Thomas Tuchel lần đầu lên tiếng sau khi bị Chelsea sa thải

VOV.VN - HLV Thomas Tuchel chia sẻ bức tâm thư trên trang cá nhân để bày tỏ nỗi buồn và tình cảm dành cho đội bóng, sau khi bị ban lãnh đạo Chelsea sa thải.

Sau gần 1 tuần im lặng, cuối cùng HLV Thomas Tuchel đã lên tiếng về cuộc chia tay với Chelsea thông qua những dòng tâm sự trên trang cá nhân. Trước đó, nhà cầm quân người Đức đã bị ban lãnh đạo The Blues sa thải một cách phũ phàng, sau khởi đầu mùa giải không như ý.

"Thật khó khăn khi phải viết ra những dòng này và tôi hy vọng sẽ không phải lặp lại điều này trong nhiều năm nữa. Tôi rất buồn khi không còn được làm việc ở Chelsea. Đây là đội bóng khiến tôi cảm thấy mình như ở nhà, cả trên khía cạnh chuyên môn lẫn con người. Xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể nhân viên, cầu thủ và CĐV Chelsea đã luôn ủng hộ tôi ngay từ ngày đầu đặt chân tới Stamford Bridge.

Tôi sẽ luôn tự hào vì đã giúp đội bóng giành chức vô địch Champions League và FIFA Club World Cup. Tôi vinh dự khi trở thành một phần lịch sử của Chelsea. Ký ức về 19 tháng làm việc ở đây sẽ luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim tôi” – Thomas Tuchel viết.

Theo nguồn tin của tờ Mirror, Thomas Tuchel đã bị sốc khi nhận thông báo sa thải trong cuộc gọi kéo dài 10 phút với Chủ tịch Todd Boehly của Chelsea. Quyết định “trảm tướng” được đội chủ sân Stamford Bridge đưa ra sau trận thua sốc Dinamo Zagreb 0-1 ở Champions League hôm 6/9. Thay thế cho nhà cầm quân người Đức là HLV Graham Potter.

Giới truyền thông Anh tiết lộ, HLV Thomas Tuchel và ekip của mình sẽ nhận được 15 triệu Bảng tiền đền bù hợp đồng sau khi bị Chelsea sa thải. The Blues cũng bỏ ra 16 triệu Bảng để giải phóng hợp đồng với Brighton và bổ nhiệm HLV Graham Potter./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên