Thủ tướng Anh xin lỗi về thảm họa bóng đá 1989

(VOV) - Đó là thảm họa kinh hoàng giữa các CĐV trong trận đấu giữa Liverpool và Nottingham Forest trên sân Hillsborough cách đây 23 năm.

Thảm họa này xảy vào ngày 15/4/1989 trong trận đấu ở bán kết cúp FA giữa Liverpool và Nottingham Forest. Đây được coi là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử nước Anh cũng như trong bóng đá thế giới. Tại trận đấu, các CĐV đã xô đẩy nhau, ép nhau vào hàng rào, thậm chí còn giẫm đạp lên nhau dẫn đến nhiều cái chết thương tâm ở trên sân nhà Hillsborough của Sheffield Wednesday.

Một hình ảnh về tình trạng hỗn loạn bắt đầu diễn ra, dẫn đến thảm họa Hillsborough năm 1989 (ảnh: internet)

Sau khi sự việc kinh hoàng này xảy ra, đã xuất hiện bản báo cáo dài hơn 400.000 trang do tổ chức của những gia đình, người thân nạn nhân bị mất soạn thảo. Nhưng những điều tra, nghiên cứu về thảm họa được thực hiện dường như trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Vì thế, trong suốt 2 năm,  có đến hơn 450.000 tài liệu khác nhau được đưa ra, buộc tội Sở Cảnh sát South Yorkshire và Chính phủ vì đã không xác minh rõ ràng sự việc, cố tình đánh lạc hướng dư luận khỏi những kẻ có tội. Họ cũng cho rằng các tài liệu về thảm họa đã bị chỉnh sửa để đổ lỗi cho những CĐV vô tội.

Gia đình, người thân của các nạn nhân lên tiếng đòi lại công lý, xác minh sự thật từ năm 1989 (ảnh: Getty)

Vào hôm qua (12/9), trên các trang báo nước ngoài có đưa tin Thủ tướng Anh David Cameron đã gửi lời xin lỗi chân thành tới nạn nhân CĐV và những gia đình nạn nhân bị thiệt mạng trong thảm họa năm 1989. Các bí mật, thực hư xác đáng cũng được đưa ra và được công bố vào ngày hôm qua. Tại bài phát biểu của mình, ông Cameron nhấn mạnh: “Thực sự, những CĐV Liverpool không có lỗi trong thảm họa này.”

Thủ tướng Cameron trong bài phát biểu hôm qua (12/9) (ảnh: Getty)

Bản báo cáo cũng khẳng định sự tắc trách của chính quyền chính là một trong những nguyên nhân xảy ra sự việc. Những chất lượng về mặt sân, số lượng cửa thoát hiểm, khả năng của lực lượng cảnh sát bảo vệ trong trận đấu đã không đáp ứng được yêu cầu cần thiết. Có những nạn nhân bị thiệt mạng do không được cấp cứu và giải thoát kịp thời khỏi sự hỗn loạn.

Các thông tin mà cơ quan chức năng cùng giới truyền thông đưa ra về thảm họa năm đó cũng trở nên sai lệch. Báo cáo về thảm họa 1989 lại dám khẳng định một số nạn nhân chết vì say rượu từ trước, khiến họ mất kiểm soát hành vi, gây bạo lực, trộm cắp, hành hung nhau nhưng thực tế không phải như vậy. Nhiều người cũng không nhận được đầy đủ sự hỗ trợ, cứu ứng về y tế. Lượng cồn được thực hiện kiểm tra trong thi thể các nạn nhân, thậm chí cả trẻ em thiệt mạng để cố trở thành bằng chứng. Chính điều này đã gây nên nỗi bức xúc, phẫn uất đối với nhiều gia đình, người thân của các nạn nhân.

Thủ tướng Cameron phát biểu lời xin lỗi, đã thừa nhận sai lầm bê bối về phía chính quyền, và sự thật đã quá lâu để có thể được sáng tỏ, mang đến công bằng, danh dự cho những người chịu thiệt mạng.

Để có được điều này, cũng là nhờ sự đấu tranh liên tục suốt nhiều năm qua của gia đình, người thân các nạn nhân nhằm giúp sự thật được phơi bày minh bạch. Dù nhận được lời xin lỗi từ Thủ tướng, nhưng trong lòng họ, nỗi mất mát, thương tiếc trước sự ra đi của những người yêu quý vẫn chưa thể nguôi./.

Người thân tưởng niệm cho nạn nhân của thảm họa (ảnh: Reuters)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thảm họa các hàng phòng ngự và hàng công
Thảm họa các hàng phòng ngự và hàng công

Qua những diễn biến của 2 vòng đấu đầu tiên mùa giải năm nay, các HLV Mancini, Rodgers và Wenger có lí do để đau đầu về những "niềm tự hào" của mình.

Thảm họa các hàng phòng ngự và hàng công

Thảm họa các hàng phòng ngự và hàng công

Qua những diễn biến của 2 vòng đấu đầu tiên mùa giải năm nay, các HLV Mancini, Rodgers và Wenger có lí do để đau đầu về những "niềm tự hào" của mình.

Ai Cập tuyên bố quốc tang 3 ngày sau thảm họa bóng đá
Ai Cập tuyên bố quốc tang 3 ngày sau thảm họa bóng đá

Ít nhất 74 người đã thiệt mạng 1.000 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại sân vận động thành phố Port Said, Ai Cập tối 1/2.

Ai Cập tuyên bố quốc tang 3 ngày sau thảm họa bóng đá

Ai Cập tuyên bố quốc tang 3 ngày sau thảm họa bóng đá

Ít nhất 74 người đã thiệt mạng 1.000 người bị thương trong một vụ giẫm đạp tại sân vận động thành phố Port Said, Ai Cập tối 1/2.

Thảm họa Anh quốc
Thảm họa Anh quốc

Vậy là niềm hy vọng cứu rỗi Champions League cuối cùng của người Anh là Chelsea cũng đã bại trận. Champions League năm nay "hứa hẹn" sẽ sạch bóng Premier League.

Thảm họa Anh quốc

Thảm họa Anh quốc

Vậy là niềm hy vọng cứu rỗi Champions League cuối cùng của người Anh là Chelsea cũng đã bại trận. Champions League năm nay "hứa hẹn" sẽ sạch bóng Premier League.