Tiến Minh được xếp hạt giống số 10 Olympic

Tại Olympic London 2012, Tiến Minh được xếp hạng hạt giống số 10.  

Theo kết quả bốc thăm chia bảng môn cầu lông tại Olympic London 2012, tay vợt Nguyễn Tiến Minh của Việt Nam sẽ nằm cùng bảng D với các đối thủ là tay vợt 24 thế giới Parupalli Kashyap người Ấn Độ và tay vợt người Bỉ hạng 50 thế giới Yuhan Tan. Trong 2 tay vợt này thì Tiến Minh mới chỉ gặp Kashyap và để thua 3 trong số 5 trận đối đầu.

Tại Olympic London 2012, Tiến Minh được xếp hạng hạt giống số 10. Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch vẫn là tay vợt người Malaysia Lee Chong Wei.

Môn cầu lông tại Olympic lần này có 5 nội dung thi đấu, gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Việt Nam chỉ có tay vợt Nguyễn Tiến Minh giành quyền dự nội dung đơn nam. Tại Olympic Bắc Kinh diễn ra cách đây 4 năm, Tiến Minh đã dừng bước ngay ở vòng đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên