Trung vệ Duy Mạnh: "Cơ hội vô địch V-League 2020 của Hà Nội FC và Viettel là 50-50"

VOV.VN - Chia sẻ với VOV.vn, trung vệ Đỗ Duy Mạnh - cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương dài hạn cho rằng, cơ hội vô địch V-League 2020 của Hà Nội FC và Viettel là ngang nhau trước vòng đấu cuối cùng.

Hà Nội FC trước vòng đấu cuối cùng ở giai đoạn II V-League 2020 đã liên tiếp đón tin vui. Đầu tiên là sự trở lại của Thành Chung và Tấn Tài sau án treo giò vì đã đủ thẻ phạt. Không những vậy, đội bóng thủ đô còn chào đón sự trở lại của cặp đôi trung vệ Duy Mạnh - Đình Trọng sau những chấn thương dài hạn.

Nói về quãng thời gian phải ngồi trên khán đài theo dõi các đồng đội thi đấu trong mùa giải vừa qua, Duy Mạnh chia sẻ: "Tôi và Đình Trọng đã trở về tập luyện cùng đồng đội ở Hà Nội FC từ hôm qua. Quá trình hồi phục hoàn toàn chấn thương của tôi đang tiến triển rất tốt. Suốt thời gian qua tôi đã tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị chấn thương ở PVF dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và mọi việc đang rất ổn. Những trận tôi phải ngồi theo dõi đồng đội thi đấu thật sự là rất "cuồng chân", như bất kỳ cầu thủ nào khác khi dính chấn thương".

Trao đổi cùng VOV.vn, Duy Mạnh cho rằng Hà Nội FC mùa giải năm nay gặp rất nhiều khó khăn và khởi đầu không thật sự thuận lợi, khi hàng loạt cầu thủ trụ cột dính chấn thương dài hạn. Trung vệ sinh năm 1996 cho rằng đội bóng thủ đô đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi vương, bằng chứng là cùng Viettel cạnh tranh ngôi vô địch V-League 2020 cho tới vòng đấu cuối cùng.

"Tôi nghĩ cơ hội vô địch của Hà Nội FC và Viettel là 50-50. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn nhất. Mong rằng không chỉ Hà Nội FC mà tất cả các đội bóng đều thi đấu cống hiến nhất có thể để có những trận đấu hay, thỏa mãn người hâm mộ", Duy Mạnh nói. 

Ở vòng đấu hạ màn V-League 2020, Hà Nội FC sẽ đến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh, trong khi đội đang dẫn đầu trên BXH là Viettel hành quân tới sân Thống Nhất của Sài Gòn FC. Tính đến thời điểm này, đội bóng thủ đô kém Viettel 2 điểm và cơ hội bảo vệ ngôi vương vẫn còn đối với Duy Mạnh cùng các đồng đội. 

Đánh giá về tính hấp dẫn ở thể thức mới của V-League 2020, Duy Mạnh cho rằng đây là hình thức thi đấu mới mẻ và khiến cuộc đua vô địch cũng như trụ hạng trở nên vô cùng hấp dẫn và chỉ có kết quả cuối cùng ở những lượt trận hạ màn. Đồng thời, trung vệ sinh năm 1996 nhận định, thể thức mới này sẽ khiến giải đấu trở nên khó lường hơn bởi kết quả 1, 2 trận đấu có thể thay đổi rất nhiều kết cục chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang lực lượng hùng hậu tới Quảng Ninh, Hà Nội FC sẵn sàng tranh ngôi vô địch
Mang lực lượng hùng hậu tới Quảng Ninh, Hà Nội FC sẵn sàng tranh ngôi vô địch

VOV.VN - Hà Nội FC mang lực lượng hùng hậu tới làm khách Than Quảng Ninh ở lượt trận hạ màn V-League 2020.

Mang lực lượng hùng hậu tới Quảng Ninh, Hà Nội FC sẵn sàng tranh ngôi vô địch

Mang lực lượng hùng hậu tới Quảng Ninh, Hà Nội FC sẵn sàng tranh ngôi vô địch

VOV.VN - Hà Nội FC mang lực lượng hùng hậu tới làm khách Than Quảng Ninh ở lượt trận hạ màn V-League 2020.

Hà Nội FC chào đón Đình Trọng và Duy Mạnh trở lại sau chấn thương
Hà Nội FC chào đón Đình Trọng và Duy Mạnh trở lại sau chấn thương

VOV.VN - Hà Nội FC chào đón sự trở lại của cặp trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Hà Nội FC chào đón Đình Trọng và Duy Mạnh trở lại sau chấn thương

Hà Nội FC chào đón Đình Trọng và Duy Mạnh trở lại sau chấn thương

VOV.VN - Hà Nội FC chào đón sự trở lại của cặp trung vệ Đình Trọng và Duy Mạnh sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.

Hà Nội FC mất "tướng" ở trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2020
Hà Nội FC mất "tướng" ở trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2020

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo ở trận đấu có tính chất quyết định ngôi vô địch V-League 2020 của Hà Nội FC trên sân Than Quảng Ninh.

Hà Nội FC mất "tướng" ở trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2020

Hà Nội FC mất "tướng" ở trận đấu quyết định ngôi vô địch V-League 2020

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo ở trận đấu có tính chất quyết định ngôi vô địch V-League 2020 của Hà Nội FC trên sân Than Quảng Ninh.