U19 Việt Nam nghỉ xả hơi sau chuỗi 4 trận đấu liên tiếp

VOV.VN - Ban huyến luyện đã quyết định cho tuyển U19 được nghỉ ngơi và thăm quan một số địa điểm tại Brunei.

 

Ngày 16/8, BHL cho toàn đội U19 Việt Nam nghỉ xả hơi sau chuỗi 4 trận thi đấu liên tiếp. Sau buổi sáng tới thăm Đại sứ quán Việt Nam, đầu giờ chiều, các cầu thủ trẻ tới thăm Bảo tàng của Quốc vương Brunei - nơi trưng bày toàn bộ đồ hiện vật của 5 đời vua đã từng trị vì Vương quốc Brunei cùng nhiều bảo vật hoàng gia khác.
Từ bảo tàng, đoàn U19 Việt Nam di chuyển khoảng 10 phút bằng xe bus tới một cảng sông nhỏ để thuê thuyền đi thăm làng nổi và rừng nguyên sinh
HLV Graechen cùng các học trò phải mặc đầy đủ áo phao trước khi xuống thuyền
 
 
Các cầu thủ đều cùng nhận xét cuộc sống sông nước tại Brunei cũng đa số giống các tỉnh miền Tây ở Việt Nam
BHL có cuộc khảo sát nhỏ với các học trò, toàn đội U19 Việt Nam có 4 cầu thủ không biết bơi đó là Hồ Tuấn Tài, Quảng Hải, Minh Toàn và Lục Xuân Hưng
Hồ Tuấn Tài (giữa) là một trong các cầu thủ cần đồng đội dạy bơi cấp tốc. Do thầy Graechen rất thích bơi lội nên sau mỗi trận đấu, nếu tại khách sạn có bể bơi thì bài tập thả lỏng của U19 Việt Nam luôn là bơi nhẹ vào mỗi sáng.
Tuấn Anh ở trận đấu gặp Brunei đã nỗ lực hết mình, giúp U19 Việt Nam nắm gần như toàn bộ tuyến giữa trong suốt 90 phút. Đáng tiếc là sai lầm cá nhân đã khiến U19 Việt Nam đánh rơi chiến thắng
Trung vệ Đông Triều sẽ tiếp tục là thủ lĩnh hàng thủ trong trận đấu quyết định với Campuchia. Theo diễn biến hiện tại của bảng B, U19 Việt Nam bắt buộc phải thắng Campuchia vào ngày 18/8 tới để đoạt vé vào chơi ở trận bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả các trận đấu khác.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên