Thể thao Việt Nam 2013: Mục tiêu số 1 là SEA Games

(VOV) - Nhiệm vụ của thể thao VN năm 2013 là chuẩn bị lực lượng tinh nhuệ nhất để thi đấu tại SEA Games và giữ vững ở tốp đầu.

Khép lại năm 2012 với mục tiêu chính là Olympic London 2012 nhưng không thành công do không giành được huy chương, Giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng vẫn khẳng định về công tác đào tạo đã có những thành tích đáng chú ý với số lượng đạt chuẩn Olympic kỷ lục từ trước đến nay.

Phóng viên VOV đã trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng về những mục tiêu trong năm mới 2013 của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

PV: Kết thúc năm 2012, ông có thể cho biết một vài đánh giá về tổng kết hoạt động của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội năm vừa qua trong việc phục vụ các đội tuyển thể thao Việt Nam để tham dự các giải đấu trên đấu trường quốc tế?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Trong năm 2012, được sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội tập huấn 43 đội tuyển với 1000 HLV, vận động viên và chuyên gia.

Nhiệm vụ trong năm 2012 đối với trung tâm là chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Olympic và chuẩn bị SEA Games 2013 cũng như ASIAD 2014. Việc thứ 2 là việc tổ chức các giải thi đấu quốc tế thì trong năm qua, đối với Olympic thì vượt qua vòng loại rất lớn, có 11 người. Tuy nhiên chỉ có 2 vận động viên đạt hạng tư.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia VN
Về vấn đề thi đấu quốc tế thì trong năm qua đối với một số môn thế mạnh của chúng ta như một số các môn võ như judo, silat thì chúng ta vẫn đảm bảo vị trí nhất toàn đoàn.

Một số môn có thể nói là rất xuất sắc như thể dục dụng cụ thì chúng ta có huy chương vàng ở cúp thế giới, mở ra hướng rất lớn cho thể thao Việt Nam.

Trong năm qua, trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội vẫn xứng đáng là trung tâm đứng đầu trong huấn luyện đào tạo các vận động viên.

Có thể nói rằng những năm qua, trình độ các vận động viên của chúng ta có lên nhưng để vận động viên trở thành những hạt nhân xuất sắc thì cần phải đào tạo và huấn luyện công phu hơn nữa.

PV: Vậy còn các kế hoạch, nhiệm vụ và mục tiêu trong năm 2013 thì sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Năm qua, Trung tâm đã xây dựng xong nhà hồi phục, có thể hồi phục sức khỏe cho 100 vận động viên cùng một lúc. Chúng tôi cũng được cải tạo, nâng cấp một nhà ở 350 chỗ. Bên cạnh đó, sang năm 2013 tiếp theo thì cũng có những hạng mục được đưa vào để xây dựng bởi nhu cầu tập huấn trong năm nay là rất lớn.

Về kế hoạch 2013, Trung tâm đã trình lãnh đạo Tổng cục và Bộ là tập trung trọng điểm vào tập huấn những môn ASIAD và Olympic. Ngay từ bây giờ chúng tôi đã xác định là phải chuẩn bị lực lượng không những cho SEA Games 2013, ASIAD 2014, Olympic 2016 và đặc biệt là ASIAD 2019 tại Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi đã đề xuất tập huấn cụ thể các môn thể thao trọng điểm nhất của thể thao Việt Nam như bắn súng, bắn cung, cử tạ, taekwondo, karatedo, wushu, judo, quyền anh, điền kinh và môn thể dục.

Nhiệm vụ 2013 chúng tôi đã đặt ra tương đối nặng nề. Đó là ngay từ bây giờ phải chuẩn bị lực lượng tinh nhuệ nhất để thi đấu tại SEA Games mà chúng ta theo chỉ đạo từ lãnh đạo Tổng cục là chúng ta phải giữ vững vị trí ở tốp đầu.   

PV: Với trọng trách của ngành giao cho trung tâm lớn nhất trong hệ thống đào tạo quốc gia, ông có thể cho biết quyết tâm của các cán bộ trung tâm trong việc chăm sóc vận động viên để hoàn thành nhiệm vụ trong năm mới?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Trong thời gian vừa qua, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội có truyền thống từ Ban lãnh đạo trung tâm với cán bộ và bây giờ là tới HLV và vận động viên. Mọi người khi đã bước chân tới Trung tâm, mang trong mình nhiệm vụ, trọng trách đối với người cán bộ, người quản lý, người phục vụ - là những người đứng sau tấm huy chương của các vận động viên,  chúng tôi thấy rằng mỗi thành tích của vận động viên là niềm tự hào, là động lực để cho tất cả tập thể cán bộ đã, đang và ngày càng phục vụ tốt hơn nữa.

Đối với vận động viên cũng vậy, họ hiểu được nhiệm vụ của mình, hiểu được niềm mong mỏi của các thầy, các cô, những người phục vụ họ hàng ngày, đặc biệt là mang trên mình trọng trách mang vinh quang về cho Tổ quốc. Vì thế, tôi tin rằng trong những năm tới, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chắc chắn thể thao Việt Nam sẽ có những bước tiến tích cực.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012
Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Hôm nay, Tổng cục TDTT chủ trì hội nghị tổng kết quá trình chuẩn bị và thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic London 2012.

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Thể thao Việt Nam sau Olympic London 2012

Hôm nay, Tổng cục TDTT chủ trì hội nghị tổng kết quá trình chuẩn bị và thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại Olympic London 2012.

Việt Nam đăng cai Asiad 2019
Việt Nam đăng cai Asiad 2019

(VOV) -Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai của Asian Games 2019 và Surabaya sẽ tổ chức giải trẻ vào năm 2021 – thông báo của OCA.

Việt Nam đăng cai Asiad 2019

Việt Nam đăng cai Asiad 2019

(VOV) -Hà Nội sẽ là địa điểm đăng cai của Asian Games 2019 và Surabaya sẽ tổ chức giải trẻ vào năm 2021 – thông báo của OCA.

Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic
Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic

(VOV) - Nếu không sớm ứng dụng các thành tựu khoa học cho thể thao, chúng ta không thể vươn tới đỉnh cao.

Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic

Phát triển thể thao Việt Nam - tầm nhìn đến Olympic

(VOV) - Nếu không sớm ứng dụng các thành tựu khoa học cho thể thao, chúng ta không thể vươn tới đỉnh cao.

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8
Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Ngành TTVN sẽ tổng kết, mổ xẻ thất bại ở Olympic 2012 trong 2 ngày 22, 23/8. Ngay sau đó, Tổng cục TDTT sẽ chủ trì một hội thảo khoa học quốc tế để hoạch định lại con đường đi cho thể thao nước nhà.

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Đoàn TTVN tổng kết Olympic vào ngày 22/8

Ngành TTVN sẽ tổng kết, mổ xẻ thất bại ở Olympic 2012 trong 2 ngày 22, 23/8. Ngay sau đó, Tổng cục TDTT sẽ chủ trì một hội thảo khoa học quốc tế để hoạch định lại con đường đi cho thể thao nước nhà.

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV
Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

(VOV) - Ông Hoàng Tuấn Anh –Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016).

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

Đại hội Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV

(VOV) - Ông Hoàng Tuấn Anh –Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ IV (2012-2016).

Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?
Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?

(VOV) - Việt Nam đã giành được quyền đăng cai Asiad, để thành công, ngoài công tác tổ chức, thì khía cạnh chuyên môn rất quan trọng.

Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?

Việt Nam chủ nhà Asiad 18: Mừng hay lo?

(VOV) - Việt Nam đã giành được quyền đăng cai Asiad, để thành công, ngoài công tác tổ chức, thì khía cạnh chuyên môn rất quan trọng.

Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam
Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam

(VOV) - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng cần phải làm tốt công tác tổ chức điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam

Chủ nhà ASIAD 18: Cơ hội và thách thức của Việt Nam

(VOV) - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho rằng cần phải làm tốt công tác tổ chức điều hành, cơ sở vật chất phục vụ đại hội.

Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18
Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18

(VOV) -Chiều 29/11, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về việc Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao châu Á năm 2019 - ASIAD 18.

Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18

Việt Nam ở tư thế sẵn sàng tổ chức thành công ASIAD 18

(VOV) -Chiều 29/11, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về việc Việt Nam đăng cai Đại hội thể thao châu Á năm 2019 - ASIAD 18.