“VOV có bản quyền ASIAD 2018 sẽ giúp VĐV Việt Nam thi đấu tốt hơn“

VOV.VN - Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cho rằng, việc VOV có bản quyền ASIAD 2018 sẽ là nguồn động viên tinh thần cho các VĐV Việt Nam đang tranh tài ở Indonesia.

Ngày 21/8/2018, được sự ủy quyền của Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của Đài Tiếng nói Việt Nam) đã ký hợp đồng với Công ty KJSM World Corp để mua bản quyền ASIAD 2018.

Từ ngày 22/8, người hâm mộ thể thao cả nước sẽ có cơ hội chứng kiến Đoàn thể thao Việt Nam thi đấu ở các nội dung của Đại hội, nhất là các cuộc tranh tài đỉnh cao của ASIAD 2018.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, Trần Đức Phấn. (Ảnh: Ngọc Duy)

Đây không chỉ là tin vui với khán giả cả nước mà còn là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần cho các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đang tranh tài ở ASIAD. Bởi lẽ, các VĐV và HLV biết rằng, hàng triệu đồng bào đang sát cánh cùng mình.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, Trần Đức Phấn chia sẻ: “Việc Đài Tiếng nói Việt Nam mua được bản quyền ASIAD 2018 thực sự là thông tin rất vui. Qua sóng phát thanh, truyền hình, khán giả cả nước sẽ cổ vũ cho các VĐV và HLV của chúng ta. Đây là như nguồn năng lượng tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho đoàn thể thao Việt Nam”.

“Trong những ngày qua, đoàn thể thao Việt Nam đã tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu, đặc biệt là có sự góp mặt của một số VĐV trọng điểm, việc không có tường thuật trực tiếp cũng là thiệt thòi cho các VĐV” – Ông Trần Đức Phấn nói thêm.

Vị trưởng đoàn thể thao Việt Nam cũng tỏ ra tin tưởng, việc Đài Tiếng nói Việt Nam mua bản quyền và tường thuật trực tiếp các nội dung thi đấu của ASIAD 2018 có thể giúp các VĐV của chúng ta thi đấu tốt hơn, đạt thành tích cao hơn.

Ông Trần Đức Phấn cho biết: “Việc các môn thi đấu của ASIAD 2018 được tường thuật trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam sẽ giúp các VĐV Việt Nam tự tin và hưng phấn hơn. Kể từ mai (22/8), thành tích thi đấu của các VĐV Việt Nam có lẽ sẽ tốt hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công chúng hân hoan vì VOV có bản quyền ASIAD 2018
Công chúng hân hoan vì VOV có bản quyền ASIAD 2018

VOV.VN - Công chúng hân hoan vì VOV có bản quyền ASIAD 2018 và háo hức theo dõi những màn tranh tài của đoàn thể thao Việt Nam trên đất Indonesia.

Công chúng hân hoan vì VOV có bản quyền ASIAD 2018

Công chúng hân hoan vì VOV có bản quyền ASIAD 2018

VOV.VN - Công chúng hân hoan vì VOV có bản quyền ASIAD 2018 và háo hức theo dõi những màn tranh tài của đoàn thể thao Việt Nam trên đất Indonesia.

VOV đã có bản quyền truyền hình, phát thanh, online ASIAD 2018
VOV đã có bản quyền truyền hình, phát thanh, online ASIAD 2018

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đã nỗ lực đàm phán để có được toàn bộ bản quyền ASIAD 2018 trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

VOV đã có bản quyền truyền hình, phát thanh, online ASIAD 2018

VOV đã có bản quyền truyền hình, phát thanh, online ASIAD 2018

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam đã nỗ lực đàm phán để có được toàn bộ bản quyền ASIAD 2018 trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

ASIAD ngày 21/8: Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn "khát vàng"
ASIAD ngày 21/8: Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn "khát vàng"

VOV.VN - Kết thúc ngày thi đấu 21/8 tại ASIAD 2018, Đoàn TTVN vẫn chưa giành được HCV nào và đang đứng thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương.

ASIAD ngày 21/8: Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn "khát vàng"

ASIAD ngày 21/8: Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn "khát vàng"

VOV.VN - Kết thúc ngày thi đấu 21/8 tại ASIAD 2018, Đoàn TTVN vẫn chưa giành được HCV nào và đang đứng thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương.