Trương Thanh Hằng phấn đấu đạt chuẩn Olympic

Đây cũng là mong mỏi không riêng của Hằng mà còn của rất đông người hâm mộ, đặc biệt là Tổng cục TDTT - đơn vị đã đầu tư khá nhiều kinh phí cho nữ VĐV này

Bỏ lỡ cơ hội đạt chuẩn Olympic ở giải vô địch châu Á tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 7 - niềm hy vọng lớn của điền kinh Việt Nam, Á quân ASIAD 16 Trương Thanh Hằng đang đặt quyết tâm cao độ lấy chuẩn ở giải VĐTG diễn ra vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tới.

Trương Thanh Hằng (thứ hai bên trái) trong một buổi tập tại Lệ Giang (Ảnh: VnE)

“Đề pa” đã rất tốt

Hai chuyến tập huấn dài hạn tại Trung Quốc cùng chuỗi giải đấu liên tục tại Đức và sự tập trung cao của Thanh Hằng cùng các HLV trong mấy tháng qua cho thấy, chưa năm nào Hằng có sự chuẩn bị kỹ và được đầu tư tối đa như năm nay. Đặc biệt là chuyến tập huấn kéo dài một tháng tại Lệ Giang, Trung Quốc.

Vốn nhiều năm quen thuộc với địa hình vùng núi Côn Minh, việc Hằng phải chuyển tới địa điểm mới Lệ Giang, nơi có độ cao gần 3.000m so với mặt nước biển thực sự là một thử thách vì hầu hết các VĐV khi mới đến đây đều bị chảy máu cam do không khí loãng. Nhưng sau khi đã vượt qua được khó khăn này và thích nghi với điều kiện khí hậu, địa hình nơi đây, việc tập luyện sẽ hiệu quả.

Một điều cũng rất quan trọng trong đợt tập huấn tại Lệ Giang vừa qua là lần đầu tiên Thanh Hằng có 2 chuyên gia nước ngoài đi cùng. Đó là ông Gunter Lange, chuyên gia cấp cao cự ly trung bình, người dẫn dắt Hằng tại Asian Games 16, ông Lutz Meissner, chuyên gia xoa bóp hồi phục nổi tiếng của Đức.

Nhờ có các chuyên gia bên cạnh, Hằng không chỉ đẩy nhanh quá trình hồi phục mà còn nâng cao hiệu quả các bài tập, giảm thiểu chấn thương trong quá trình tập nặng.

Thông số của Hằng tại các buổi tập gần đây, được các chuyên gia đánh giá rất tốt. Có thể nói, đến thời điểm này, Trương Thanh Hằng đã hoàn toàn sẵn sàng cho ngày lên đường tới Hàn Quốc.

Do tập trung mục tiêu đoạt vé đến Olympic nên tại giải này, Trương Thanh Hằng chỉ tham dự cự ly 800m. Nếu vượt qua vòng loại vào 1/9 tới, Hằng sẽ thi đấu bán kết vào ngày 2/9 và chung kết vào ngày 4/9.

Nhưng lấy chuẩn sẽ không dễ!

Ở nội dung 800m mà Trương Thanh Hằng tham dự có 40 VĐV đăng ký thi đấu, trong đó quy tụ toàn những gương mặt hàng đầu thế giới như nhà vô địch châu Âu Mariya Savinova (Nga, người đang đứng đầu danh sách VĐV có thành tích tốt nhất trong năm 2011), Halima Hachlaf (Moroco), Caster Semenya (Nam Phi)... Trong số này, có tới trên 20 VĐV đạt chuẩn A, 13 VĐV đạt chuẩn B và số ít còn lại là hưởng suất ưu tiên (wild-card). Chỉ có 5 VĐV châu Á có mặt tại cuộc đua này. Một lần nữa, không chỉ phải đối đầu với những “siêu sao” đẳng cấp thế giới, Thanh Hằng sẽ lại có dịp tái ngộ với toàn “hàng khủng” của điền kinh châu Á ở Daegu.

Theo thống kê từ Liên đoàn Điền kinh thế giới vào cuối tháng 7, Thanh Hằng đang đứng hạng 77 trong danh sách các VĐV thế giới ở cự ly 800m, việc lấy huy chương đối với Thanh Hằng ở giải VĐTG lần này quả là khó như… hái sao trên trời. Vì thế mục tiêu chính của Hằng là nhắm tới đạt chuẩn Olympic. Nhưng để đạt được mức chuẩn B như quy định (2’01”30), hay mức chuẩn A thì Hằng sẽ phải nỗ lực rất lớn thì mới đạt được.

Dù vậy, trước giờ vào cuộc, HLV Hồ Thị Từ Tâm, người có ảnh hưởng lớn đến thành công của Hằng trong thời gian qua, vẫn rất tin tưởng ở cô học trò của mình. Theo chị, cơ hội với Hằng tại giải vô địch thế giới là không nhỏ bởi thành tích tại Asian Games 16 của Hằng đã vượt mức chuẩn, trong khi thành tích giải vô địch châu Á vừa qua Hằng cũng chỉ thiếu 11% giây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên