Toàn cảnh: Họp báo trước trận đấu ĐT Việt Nam - ĐT Myanmar

VOV.VN - Toàn cảnh buổi họp báo trước trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar trong khuôn khổ bảng B - AFF Cup 2022 diễn ra trưa 2/1.

09:25

ĐT Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng B với cùng 7 điểm sau 3 trận như Singapore nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Trong khi đó, ĐT Myanmar đã chính thức bị loại khi đứng thứ 4 với 1 điểm sau 3 trận. Ở lượt trận cuối diễn ra lúc 19h30 ngày 3/1, ĐT Việt Nam chỉ cần hoà ĐT Myanmar trên sân nhà Mỹ Đình là chắc chắn đi tiếp, còn Malaysia và Sinagpore sẽ quyết đấu tại Bukit Jalil. 

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo khẳng định rằng ĐT Việt Nam sẽ hướng tới mục tiêu chiến thắng để đảm bảo vị trí đầu bảng. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết mình và các đồng đội đã sẵng sàng cho cuộc đọ sức với Myanmar. 

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Antoine Hey cho biết Myanmar sẽ cố gắng chơi một trận đấu hấp dẫn dù không còn cơ hội đi tiếp. Cùng quan điểm, tiền đạo Aung Kaung Mann cho rằng trận gặp ĐT Việt Nam là cơ hội để Myanmar tích luỹ thêm kinh nghiệm trong thời gian chuyển giao lực lượng.

 

10:26

Cuộc họp báo bắt đầu với phần trả lời phỏng vấn của HLV Antoine Hey và tiền đạo Aung Kaung Mann bên phía Myanmar.

10:32

HLV Antoine Hey chia sẻ tâm thế tiếp cận trận đấu:

Xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi rất vui khi được ở đây. Thật tiếc vì Myanmar đã bị loại. Tuy nhiên, chúng tôi hào hứng khi có cơ hội chạm trán đội bóng hàng đầu Đông Nam Á và sẽ cố gắng chơi hết sức. Chúng tôi có 19 người, 2 người bị treo giò, 2 người chấn thương. Chúng tôi đã xem các trận đấu trước của ĐT Việt Nam và biết đây là đội rất mạnh, đặc biệt là ở khả năng chuyển đổi trạng thái.

Tiền đạo Aung Kaung Mann chia sẻ về trận đấu:

Tôi và các đồng đội đã nỗ lực hết sức, nhưng rất tiếc chúng tôi đã không thể đạt được mục tiêu. Dẫu vậy, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ở trận đấu ngày mai và xem đây là cơ hội tích luỹ cho các cầu thủ trẻ.

 

10:35

HLV Antoine Hey chia sẻ về tình hình lực lượng của Myanmar: 

Hiện tại, chúng tôi sẽ thiếu vắng đội trưởng (Maung Maung Lwin) là cầu thủ chủ chốt. Tuy nhiên, ĐT Myanmar đang trong thời điểm chuyển giao lực lượng và xây dựng một thế hệ đội tuyển mới. Có lẽ ở trận đấu ngày mai, tôi sẽ thay đổi một vài vị trí trên hàng tấn công.

10:41

Tiền đạo Aung Kaung Mann ấn tượng nhất với Hoàng Đức bên phía ĐT Việt Nam:

Tôi rất ấn tượng với cầu thủ số 14 (Hoàng Đức) của ĐT Việt Nam. Đây là cầu thủ tôi từng chạm trán ở các cấp độ trẻ nên biết khá rõ.

10:46

HLV Antoine Hey trả lời khéo léo khi được hỏi về tương lai: 

Bóng đá Myanmar đang chuyển giao thế hệ và cố gắng tạo ra một đội tuyển mới. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tập trung cho năm 2023, như SEA Games hay vòng loại Olympic. Đây là cơ hội tốt để xem chúng tôi có những cầu thủ như thế nào. Thực tế, bóng đá Myanmar đã bị ảnh hưởng khá nhiều trong 3 năm qua vì dịch Covid-19. Chúng tôi tự tin mình đang trên đường trở lại và đang đi đúng hướng.

10:49

HLV Antoine Hey đánh giá điểm mạnh của ĐT Việt Nam:

Tôi nghĩ ĐT Việt Nam có khả năng di chuyển rất tốt và có sự phát triển theo thời gian về khả năng chơi bóng. Họ có nhiều cầu thủ giỏi, đặc biệt là vị trí thủ môn. Tôi cũng mong rằng đội mình có một thủ môn như vậy. Những số liệu đã nói lên tất cả. Chúng tôi biết ĐT Việt Nam có năng lực, nhưng chúng tôi cũng có. Myanmar sẽ cố gắng chơi một trận đấu hấp dẫn.

10:52

HLV Antoine Hey từ chối dự đoán về 2 đội vào chung kết AFF Cup 2022:

Khó mà có thể dự đoán được. Bởi lẽ, các đội đều có nhiều thay đổi về đội hình. Ví dụ như trường hợp Thái Lan. Ngay cả Campuchia có thể xem là top 5 của giải này vì họ có cơ hội tranh chấp tấm vé vào bán kết. Bản thân ĐT Việt Nam từ năm 2018 luôn được xem là đội mạnh hàng đầu ở Đông Nam Á và có sự phát triển rõ ràng. Thực sự, ĐT Việt Nam có lợi thế. Nhưng đây là câu hỏi mở và tôi không muốn đưa ra một cái tên cụ thể. Dĩ nhiên, tôi mong rằng đội hay nhất sẽ vô địch.

10:53

Phần họp báo của ĐT Việt Nam bắt đầu với sự tham dự của HLV Park Hang Seo và tiền vệ Quang Hải.

10:54

Tiền vệ Quang Hải khẳng định quyết tâm của ĐT Việt Nam:

Đầu tiên, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Hiện tại, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới với Myanmar. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của năm 2023.

HLV Park Hang Seo chia sẻ về trận đấu:

Trước tiên, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới đến người dân, người hâm mộ và các phóng viên ở đây. Từ khi tôi đến Việt Nam năm 2017, giới truyền thông đã luôn là cầu nối giữa đội tuyển và nhân dân Việt Nam. Mong rằng năm mới các bạn sẽ có thêm sức khoẻ để tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam và phát huy vai trò.

Ngày mai, chúng ta sẽ có trận gặp Myanmar trên sân nhà và đây cũng là trận đấu khai sân năm 2023. Tôi mong rằng ĐT Việt Nam sẽ thắng để khởi đầu năm 2023 nhiều thắng lợi. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần thắng trận ngày mai để có thể đứng đầu bảng.

11:02

HLV Park Hang Seo chia sẻ về cách tiếp cận trận đấu: 

Hôm nay, chúng ta sẽ phải xem kết quả bảng A để xác định đội nào vào bán kết. Tuy nhiên, đội nào vào bán kết thì chúng ta đều phải chiến đầu với họ. Như tôi đã nói, mục tiêu của ĐT Việt Nam là thắng để cố gắng đứng nhất bản. Nếu chúng ta đứng đầu thì trận lượt đi ở bán kết sẽ đá trên sân khách. Trong trường hợp nhất bảng, thì chúng ta sẽ phải tính toán về lực lượng. Tất nhiên, chúng ta cần có tính toán. Tuy nhiên, chúng ta còn phải xem kết quả lượt trận hôm nay và ngày mai.

11:04

Quang Hải chia sẻ về thể trạng và tâm thế khi trở lại ĐT Việt Nam từ châu Âu:

Hiện tại tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh 100% và sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi trở về Việt Nam từ Pháp thì tôi không có gì bỡ ngỡ, vì đã thấm nhầm triết lý chơi bóng trong thời gian được thi đấu cho đội tuyển. Tôi nghĩ rằng mỗi chuyến đi sẽ cho tôi những trải nghiệm mới và cố gắng hoàn thiện bản thân. 

11:05

Quang Hải trả lời khéo léo khi được hỏi về mục tiêu ghi bàn trước Myanmar:

Hiện tại, tôi chưa ghi bàn nhưng đã có 1 đường chuyền thành bàn rồi mà. Mục tiêu của tôi là cố gắng thi đấu hết mình khi được giao nhiệm vụ và giúp đội tuyển giành chiến thắng.

11:06

HLV Park Hang Seo từ chối dự đoán đối thủ của ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2022:

Thực ra tôi không biết đâu. Vì bóng đá là môn thể thao có quá nhiều biến số, quá nhiều bất ngờ và khó dự đoán kết quả.

11:09

HLV Park Hang Seo nói về khả năng xoay tua lực lượng và sử dụng đội hình B:

Các bạn hay phân biệt đội hình chính – phụ. Nhưng với đội tuyển thì tôi đều xây dựng quanh bộ số 2, nghĩa là mỗi vị trí đều có 2 cầu thủ. Khoảng cách trình độ giữa 2 người này là không nhiều. Trong năm vừa rồi, tôi đã cố gắng để giảm tối đa khoảng cách giữa họ. Hiệ tại, chúng ta có 23 cầu thủ chất lượn. Tôi tự tin rằng họ đều là những cầu thủ giỏi và có thể hoàn thành nhiệm vụ khi vào sân, dù thực tế có khi họ hoàn thành, chưa hoàn thành hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Dẫu vậy, khoảng cách trình độ giữa 2 vị trí gần như không có và đây chính là ưu điểm lớn nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay.

11:14

Quang Hải trả lời ngắn gọn khi được hỏi về mong muốn lập lại siêu phẩm trên sân Mỹ Đình như ở trận gặp Malaysia năm 2019:

Có chứ. Tôi luôn khát khao ghi bàn. Tuy nhiên, chiến thắng đội tuyển vẫn quan trọng nhất. Bản thân mỗi cầu thủ đều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

11:20

HLV Park Hang Seo đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của Myanmar:

Chúng ta biết rằng Myanmar có HLV người Đức, ông này có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở nước ngoài và các đội châu Phi. Về lực lượng, thì họ có khoảng 4 cầu thủ thường xuyên đá chính, còn lại là thường xuyên thay đổi. Đặc biệt, sau 3 trận thì họ đã sử dụng 3 thủ môn, dù trong bóng đá vị trí thủ môn thường ổn định và ít thay đổi. Ngày mai, thì họ sẽ vắng cầu thủ số 11 và số 5 bị treo giò. 

Đội Myanmar có đặc trưng là kỹ thuật khá tốt, nên nếu để thoải mái thì họ sẽ đá rất hay và họ cũng rất giỏi phản công. Dĩ nhiên, đội nào cũng có ưu nhược điểm. Tôi sẽ không phân tích nhiều, nhưng họ đã ghi 4 bàn, thủng 6 bàn, nghĩa là số bàn thua nhiều hơn bàn thắng. Đây là điểm ĐT Việt Nam cần lưu ý để khai thác. 

11:22

HLV Park Hang Seo lên tiếng về việc ĐT Thái Lan bị CĐV quá khích ở Indonesia tấn công xe bus và lưu ý của ĐT Việt Nam nếu gặp Indonesia ở bán kết AFF Cup 2022:

Câu hỏi này nếu các bạn hỏi cầu thủ thì không tiện lắm, nên tôi xin phép sẽ trả lời. Giải đấu nào cũng có fan cuồng. Đôi khi họ có những hành động thái quá, mất lý trí. Họ không nên và không được phép làm như vậy. Nếu như điều này có tiền lệ, thì VFF thậm chí cấp cao hơn cần có yêu cầu để đảm bảo an toàn cho đội tuyển.

Tôi không biết đội Thái Lan bị đe doạ thế nào, nhưng nếu đã có tiền lệ thì chúng ta cần phải đề phòng. Ở các giải đấu, việc đảm bảo an toàn cho đội khách là trách nhiệm của chủ nhà. Nếu đội khác sang Việt Nam chúng ta cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ họ.

11:24

Cuộc họp báo trước trận đấu kết thúc, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Myanmar trên sân Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày mai (3/1)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quang Hải và Quế Ngọc Hải khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng
Quang Hải và Quế Ngọc Hải khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng

VOV.VN - Quang Hải, Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng khi phải băng chân trong buổi tập chiều ngày 1/1 của ĐT Việt Nam.

Quang Hải và Quế Ngọc Hải khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng

Quang Hải và Quế Ngọc Hải khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng

VOV.VN - Quang Hải, Tuấn Anh và Quế Ngọc Hải khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng khi phải băng chân trong buổi tập chiều ngày 1/1 của ĐT Việt Nam.

SEA Games 31 và những trăn trở của Thể thao Việt Nam trong năm 2023
SEA Games 31 và những trăn trở của Thể thao Việt Nam trong năm 2023

VOV.VN - Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chiến thắng cả đại dịch Covid-19 để tổ chức thành công SEA Games 31, nhưng sau thành công này, Thể thao Việt Nam vẫn còn đó những nỗi lo, trăn trở trong việc nâng tầm, nâng cao vị thế trên đấu trường khu vực.

SEA Games 31 và những trăn trở của Thể thao Việt Nam trong năm 2023

SEA Games 31 và những trăn trở của Thể thao Việt Nam trong năm 2023

VOV.VN - Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, chiến thắng cả đại dịch Covid-19 để tổ chức thành công SEA Games 31, nhưng sau thành công này, Thể thao Việt Nam vẫn còn đó những nỗi lo, trăn trở trong việc nâng tầm, nâng cao vị thế trên đấu trường khu vực.

Thầy Park có quyết định "đặc biệt" khi ĐT Việt Nam từ Singapore về nước
Thầy Park có quyết định "đặc biệt" khi ĐT Việt Nam từ Singapore về nước

VOV.VN - Sau khi ĐT Việt Nam từ Singapore trở về nước, HLV Park Hang Seo đã cho phép các cầu thủ được tự do đi chơi hoặc về thăm gia đình trong ngày cuối cùng của năm 2022.

Thầy Park có quyết định "đặc biệt" khi ĐT Việt Nam từ Singapore về nước

Thầy Park có quyết định "đặc biệt" khi ĐT Việt Nam từ Singapore về nước

VOV.VN - Sau khi ĐT Việt Nam từ Singapore trở về nước, HLV Park Hang Seo đã cho phép các cầu thủ được tự do đi chơi hoặc về thăm gia đình trong ngày cuối cùng của năm 2022.

5 cầu thủ Việt Nam có bước tiến thần tốc trong năm 2022
5 cầu thủ Việt Nam có bước tiến thần tốc trong năm 2022

VOV.VN - Điểm danh 5 cầu thủ Việt Nam có bước tiến thần tốc và chiếm được tình cảm đặc biệt của người hâm mộ trong năm 2022.

5 cầu thủ Việt Nam có bước tiến thần tốc trong năm 2022

5 cầu thủ Việt Nam có bước tiến thần tốc trong năm 2022

VOV.VN - Điểm danh 5 cầu thủ Việt Nam có bước tiến thần tốc và chiếm được tình cảm đặc biệt của người hâm mộ trong năm 2022.

 Sao trẻ ĐT Việt Nam được vinh danh sau màn ra mắt AFF Cup
Sao trẻ ĐT Việt Nam được vinh danh sau màn ra mắt AFF Cup

VOV.VN - Trung vệ Nguyễn Thanh Bình được vinh danh là “Cầu thủ hoạt động năng nổ nhất” khi ra mắt AFF Cup trong trận ĐT Việt Nam hoà Singapore 0-0.

 Sao trẻ ĐT Việt Nam được vinh danh sau màn ra mắt AFF Cup

Sao trẻ ĐT Việt Nam được vinh danh sau màn ra mắt AFF Cup

VOV.VN - Trung vệ Nguyễn Thanh Bình được vinh danh là “Cầu thủ hoạt động năng nổ nhất” khi ra mắt AFF Cup trong trận ĐT Việt Nam hoà Singapore 0-0.