Thuyền trưởng U18 nữ Việt Nam nói gì về lịch thi đấu khắc nghiệt ở giải ĐNÁ?

VOV.VN - HLV Akira Ijiri của U18 nữ Việt Nam trải lòng về mật độ thi đấu dày đặc tại giải U18 nữ Đông Nam Á 2022 trong cuộc họp báo sau trận thắng U18 nữ Campuchia 7-0.

U18 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 7-0 trước U18 nữ Campuchia để củng cố ngôi đầu bảng A giải U18 nữ Đông Nam Á 2022. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Akira Ijiri tỏ ra rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. 

“Tôi rất vui khi U18 nữ Việt Nam giành được chiến thắng. U18 nữ Campuchia cũng đã nỗ lực thi đấu và cống hiến một trận bóng hay” - HLV Akira Ijiri chia sẻ. 

Nhà cầm quân người Nhật Bản thừa nhận, mật độ thi đấu dày đặc tại giải U18 nữ Đông Nam Á 2022 là thử thách, nhưng U18 nữ Việt Nam đã nỗ lực vượt khó: "Tôi nghĩ là không có khó khăn nào không thể vượt qua. Tại giải đấu lần này, bảng đấu của chúng tôi có 5 đội và chỉ có một ngày nghỉ. Việc này có thể đem đến một chút mệt mỏi cho các cầu thủ, nhưng cũng có điểm tốt, đó là các cầu thủ sẽ có nhiều cơ hội để rèn luyện”.

Khi được hỏi về mục tiêu của U18 nữ Việt Nam, HLV Akira Ijiri thể hiện sự quyết tâm: “Tôi muốn hướng đến những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục vào năm sau. Vì vậy, giải U18 nữ Đông Nam Á 2022 sẽ là cơ hội để đội chúng tôi tích luỹ kinh nghiệm thi đấu và học hỏi nhiều hơn”.

Theo lịch thi đấu, U18 nữ Việt Nam sẽ còn một trận đấu tại vòng bảng gặp U18 nữ Thái Lan vào 15h30 ngày 30/7 trên sân vận động Gelora Jakabaring (Palembang, Indonesia)./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

U18 nữ Việt Nam thắng đậm U18 nữ Campuchia
U18 nữ Việt Nam thắng đậm U18 nữ Campuchia

VOV.VN - U18 nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện bộ mặt ấn tượng khi giành chiến thắng 7-0 trước U18 nữ Campuchia ở lượt trận thứ 3 giải U18 nữ Đông Nam Á 2022.

U18 nữ Việt Nam thắng đậm U18 nữ Campuchia

U18 nữ Việt Nam thắng đậm U18 nữ Campuchia

VOV.VN - U18 nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện bộ mặt ấn tượng khi giành chiến thắng 7-0 trước U18 nữ Campuchia ở lượt trận thứ 3 giải U18 nữ Đông Nam Á 2022.

Cầu thủ trẻ của HAGL bị loại khỏi U20 Việt Nam
Cầu thủ trẻ của HAGL bị loại khỏi U20 Việt Nam

VOV.VN - Ba cầu thủ nói lời chia tay với U20 Việt Nam là hậu vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Nguyễn Đức Việt của HAGL và tiền vệ Phan Lạc Dương của Hà Nội.

Cầu thủ trẻ của HAGL bị loại khỏi U20 Việt Nam

Cầu thủ trẻ của HAGL bị loại khỏi U20 Việt Nam

VOV.VN - Ba cầu thủ nói lời chia tay với U20 Việt Nam là hậu vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Nguyễn Đức Việt của HAGL và tiền vệ Phan Lạc Dương của Hà Nội.

Ngoại binh của Hà Nội FC nói điều bất ngờ về SLNA
Ngoại binh của Hà Nội FC nói điều bất ngờ về SLNA

VOV.VN - Ngoại binh Mujan Tonci của Hà Nội FC thừa nhận, anh chưa biết gì về SLNA và sẽ cố gắng thu thập thông tin từ đội bóng này trước khi hai đội so tài ở vòng 10 V-League 2022.

Ngoại binh của Hà Nội FC nói điều bất ngờ về SLNA

Ngoại binh của Hà Nội FC nói điều bất ngờ về SLNA

VOV.VN - Ngoại binh Mujan Tonci của Hà Nội FC thừa nhận, anh chưa biết gì về SLNA và sẽ cố gắng thu thập thông tin từ đội bóng này trước khi hai đội so tài ở vòng 10 V-League 2022.

Bản quyền World Cup 2022: Việt Nam “lập liên minh” sẽ không mua bằng mọi giá
Bản quyền World Cup 2022: Việt Nam “lập liên minh” sẽ không mua bằng mọi giá

VOV.VN - Giá bản quyền VCK World Cup 2022 đang được chào bán rất cao và các đài truyền hình ở Việt Nam đang gặp khó trong việc mua để phục vụ khán giả.

Bản quyền World Cup 2022: Việt Nam “lập liên minh” sẽ không mua bằng mọi giá

Bản quyền World Cup 2022: Việt Nam “lập liên minh” sẽ không mua bằng mọi giá

VOV.VN - Giá bản quyền VCK World Cup 2022 đang được chào bán rất cao và các đài truyền hình ở Việt Nam đang gặp khó trong việc mua để phục vụ khán giả.