Thừa Thiên - Huế nỗ lực khôi phục đua xe đạp lòng chảo tại SVĐ Tự Do

VOV.VN - Ngành TDTT Thừa Thiên - Huế đang cố gắng khôi phục lại các cuộc đua xe đạp và mô tô lòng chảo hấp dẫn gây ấn tượng mạnh từ 30 năm trước.

Toàn cảnh Sân vận động Tự Do có đường đua lòng chảo.

Từ lâu sân vận động Tự Do (Huế) đã được biết đến như sân vận động đầu tiên của Đông Nam Á vừa có thể tổ chức thi đấu bóng đá, vừa có thể tổ chức đua xe đạp vì thiết kế đường chạy quanh sân có hình lòng chảo.

Trước năm 1975 đã có nhiều giải đấu xe đạp lòng chảo thường xuyên tổ chức tại đây vì môn thể thao này có trong chương trình Olympic được các tay đua hồi trước rất thích tranh tài.

Vận động viên xe đạp khi đua lòng chảo ngoài tốc độ, thể lực và sức bền, còn phải có óc quan sát phán đoán tốt, kỹ năng chạy chậm tốt, biết đưa ra chiến thuật hợp lý một cách nhanh nhất.

Trong giai đoạn thử nghiệm và luyện tập, các vận động viên đang sử dụng loại xe MTB để đạp ở lòng chảo, tuy nhiên đây chưa phải loại xe chuyên dụng để đua lòng chảo nên tốc độ và kỹ thuật chưa hoàn chỉnh.
Một vận động viên bị lỗi kỹ thuật nên phải vác xe từ đỉnh của chảo xuống vì độ dốc cao và dựng đứng rất nguy hiểm.

Xe đạp lòng chảo gồm rất nhiều nội dung thi đấu: Đua cá nhân tính giờ, đua tốc độ, đua thể lực, đua đường trường, đua tính điểm. Một vòng chảo thường là 250m ở đáy chảo, càng gần miệng chảo thì chiều dài mỗi vòng càng lớn.

Các vận động viên tham gia luyện tập đều là những người yêu xe đạp nhưng không phải là vận động viên chuyên nghiệp nên hạn chế về kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm. Rất khó để hoàn thành một vòng đạp trên lòng chảo.
Một VĐV đã  leo lên đỉnh lòng chảo nghiêng 45 độ thành công.

Hiện tại mặt đường đua lòng chảo của sân vận động Tự Do đã xuống cấp , cần có sự chỉnh trang tu bổ kịp thời.

Và cần sự đầu tư chuyên nghiệp từ phương tiện cũng như các HLV có kinh nghiệm về đua xe đạp lòng chảo, tránh những tai nạn đáng tiếc khi luyện tập cũng như thi đấu.

Việc khôi phục trở lại xe đạp lòng chảo là cần thiết và rất thực tế để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phát triển môn chơi này, đồng thời người hâm mộ sẽ nắm bắt và hiểu hơn về loại hình tốc độ trong sân vốn được giới trẻ thích thú.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Sôi động giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng
Chùm ảnh: Sôi động giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng

VOV.VN - Hôm nay (25/08), giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng tranh cúp I-On health đã khai mạc tại Phu Văn Lâu.

Chùm ảnh: Sôi động giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng

Chùm ảnh: Sôi động giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng

VOV.VN - Hôm nay (25/08), giải đua xe đạp quốc tế Thừa Thiên Huế mở rộng tranh cúp I-On health đã khai mạc tại Phu Văn Lâu.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2018: David Van Eerd mất Áo xanh
Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2018: David Van Eerd mất Áo xanh

VOV.VN -Hôm nay (13/9), các tay đua tham dự giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 bước vào tranh tài chặng 11 có độ dài 179km.

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2018: David Van Eerd mất Áo xanh

Giải xe đạp quốc tế VTV Cup 2018: David Van Eerd mất Áo xanh

VOV.VN -Hôm nay (13/9), các tay đua tham dự giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2018 bước vào tranh tài chặng 11 có độ dài 179km.

Giải đua xe đạp quốc tế VTV – Cup Tôn Hoa Sen
Giải đua xe đạp quốc tế VTV – Cup Tôn Hoa Sen

VOV.VN - Giải xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2018 “Vòng quay lan tỏa”, cuộc đua tầm quốc tế hứa hẹn nhiều hấp dẫn sẽ diễn ra từ 2/9 đến 16/9 tới.

Giải đua xe đạp quốc tế VTV – Cup Tôn Hoa Sen

Giải đua xe đạp quốc tế VTV – Cup Tôn Hoa Sen

VOV.VN - Giải xe đạp VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2018 “Vòng quay lan tỏa”, cuộc đua tầm quốc tế hứa hẹn nhiều hấp dẫn sẽ diễn ra từ 2/9 đến 16/9 tới.

Lần đầu có cuộc đua xe đạp qua 3 nước Đông Dương
Lần đầu có cuộc đua xe đạp qua 3 nước Đông Dương

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đua xe đạp Việt Nam tổ chức đường đua qua 3 nước Đông Dương, với cái tên Cúp Phát thanh VOH mở rộng.

Lần đầu có cuộc đua xe đạp qua 3 nước Đông Dương

Lần đầu có cuộc đua xe đạp qua 3 nước Đông Dương

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đua xe đạp Việt Nam tổ chức đường đua qua 3 nước Đông Dương, với cái tên Cúp Phát thanh VOH mở rộng.