VFF cùng C45 họp bàn biện pháp xử lý tiêu cực trong bóng đá

Sáng nay (1/8), lãnh đạo VFF sẽ có cuộc làm việc với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hôị C45 (Bộ Công an) tại TP.HCM. Tại cuộc làm việc này, 2 bên tiếp tục thống nhất quyết tâm chống tiêu cực bóng đá đến cùng, dù đây là công việc cần nhiều thời gian.

Theo kế hoạch, sáng nay, tại trụ sở phía Nam của Bộ Công An (số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP.HCM), Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cùng Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo Cục C45. Nội dung cuộc làm việc chủ yếu xoay quanh việc phối hợp phòng chống tiêu cực trong bóng đá, đáng chú ý là nạn bán độ tại V-League. Ngoài ra, VFF cũng sẽ gửi lời cảm ơn tới C45 đã có những sự giúp đỡ to lớn trong việc phát hiện các vụ việc tiêu cực thời gian qua.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, VFF sẽ đề nghị lãnh đạo C45 hỗ trợ tăng cường đẩy mạnh việc phòng chống các hiện tượng tiêu cực không chỉ ở mùa giải năm nay mà còn cho cả nhiều mùa bóng. Theo ông Dũng, công tác phòng chống tiêu cực sẽ diễn ra trong thời gian dài và buộc phải có sự vào cuộc của các bên, thậm chí cả báo chí và người hâm mộ. 2 vụ việc bán độ tại CLB Ninh Bình và Đồng Nai, mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. VFF thống nhất với C45 cần kiên quyết xử lý những đối tượng, cầu thủ tham gia bán độ.


VFF và C45 muốn đấu tranh đến cùng với tiêu cực trong bóng đá

Được biết, hai bên sẽ tiếp tục duy trì đường dây nóng, để kết nối người lãnh đạo cao nhất của VFF với các bộ phận nghiệp vụ công an, BTC giải cũng như BTC các địa phương, sẵn sàng ứng phó, giải quyết nhanh chóng và kịp thời mọi tình huống xấu nhất.

Theo người đứng đầu VFF, buổi làm việc của VFF với C45 không chỉ hướng đến việc phòng ngừa tiêu cực trong hai vòng đấu còn lại của mùa bóng mà hướng tới một tương lai xa hơn.

Về 2 vòng đấu cuối của V-League, VFF cùng C45 sẽ dành sự quan tâm đặc biệt tới các trận đấu. Dù mới gần đây có 2 CLB tại V-League bị phanh phui bán độ, nhưng không có gì đảm bảo các đội bóng, cầu thủ sẽ xem đó là bài học. Đặc biệt, ở 2 lượt trận cuối tính chất các trận đấu trở nên căng thẳng, với cuộc đua tới ngôi vô địch hứa hẹn nhiều bất ngờ, kịch tính giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T.

Đại diện của VFF sẽ báo cáo tóm tắt tình hình bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các trận đấu trên sân cỏ cả nước trước 2 vòng đấu cuối cùng giải V-League. Đồng thời đề nghị C45 vào cuộc quyết liệt hơn nữa để phát hiện những biểu hiện bất thường.

Trước đó, trong ngày hôm qua, Tổng cục TDTT đã gửi công văn đến VFF về việc chỉ đạo VPF làm tốt công tác tổ chức trong 2 vòng đấu cuối V-League 2014. Tổng cục TDTT yêu cầu VFF chỉ đạo VPF và Ban Kỷ luật xử lý nghiêm các tình huống bạo lực để đảm bảo tính khách quan và chính xác cho các trận đấu.

Ban tổ chức giải phối hợp với các địa phương, các cơ quan chức năng, Ban tổ chức các địa phương, các CLB thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp; đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị trận đấu, có những phương án dự báo để tăng cường công tác an ninh, an toàn, y tế tại các sân ở hai lượt trận cuối, có những biện pháp giáo dục cầu thủ về đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi bán độ, dàn xếp tỷ số, bạo lực sân cỏ.

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết Bộ VH, TT&DL, Tổng cục TDTT rất quan tâm đến những vấn đề xảy ra tại mùa giải năm nay, trong đó đáng chú ý là 2 vụ bán độ tại CLB Ninh Bình, Đồng Nai, vụ trọng tài Phùng Đình Dũng suýt bị hành hung trên sân Long Xuyên, vụ BHL đội U17 Hà Nội T&T đánh nhau với lái xe taxi tại Thừa Thiên-Huế sau trận chung kết giải U17 toàn quốc vào ngày 25/7./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng
Làm rõ đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng

Các đối tượng đã lập trang web 166bet.net liên hệ trực tiếp với các trung tâm tổ chức cờ bạc ở nước ngoài trên trang cá độ bóng đá M88

Làm rõ đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng

Làm rõ đường dây cá độ bóng đá gần 200 tỷ đồng

Các đối tượng đã lập trang web 166bet.net liên hệ trực tiếp với các trung tâm tổ chức cờ bạc ở nước ngoài trên trang cá độ bóng đá M88

Bóng đá Việt Nam: Phá hơn xây, làm gì có thương hiệu!
Bóng đá Việt Nam: Phá hơn xây, làm gì có thương hiệu!

Một nền bóng đá phá nhiều vì mục tiêu cá nhân, thì nói gì đến chuyện thương hiệu?

Bóng đá Việt Nam: Phá hơn xây, làm gì có thương hiệu!

Bóng đá Việt Nam: Phá hơn xây, làm gì có thương hiệu!

Một nền bóng đá phá nhiều vì mục tiêu cá nhân, thì nói gì đến chuyện thương hiệu?

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ trả cá độ bóng đá
Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ trả cá độ bóng đá

Lén sao chép thông tin của 35 khách hàng, giả chữ ký giám đốc rồi mở thẻ tín dụng Master Card, Tuấn rút của ngân hàng 1,4 tỉ đồng.

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ trả cá độ bóng đá

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỉ trả cá độ bóng đá

Lén sao chép thông tin của 35 khách hàng, giả chữ ký giám đốc rồi mở thẻ tín dụng Master Card, Tuấn rút của ngân hàng 1,4 tỉ đồng.

Mất mạng vì đi đòi nợ tiền thua độ bóng đá
Mất mạng vì đi đòi nợ tiền thua độ bóng đá

VOV.VN -Không thấy con nợ, nhóm của Thiện đã xung đột với một người ở trọ và án mạng đã xảy ra.

Mất mạng vì đi đòi nợ tiền thua độ bóng đá

Mất mạng vì đi đòi nợ tiền thua độ bóng đá

VOV.VN -Không thấy con nợ, nhóm của Thiện đã xung đột với một người ở trọ và án mạng đã xảy ra.

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine
Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

VOV.VN - Ngôi sao bóng đá Edmar đang thi đấu cho CLB Metalist Kharkiv vừa bị triệu tập ra chiến trường miền Đông Ukraine.

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

VOV.VN - Ngôi sao bóng đá Edmar đang thi đấu cho CLB Metalist Kharkiv vừa bị triệu tập ra chiến trường miền Đông Ukraine.

Ai lũng đoạn bóng đá Đồng Nai?
Ai lũng đoạn bóng đá Đồng Nai?

HLV Trần Bình Sự cũng hoài nghi về tinh thần thi đấu của học trò. Khi 6 cầu thủ của đội Đồng Nai bị công an giữ lại để điều tra, họ gặp ông, khóc tạ lỗi.

Ai lũng đoạn bóng đá Đồng Nai?

Ai lũng đoạn bóng đá Đồng Nai?

HLV Trần Bình Sự cũng hoài nghi về tinh thần thi đấu của học trò. Khi 6 cầu thủ của đội Đồng Nai bị công an giữ lại để điều tra, họ gặp ông, khóc tạ lỗi.

Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi
Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi

VOV.VN - Ca sĩ Tuấn Hưng sẽ đóng vai trò đội trưởng của FC H.A.T tham dự giải phong trào Hanoi Premier League.

Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi

Tuấn Hưng đối đầu Quốc Vượng tại sân bóng đá phủi

VOV.VN - Ca sĩ Tuấn Hưng sẽ đóng vai trò đội trưởng của FC H.A.T tham dự giải phong trào Hanoi Premier League.

VPF siết chặt kỷ luật 2 vòng cuối V-League sau các tiêu cực bóng đá
VPF siết chặt kỷ luật 2 vòng cuối V-League sau các tiêu cực bóng đá

VOV.VN -Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khẳng định, 2 lượt trận cuối V-League 2014 sẽ được “soi” bằng kính hiển vi của nhiều lớp giám sát, bảo vệ.

VPF siết chặt kỷ luật 2 vòng cuối V-League sau các tiêu cực bóng đá

VPF siết chặt kỷ luật 2 vòng cuối V-League sau các tiêu cực bóng đá

VOV.VN -Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khẳng định, 2 lượt trận cuối V-League 2014 sẽ được “soi” bằng kính hiển vi của nhiều lớp giám sát, bảo vệ.