Thêm một cầu thủ gốc Việt tìm bến đỗ ở V.League

Cầu thủ Johnny Nguyễn mới đây đã chia sẻ, anh sẽ trở về Việt Nam để khoác áo một CLB tại V.League.

Johnny Nguyễn có tên Việt Nam là Nguyễn Ngọc Anh, anh sinh ngày 27/1/1986 tại Pháp và có bố mẹ đều là người Việt. Ngọc Anh bắt đầu chơi bóng từ năm 6 tuổi, sở trường là tiền vệ. Năm 12 tuổi, Nguyễn được tuyển chọn vào đội trẻ của CLB Racing Club de Lens (Ligue I). Đến năm 17 tuổi, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp 3 năm với đội trẻ của CLB này.

Cầu thủ Johnny Nguyễn

Đến năm 2009, Johnny ký hợp đồng chuyên nghiệp có thời hạn 2 năm với CLB Stade de Reims đang chơi ở giải hạng hai Pháp (Ligue II). Tháng 7/2011, hợp đồng với CLB Stade de Reims của Johnny Nguyễn sẽ hết hạn và anh cho biết đang tích cực liên hệ với các CLB tại Việt Nam nhằm được thử sức tại sân chơi V.League.

Sự trở về thi đấu cho các CLB quê nhà của khá nhiều các cầu thủ gốc Việt hiện nay là một điều đáng ghi nhận. Nó cho thấy vị trí của đội tuyển Việt Nam và các CLB trong nước ngày càng được nâng tầm trên bản đồ bóng đá thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên