Trận U22 Việt Nam - Singapore: Giành 3 điểm để chạm tay vào vé bán kết

VOV.VN - Sự vui vẻ và những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trong buổi tập duy nhất của các tuyển thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Singapore.

Màn lội ngược dòng trước U22 Indonesia ở lượt đấu thứ 3 giúp U22 Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng và rộng cửa đi tiếp. Trái lại, sức ép đã trở lại với U22 Thái Lan, đội bóng phải cạnh tranh quyết liệt với U22 Indonesia trong việc tìm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Một chiến thắng trước U22 Singapore sẽ giúp U22 Việt Nam chạm một tay vào chiếc vé dự vòng bán kết.

Sự vui vẻ và những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trong buổi tập duy nhất của các tuyển thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Singapore. Chiến thắng 2-1 trước Indonesia không chỉ mang về ba điểm trọn vẹn mà còn tiếp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Park Hang Seo cho chặng đường tiếp theo. Và rõ ràng ở thời điểm hiện tại, gặp Singapore có lẽ “dễ thở” hơn khá nhiều so với những khó khăn gặp phải tại Rizal Memorial vừa qua, trận đấu mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã dùng tới “tinh thần Việt Nam” khi nói về các học trò.

HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Chúng tôi đã thể hiện tinh thần Việt Nam, không bao giờ bỏ cuộc khi bị dẫn bàn, và ngược dòng giành chiến thắng trước U22 Indonesia. Các cầu thủ đã thi đấu hết khả năng của mình, tôi cảm ơn họ. Các tình huống cố định luôn rất quan trọng, có thể thay đổi cục diện trận đấu, chúng tôi đã tập luyện rất kỹ…"

Sau những trận đấu dễ dàng trước Brunei và Lào, U22 Việt Nam phải đối mặt với một thách thức thực sự từ U22 Indonesia, đội bóng đang cực kỳ hưng phấn với hai chiến thắng trước những đối thủ khó chơi hơn rất nhiều là Thái Lan và Singapore. Chung cuộc, U22 Việt Nam vẫn có được ba điểm, nhưng đó là trận đấu giúp bộc lộ rõ khá nhiều vấn đề.

Sự vui vẻ và những nụ cười rạng rỡ đã xuất hiện trong buổi tập duy nhất của các tuyển thủ U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Singapore. 

Nhà báo Thanh Tùng từ Zing.vn phân tích: "Indonesia ở một vị thế có sự lựa chọn tốt hơn chúng ta, họ đã thắng 2 đối thủ quan trọng là Thái Lan và Singapore, cho nên về mặt chiến thuật, họ có sự chủ động hơn. Đây là 1 điều rất khó và các cầu thủ U22 không phải ai cũng dày dặn kinh nghiệm và được thử nghiệm ở nhiều sân chơi như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu.. cho nên một số mắt xích ở thời điểm quan trọng trước lối đá pressing. Tôi nghĩ là về mặt chiến thuật, Indonesia đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, cho nên họ đã tìm ra những điểm yếu của chúng ta. Có những mắt xích trong hiệp đấu đầu tiên ngoài yếu tố tinh thần thì về mặt kỹ năng chưa đáp ứng được việc chống lối chơi của Indonesia và dẫn đến những sai số…  

Bước vào trận đấu tiếp theo ở SEA Games 30 U22 Việt Nam có thể tự tin hơn rất nhiều bởi đối thủ U22 Singapore đã lộ diện là một đội bóng không quá mạnh khi liên tiếp thua trắng U22 Indonesia (0-2), U22 Thái Lan (0-3) sau khi thủ hòa Lào 0-0 trong trận ra quân. Đội bóng này thi đấu khá đơn điệu, thiếu một chân chuyền sắc sảo và phụ thuộc quá nhiều vào anh em nhà Fandi Ahmad. Giành ba điểm ở trận đấu rõ ràng là nhiệm vụ khả thi với U22 Việt Nam và khi ấy chúng ta dễ đá hơn rất nhiều khi gặp Thái Lan ở lượt trận cuối, bởi chỉ cần hòa thôi là cũng đủ đứng đầu bảng B. Tuy nhiên ở một giải đấu đã xuất hiện nhiều bất ngờ như SEA Games 30, cẩn trọng không bao giờ là thừa.

Nhà báo Thanh Tùng nói: "Tôi nghĩ không chỉ trận đấu với Thái Lan sẽ rất khó khăn mà kể cả trận đấu với Singapore cũng không dễ dàng nếu như chúng ta không chơi với 1 đội hình mạnh nhất. Đối thủ hoàn toàn có thể gây ra cho chúng ta rất nhiều khó khăn bởi từ trước tới nay thì Singapore luôn là khắc tinh của chúng ta. Lối đá và sở trường của họ thường xoáy vào điểm yếu của chúng ta nên nếu đá với tinh thần không cao nhất và sự chuẩn bị tốt nhất chúng ta hoàn toàn có thể mất điểm ở trận đấu đấy và chúng ta sẽ gặp khó khăn ở trận đấu cuối cùng. Chính vì vậy trước mắt các cầu thủ đều là những trận chung kết…"

Màn ngược dòng ở Rizal Memorial giúp U22 Việt Nam đẩy sức ép ngược lại những đối thủ cạnh tranh với chúng ta, đặc biệt là U22 Thái Lan. Đội bóng của HLV Akira Nishino đang lấy lại niềm tin với hai chiến thắng cách biệt trước U22 Brunei (7-0) và U22 Singapore (3-0). Tuy nhiên, họ sẽ rơi vào tình thế buộc phải thắng U22 Việt Nam ở lượt trận cuối nếu không muốn mất suất đi tiếp vào tay U22 Indonesia. Dù đang xếp dưới U22 Thái Lan vì kém hiệu số bàn thắng bại, nhưng ở hai lượt trận còn lại, U22 Indonesia chỉ phải gặp hai đối thủ yếu là U22 Lào và U22 Brunei, nên việc họ giành 12 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại cao là hoàn toàn có thể.

Mặc dù U22 Việt Nam đang lợi thế lớn về điểm số cũng như hiệu số bàn thắng bại, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, bởi bảng đấu này vẫn rất khó lường. Thậm chí, kịch bản cả ba đội U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Thái Lan cùng được 12 điểm vẫn có thể xảy ra. Khi đó, chỉ số phụ sẽ là yếu tố quyết định đội nào đi tiếp. Cùng với những tính toán về lực lượng, HLV Park Hang Seo còn phải giải quyết bài toán cho khâu phòng ngự, khi hai bàn thua chúng ta phải nhận trước U22 Lào và Indonesia đều đến từ những tình huống khá “lãng xẹt”. Bên cạnh đó là nguy cơ ảnh hưởng từ thời tiết, bởi trong ngày 03/12, bão Kammuri đổ bộ vào Philippines nên rất có thể cầu thủ hai đội phải chơi bóng dưới trời mưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Clip: BLV Quang Huy phân tích trận đấu U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia
Clip: BLV Quang Huy phân tích trận đấu U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia

VOV.VN - BLV Quang Huy phân tích màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia ở SEA Games 30.

Clip: BLV Quang Huy phân tích trận đấu U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia

Clip: BLV Quang Huy phân tích trận đấu U22 Việt Nam 2-1 U22 Indonesia

VOV.VN - BLV Quang Huy phân tích màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia ở SEA Games 30.

Góc nhìn hài hước về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia
Góc nhìn hài hước về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia

VOV.VN - Góc nhìn hài hước về màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Góc nhìn hài hước về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia

Góc nhìn hài hước về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia

VOV.VN - Góc nhìn hài hước về màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 đầy kịch tính của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Chùm ảnh: U22 Việt Nam lao vào tập luyện, chờ đối đầu U22 Singapore
Chùm ảnh: U22 Việt Nam lao vào tập luyện, chờ đối đầu U22 Singapore

VOV.VN - Chưa đầy 1 ngày sau màn ngược dòng ấn tượng trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam lao vào tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp U22 Singapore.

Chùm ảnh: U22 Việt Nam lao vào tập luyện, chờ đối đầu U22 Singapore

Chùm ảnh: U22 Việt Nam lao vào tập luyện, chờ đối đầu U22 Singapore

VOV.VN - Chưa đầy 1 ngày sau màn ngược dòng ấn tượng trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam lao vào tập luyện, chuẩn bị cho trận gặp U22 Singapore.