VFF mở rộng đối tượng chọn HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia

VOV.VN -HLV trưởng cho đội tuyển không nhất thiết phải là người Nhật Bản, mà có thể là HLV có quốc tịch khác.

Trở về từ Nhật Bản trong chuyến công tác mới đây, chiều 10/4, Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn xác nhận “VFF đang nỗ lực tìm HLV trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia là người nước ngoài”. Tuy nhiên, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định việc tìm thầy cho đội tuyển không quá lệ thuộc vào việc HLV trưởng phải là người Nhật Bản, mà có thể là HLV có quốc tịch khác, nhưng đến từ những nền bóng đá có lối chơi phù hợp với thể hình, thể trạng của người Việt Nam.

Trong chuyến công tác tại Nhật Bản, ông Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã đặt vấn đề nhờ Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản hỗ trợ cung cấp HLV, phương pháp tập luyện, tập luyện, giới thiệu mô hình xây dựng và đào tạo cầu thủ trẻ, đội bóng chuyên nghiệp, cách thức điều hành các giải bóng đá…, đặc biệt là giới thiệu những HLV giỏi kinh nghiệm, giàu chuyên môn để dẫn dắt đội tuyển bóng đá, chuẩn bị tham dự AFF Cup 2014 vào cuối năm nay.

Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn, ông Trần Quốc Tuấn  (Ảnh: Minh Hoàng)

 Phía Nhật Bản hứa sẽ hỗ trợ bóng đá Việt Nam hết sức trong khả năng. Đồng thời, LĐBĐ Nhật Bản đã giới thiệu một số gương mặt sáng giá để VFF xem xét. Hồ sơ của các HLV người Nhật Bản đã được chuyển giao cho đại diện của VFF, sau đó sẽ chuyển cho Hội đồng huấn luyện quốc gia xem xét, trước khi trình lấy ý kiến thường trực VFF để quyết định.

 Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định việc “tìm HLV cho đội tuyển bóng đá nam là cấp thiết nhưng không vì thế mà vội vã. Chúng tôi phải chọn lọc kỹ càng từ nhiều nguồn khác nhau để tìm ra người phù hợp chứ không nhất thiết phải đóng khung là người Nhật Bản. Quan điểm của VFF là phải tìm được HLV tốt nhất để nâng chất đội tuyển quốc gia”.

 Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, theo bảng xếp hạng FIFA tháng 2, tuyển Việt Nam tăng 18 bậc và trở thành đội có mức tăng thứ hạng cao nhất trong số hơn 200 thành viên của FIFA. Trong tháng 3 vừa qua, tuyển Việt Nam đã có trận thắng 3-1 trước tuyển Hongkong (Trung Quốc). Nhờ đó tuyển Việt Nam nhảy vọt từ vị trí 125 lên 116. Số điểm của đội cũng tăng từ 224 lên 242, đứng thứ 16 châu Á và số 1 trong khu vực Đông Nam Á.

 Trên bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu và nới rộng khoảng cách với các đội phía sau. Đội thứ nhì khu vực tháng trước là Philippines giảm 13 bậc xuống vị trí 143 thế giới và phải nhường chỗ cho Thái Lan (156 điểm, thứ 140 thế giới, 20 châu Á).

 Năm nay là năm bận rộn với làng bóng đá Việt Nam, với các giải bóng đá quan trọng chuẩn bị được tổ chức trong thời gian tới, như vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á, giải Futsal châu Á sắp khai mạc vào tháng 5 tại TP.HCM. Tiếp đó vào tháng 9, tại Hà Nội diễn ra giải U.19 Đông Nam Á và cuối năm là AFF Cup 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF
Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF

VOV.VN - Ông Lê Hoài Anh, Chánh văn phòng VFF khóa 6, được bổ nhiệm làm tân Tổng thư ký VFF thay cho ông Ngô Lê Bằng.

Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF

Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF

VOV.VN - Ông Lê Hoài Anh, Chánh văn phòng VFF khóa 6, được bổ nhiệm làm tân Tổng thư ký VFF thay cho ông Ngô Lê Bằng.

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt
VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại VFF đã bác đơn xin giảm án của hậu vệ Trần Đình Đồng về bản án treo giò hết năm 2014.  

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại VFF đã bác đơn xin giảm án của hậu vệ Trần Đình Đồng về bản án treo giò hết năm 2014.  

VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam
VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam

VOV.VN -Trong tháng 4 này, đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sang làm việc với đối tác là LĐBĐ Nhật Bản…

VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam

VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam

VOV.VN -Trong tháng 4 này, đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sang làm việc với đối tác là LĐBĐ Nhật Bản…

Thách thức cho Tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh
Thách thức cho Tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh

Tại cuộc họp BCH lần 1, nhiệm kỳ 7, việc ông Lê Hoài Anh thay thế ông Ngô Lê Bằng ở vị trí Tổng Thư ký là một bất ngờ lớn. 

Thách thức cho Tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh

Thách thức cho Tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh

Tại cuộc họp BCH lần 1, nhiệm kỳ 7, việc ông Lê Hoài Anh thay thế ông Ngô Lê Bằng ở vị trí Tổng Thư ký là một bất ngờ lớn. 

VFF săn HLV tài năng trên đất Nhật
VFF săn HLV tài năng trên đất Nhật

VOV.VN - Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn được giao phó đặc trách tìm kiếm vị thuyền trưởng thay thế HLV Hoàng Văn Phúc.

VFF săn HLV tài năng trên đất Nhật

VFF săn HLV tài năng trên đất Nhật

VOV.VN - Phó Chủ tịch chuyên môn Trần Quốc Tuấn được giao phó đặc trách tìm kiếm vị thuyền trưởng thay thế HLV Hoàng Văn Phúc.

VFF chấp thuận chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Hoàng Văn Phúc
VFF chấp thuận chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Hoàng Văn Phúc

VOV.VN - Ban lãnh đạo VFF đã chấp thuận thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Hoàng Văn Phúc.

VFF chấp thuận chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Hoàng Văn Phúc

VFF chấp thuận chấm dứt hợp đồng sớm với HLV Hoàng Văn Phúc

VOV.VN - Ban lãnh đạo VFF đã chấp thuận thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Hoàng Văn Phúc.