phút 33 giây 45. Tiếp đà chiến thắng, Bùi Thị Thu Thảo giành HCV nhảy xa nữ với thành tích 6,68m.

Kiatisak chỉ ra sai lầm chiến thuật của HLV Hữu Thắng

Sau thất bại 0-3 của U22 Việt Nam trước Thái Lan và bị loại khỏi SEA Games 29, HLV Kiatisak đã lên tiếng chỉ rõ những sai lầm về chiến thuật và con người của đội bóng áo đỏ trong trận này.

Sự khác biệt ở động lực và tâm lý thi đấu đã dẫn đến trận thua của U22 Việt Nam.

Kiatisak cho biết: "Tôi thấy trình độ của hai đội là ngang nhau, nhưng khác nhau ở động lực và tâm lý thi đấu. Trong khi U22 Thái Lan phải thắng thì dường như đội Việt Nam hướng đến một tỉ số hòa. Điều này đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của U22 Việt Nam. Là HLV trên sân, không thể phủ nhận trách nhiệm của HLV Hữu Thắng trong trận này.

Bên cạnh đó, phải nhắc đến quả penalty hỏng của Công Phượng. Dường như cầu thủ này có tâm lý không được tốt và quả penalty hỏng đó gần như đã phá hỏng mọi cơ hội của đội Việt Nam"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên