VFF họp khẩn, ghế Chủ tịch của ông Lê Hùng Dũng lại “nóng”?

VOV.VN - Chiều 6/4, VFF gửi giấy mời “khẩn cấp” để gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, nhiều khả năng vì chiếc chế Chủ tịch của ông Lê Hùng Dũng lại “nóng”?

“Rắn mất đầu”

Trong vài ngày qua, thông tin việc Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng vì lý do sức khỏe nên gần như lui vào “hậu trường”, không thể tham dự nhiều hoạt động, công việc của VFF trong khoảng 1 năm qua tiếp tục tràn ngập trên mặt báo.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc ông Dũng vắng mặt, cùng người được đưa lên làm Phó Chủ tịch thường trực là ông Trần Quốc Tuấn không đủ uy tín để thuyết phục mọi người khiến nội tình VFF “rối như canh hẹ”. Đây là lý do mà VFF họp khẩn, đồng thời gửi thư điện tử (email) để mời báo chí đến gặp mặt hết sức vội vã vào sáng 7/4 cùng lời cáo lỗi “vì thời gian gấp gáp” ?

Việc Chủ tịch Lê Hùng Dũng "ở ẩn" gần 1 năm qua khiến VFF lâm vào cảnh "rắn mất đầu". (Ảnh: Trọng Phú).

“Rắn mất đầu” chính là những gì chuẩn nhất để nói về cơ quan hàng đầu bóng đá Việt Nam trong suốt 1 năm qua, đặc biệt trong bối cảnh môn thể thao vua của nước nhà sa sút, với thất bại ở hàng loạt giải đấu cùng việc VFF thừa nhận thất bại với chính sách “dùng” người Nhật khi sa thải cả hai ông Norimatsu Takashi (ĐT nữ Việt Nam) và Toshiya Miura (ĐT Việt Nam), đồng thời quay trở lại với phương án mời “thầy nội” là các ông Mai Đức Chung và Nguyễn Hữu Thắng.

Trao đổi với báo chí, chuyên gia Vũ Mạnh Hải, người từng có thời gian công tác ở VFF cho rằng: “Vai trò của Chủ tịch rất quan trọng, là “tư lệnh ngành”, mà đã là “tư lệnh ngành” thì phải nắm bắt tất cả mọi việc để điều hành, tổ chức và phân công cộng sự của mình làm việc. Tôi cho rằng, việc vắng một “tư lệnh ngành” trong cả thời gian dài, nhất là thời gian đầu của nhiệm kỳ rất quan trọng. Chúng ta phải xem lại vậy thì VFF cho đến nay đã làm được những gì so với ngày ông Dũng đăng quang, tuyên bố”.

Ông Dũng lui vào hậu trường và VFF kết thúc "triều đại" của người Nhật với bóng đá Việt Nam khi chia tay các HLV Miura và Takashi ? (Ảnh: Hà Khánh).

Rõ ràng, chiểu theo các con số thống kê cùng sự đi xuống của V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trong thời gian qua, thật khó có thể cho rằng Chủ tịch Lê Hùng Dũng đã và đang làm tốt việc của mình, ngay cả thời điểm trước khi “ở ẩn” vì lý do sức khỏe.

VFF khó tìm “minh chủ” ?

Trong bối cảnh nội bộ rạn nứt, Chủ tịch Lê Hùng Dũng vắng mặt vì lý do sức khỏe, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn không đủ uy tín để thay thế, việc VFF có thể tìm kiếm một người tâm huyết với bóng đá, thể thao nước nhà để đưa vào “ghế nóng” thật sự không hề đơn giản.

Bởi, nếu có thể nhanh chóng xướng lên một cái tên rồi đưa lên làm “minh chủ” như vậy thì VFF đã làm từ rất lâu rồi, từ các cuộc họp BCH nhiệm kỳ VII mà nhiều người đã “đoán già, đoán non” ông Dũng xin rút lui vì lâm bệnh.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhấn mạnh: “Người đứng đầu bóng đá theo cá nhân tôi mong muốn trong điều kiện hiện tại không nhất thiết phải là cựu cầu thủ, nhà làm bóng đá, người có hoạt động trong thể thao, nghề thể thao... nhưng trước hết phải có cái tâm, yêu bóng đá, vì bóng đá và minh bạch. Thứ hai là người đó phải có tầm nhìn về chuyên môn, tôn trọng chuyên môn, tập trung được trí tuệ và năng lực của những chuyên gia giỏi, có thành tích biết làm tốt và nghiên cứu có một kiến thức về bóng đá nhất định”.

Để đạt được những tiêu chí như vậy, rõ ràng danh tính vị Chủ tịch mới, thay thế ông Lê Hùng Dũng” trong thời gian tới chắc chắn vẫn còn là một ẩn số với VFF./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu bầu Đức thế chỗ Chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng…
Nếu bầu Đức thế chỗ Chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng…

VOV.VN - Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Đoàn Nguyên Đức thay thế Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xin nghỉ sớm vì lý do sức khỏe?

Nếu bầu Đức thế chỗ Chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng…

Nếu bầu Đức thế chỗ Chủ tịch VFF của ông Lê Hùng Dũng…

VOV.VN - Điều gì sẽ xảy ra nếu ông Đoàn Nguyên Đức thay thế Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng xin nghỉ sớm vì lý do sức khỏe?

Ông Lê Hùng Dũng sắp rút lui khỏi ghế Chủ tịch VFF?
Ông Lê Hùng Dũng sắp rút lui khỏi ghế Chủ tịch VFF?

Theo một số nguồn tin, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đề đạt nguyện vọng lên BCH VFF muốn nhường vị trí cho người khác.

Ông Lê Hùng Dũng sắp rút lui khỏi ghế Chủ tịch VFF?

Ông Lê Hùng Dũng sắp rút lui khỏi ghế Chủ tịch VFF?

Theo một số nguồn tin, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã đề đạt nguyện vọng lên BCH VFF muốn nhường vị trí cho người khác.

Hôm nay ban lãnh đạo VFF nhóm họp: Chia tay Miura và CT Lê Hùng Dũng ?
Hôm nay ban lãnh đạo VFF nhóm họp: Chia tay Miura và CT Lê Hùng Dũng ?

VOV.VN - Hôm nay (28/1), BLĐ VFF sẽ nhóm họp để quyết định tương lai của HLV Miura cũng như việc thay đổi một vài vị trí ở “thượng tầng” Liên đoàn.

Hôm nay ban lãnh đạo VFF nhóm họp: Chia tay Miura và CT Lê Hùng Dũng ?

Hôm nay ban lãnh đạo VFF nhóm họp: Chia tay Miura và CT Lê Hùng Dũng ?

VOV.VN - Hôm nay (28/1), BLĐ VFF sẽ nhóm họp để quyết định tương lai của HLV Miura cũng như việc thay đổi một vài vị trí ở “thượng tầng” Liên đoàn.