VĐV khuyết tật Oscar Pistorius đi vào lịch sử Olympic

Vận động viên này đã đi vào lịch sử khi trở thành người khuyết tật (không có chân và phải sử dụng chân giả) tranh tài ở nội dung chạy 400m nam.

Trong ngày thi đấu thứ 8 của Olympic London 2012, vận động viên người Nam Phi, Oscar Pistorius, đã đi vào lịch sử Olympic với tư cách là người khuyết tật (không có chân) đầu tiên tranh tài ở một nội dung điền kinh và tiến vào vòng bán kết với thành tích ấn tượng 45,44 giây.

Oscar Pistorius thi đấu ấn tượng tại Olympic London 2012 (Ảnh: Reuters)

Mặc dù mất đi đôi chân từ năm 11 tuổi, nhưng Oscar Pistorius vẫn bền bỉ theo đuổi đam mê trở thành vận động viên điền kinh. Và tại Thế vận hội Olympic London năm nay, anh đã đi vào lịch sử khi trở thành người khuyết tật (không có chân và phải sử dụng chân giả) tranh tài ở nội dung chạy 400m nam.

Không những vậy, thành tích ấn tượng khi về nhì ở vòng loại khi hoàn tất phần thi của mình trong 45,44 giây đã giúp Oscar Pistorius tiến vào vòng bán kết.

Thành tích tốt nhất ở vòng loại nội dung chạy 400m nam là 44,43 giây, thuộc về vận động viên Jonathan Borlee của Bỉ. Xếp sau Jonathan Borlee là Pavel Maslak (Cộng hoà Czech) và Demetrius Pinder (Bahamas) với thành tích lần lượt là 44,91 và 44,92 giây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên