Theerathon Bunmathan nhận "cái kết đắng" vì phụ bạc ĐT Thái Lan

VOV.VN - Theerathon Bunmathan từ chối về phục vụ ĐTQG ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vì sợ mất suất đá chính ở Yokohama F. Marinos, nhưng cầu thủ này vẫn nhận cái kết đắng.

Tháng 6/2021, HLV Nishino triệu tập Theerathon Bunmathan lên ĐT Thái Lan để chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mục tiêu của Voi chiến là đoạt vé vào vòng loại cuối, nhưng Theerathon Bunmathan lại từ chối về khoác áo ĐTQG.

Nguyên nhân là hậu vệ trái này sợ khi về phục vụ ĐTQG thì sẽ mất suất đá chính tại Yokohama F. Marinos. Nhưng, người tính không bằng trời tính, khi Yokohama F. Marinos chia tay HLV Ange Postecoglou, người chuyển sang dẫn dắt Celtic.

Do đó, đội bóng Nhật Bản tạm thời bổ nhiệm Hideki Matsunaga dẫn dắt đội bóng. Kể từ khi Hideki Matsunaga cầm đội thì Theerathon Bunmathan cũng không giữ được suất đá chính và có trận anh không được đăng ký thi đấu.

Trong 4 trận đấu gần nhất mà Theerathon Bunmathan không góp mặt trong đội hình xuất phát, Yokohama F. Marinos đều giành chiến thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Do đó, nguy cơ cầu thủ Thái Lan phải ngồi dự bị trong thời gian tiếp theo là khá cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên