Tiến Minh tụt hạng trên bảng xếp hạng thế giới

VOV.VN - Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã tụt 1 bậc, xuống xếp thứ 8 ở nội dung đơn nam.

Trong bảng xếp hạng mới nhất vừa được Liên đoàn cầu lông thế giới công bố chiều ngày 23/1, tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã tụt 1 bậc, xuống xếp thứ 8 ở nội dung đơn nam.

Có khá nhiều thay đổi ở top 10 đơn nam, trong đó Tommy Sugiarto – người vừa vào đến chung kết giải Malaysia mở rộng đã vượt qua Jan Jorgensen để trở lại top 3 thế giới, đứng sau Lee Chong Wei và Chen Long. Hu Yun (Hong Kong, Trung Quốc) cũng tiến 1 bậc để trở lại top 10 đơn nam sau 2 tháng vắng mặt.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh - Ảnh: TN

Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt Trung Quốc tiếp tục chiếm ưu thế vượt trội với 3 vị trí trong top 5, thuộc về Li Xuerui, Wang Yihan và Wang Shixian.

Trên bảng xếp hạng đôi nữ, đứng đầu là cặp Wang Xiaoli/Yu Yang (Trung Quốc); ở bảng xếp hạng đôi nam nữ, cặp Zhang Nan/Zhao Yunlei (cùng của Trung Quốc) cũng vững chắc ngôi đầu, với khoảng cách điểm số đáng kể so với các tay vợt đứng sau.

Trong khi đó, đôi VĐV người Indonesia là Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan tuần thứ 9 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng đôi nam, dù bị loại ngay từ vòng hai giải Malaysia mở rộng hồi tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến Minh rút khỏi giải cầu lông Việt Nam mở rộng
Tiến Minh rút khỏi giải cầu lông Việt Nam mở rộng

VOV.VN -Tiến Minh không tham gia giải trên để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar.

Tiến Minh rút khỏi giải cầu lông Việt Nam mở rộng

Tiến Minh rút khỏi giải cầu lông Việt Nam mở rộng

VOV.VN -Tiến Minh không tham gia giải trên để chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 27 diễn ra tại Myanmar.

Ngày đầu Giải cầu lông BWF World Superseries Finals 2013
Ngày đầu Giải cầu lông BWF World Superseries Finals 2013

VOV.VN-Tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei thắng Wang Zhengming (Trung Quốc) 21-10, 21-18 để tạm dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

Ngày đầu Giải cầu lông BWF World Superseries Finals 2013

Ngày đầu Giải cầu lông BWF World Superseries Finals 2013

VOV.VN-Tay vợt số 1 thế giới Lee Chong Wei thắng Wang Zhengming (Trung Quốc) 21-10, 21-18 để tạm dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

Lee Chong Wei vào bán kết giải cầu lông Hàn quốc mở rộng
Lee Chong Wei vào bán kết giải cầu lông Hàn quốc mở rộng

VOV.VN -Vượt qua hạt giống số 7 người Trung Quốc – Du Pengyu với tỷ số cách biệt 21-9, 21-12, Lee Chong Wei sẽ gặp Kenichi Tago tại bán kết

Lee Chong Wei vào bán kết giải cầu lông Hàn quốc mở rộng

Lee Chong Wei vào bán kết giải cầu lông Hàn quốc mở rộng

VOV.VN -Vượt qua hạt giống số 7 người Trung Quốc – Du Pengyu với tỷ số cách biệt 21-9, 21-12, Lee Chong Wei sẽ gặp Kenichi Tago tại bán kết

Trung Quốc thống lĩnh giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014
Trung Quốc thống lĩnh giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014

VOV.VN - Chưa thi đấu chung kết nhưng cầu lông Trung Quốc đã nắm chắc hai chức vô địch đôi nữ và đôi nam nữ.

Trung Quốc thống lĩnh giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014

Trung Quốc thống lĩnh giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014

VOV.VN - Chưa thi đấu chung kết nhưng cầu lông Trung Quốc đã nắm chắc hai chức vô địch đôi nữ và đôi nam nữ.

Chen Long vô địch giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014
Chen Long vô địch giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014

VOV.VN -Trong trận chung kết, Chen Long đã vượt qua Lee Chong Wei với tỉ số 21-14, 21-15 sau 1 giờ thi đấu.

Chen Long vô địch giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014

Chen Long vô địch giải cầu lông Hàn Quốc mở rộng 2014

VOV.VN -Trong trận chung kết, Chen Long đã vượt qua Lee Chong Wei với tỉ số 21-14, 21-15 sau 1 giờ thi đấu.

Tiến Minh dừng bước ở vòng 1 giải cầu lông Malaysia mở rộng
Tiến Minh dừng bước ở vòng 1 giải cầu lông Malaysia mở rộng

VOV.VN - Tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh đã phải nói lời chia tay giải cầu lông Malaysia mở rộng 2014 ngay ở vòng đầu tiên.

Tiến Minh dừng bước ở vòng 1 giải cầu lông Malaysia mở rộng

Tiến Minh dừng bước ở vòng 1 giải cầu lông Malaysia mở rộng

VOV.VN - Tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh đã phải nói lời chia tay giải cầu lông Malaysia mở rộng 2014 ngay ở vòng đầu tiên.