Thách thức cho Tân Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh

Tại cuộc họp BCH lần 1, nhiệm kỳ 7, việc ông Lê Hoài Anh thay thế ông Ngô Lê Bằng ở vị trí Tổng Thư ký là một bất ngờ lớn. 

Dân làng thể thao nói chung và bóng đá nói riêng không còn xa lạ gì với cha con Lê Hoài Anh. Nói thế vì Lê Hoài Anh là con trai ông Lê Hoài Sơn (đã mất) - một cán bộ tuyên truyền của Ủy ban TDTT và cũng là người mà dân báo chí phong là “nói nhiều nhất” khi ông Hoài Sơn tham gia bình luận, tường thuật trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông rất thành công trong vai trò này khi thu hút được sự quan tâm của bạn nghe đài bằng lối nói truyền cảm, hấp dẫn và rất…thể thao vào mỗi sáng Chủ nhật.

Tân tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. Ảnh: Dân trí

Khi về nhận công tác tại VFF, ông Lê Hoài Anh cũng được dân làm bóng đá biết đến, không phải vì nói nhiều như bố mà là làm, từ đối ngoại đến văn phòng. Nhưng 2 việc này lại hoàn toàn khác nhau nếu so với vai trò Tổng Thư ký. Có người nói vui rằng, làm đối ngoại hay văn phòng như ông Hoài Anh từng làm chỉ là nói gì dịch nấy, bảo gì làm nấy chứ ít khi được chủ động trong công việc. Còn Tổng Thư ký VFF lại hoàn toàn khác, khác từ chức danh đến nhiệm vụ và liệu một người như ông Lê Hoài Anh liệu có làm nổi ?

Cũng là dân thể thao, xuất thân từ “lò” Từ Sơn và là đàn em của ông Dương Nghiệp Khôi, với thâm niên hơn 10 năm lăn lộn cùng VFF, liệu có đủ thời gian để ông Lê Hoài Anh tích lũy kinh nghiệm, học hỏi đàn anh trước khi nhận ngồi vào ghế nóng tổng thư ký? Đó là chiếc ghế đã "đánh bóng quần” từ ông Dương Nghiệp Khôi đến Trần Quốc Tuấn, Ngô Lê Bằng và ít nhiều những gương mặt này cũng để lại những dấu ấn khi ngồi.

Thiết nghĩ ông Chủ tịch VFF cũng không phải là “tay mơ” khi chấp nhận để ông Lê Hoài Anh là Tổng Thư ký. Nói thế vì dưới trướng ông còn những nhân vật như Trần Quốc Tuấn, Đoàn Nguyên Đức hay Nguyễn Xuân Gụ cùng những tham mưu lão làng như Nguyễn Văn Mùi, Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn…, thì không lý do gì mà ông Lê Hùng Dũng từ chối khi cả BCH quyết định “chọn mặt gửi vàng” vào Lê Hoài Anh. Hãy chờ xem Hoài Anh làm gì, làm thế nào trong cương vị mới và thực sự là một thách thức cho chính ông, khi Tổng Thư ký VFF là một chiếc ghế thực sự nóng mà ngay ông Phan Anh Tú hay cả Dương Nghiệp Khôi , Trần Quốc Tuấn từng “ôm hận”.

Ngoài chiếc ghế này thì Ban trọng tài cũng được thông báo là giao cho ông Nguyễn Văn Mùi hay Ban khiếu nại là ông Chu Hồng Thanh, Ban kỷ luật là ông Nguyễn Hải Hường mà các tuyển thủ nữ vẫn quen gọi là... "ông hãi hùng". Trong khi futsal được giao ông Trần Anh Tú thì bóng đá nữ vẫn do ông Phan Anh Tú đảm nhận, truyền thông đối ngoại được giao cho phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ và vận động tài trợ, tài chính do “ông bầu” Đoàn Nguyên Đức làm trưởng ban và ban tư cách cầu thủ thuộc về ông Dương Vũ Lâm…

Những gương mặt này giới làm bóng đá không lạ gì và hiểu tính cách từng người, chỉ duy nhất ông Tổng Thư ký thì khá “tù mù”, và đấy cũng chính là một thách thức cho ông Lê Hoài Anh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ xây bóng đá từ móng?
Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ xây bóng đá từ móng?

VOV.VN - Với tầm nhìn chiến lược, Tân Chủ tịch VFF đã khẳng định sẽ xây dựng nền bóng đá Việt Nam một cách bài bản.

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ xây bóng đá từ móng?

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ xây bóng đá từ móng?

VOV.VN - Với tầm nhìn chiến lược, Tân Chủ tịch VFF đã khẳng định sẽ xây dựng nền bóng đá Việt Nam một cách bài bản.

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt
VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại VFF đã bác đơn xin giảm án của hậu vệ Trần Đình Đồng về bản án treo giò hết năm 2014.  

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VFF bác khiếu nại, Đình Đồng vẫn nguyên án phạt

VOV.VN - Ban giải quyết khiếu nại VFF đã bác đơn xin giảm án của hậu vệ Trần Đình Đồng về bản án treo giò hết năm 2014.  

VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam
VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam

VOV.VN -Trong tháng 4 này, đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sang làm việc với đối tác là LĐBĐ Nhật Bản…

VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam

VFF sắp sang Nhật Bản tìm thầy cho đội tuyển Việt Nam

VOV.VN -Trong tháng 4 này, đoàn công tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ sang làm việc với đối tác là LĐBĐ Nhật Bản…

Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF
Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF

VOV.VN - Ông Lê Hoài Anh, Chánh văn phòng VFF khóa 6, được bổ nhiệm làm tân Tổng thư ký VFF thay cho ông Ngô Lê Bằng.

Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF

Ông Lê Hoài Anh bất ngờ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký VFF

VOV.VN - Ông Lê Hoài Anh, Chánh văn phòng VFF khóa 6, được bổ nhiệm làm tân Tổng thư ký VFF thay cho ông Ngô Lê Bằng.

VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII
VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII

VOV.VN - VFF đã thông qua chương trình tổ chức Đại hội VFF khóa VII, danh sách Chủ tịch đoàn để giới thiệu ra Đại hội.

VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII

VFF thông qua chương trình tổ chức Đại hội khóa VII

VOV.VN - VFF đã thông qua chương trình tổ chức Đại hội VFF khóa VII, danh sách Chủ tịch đoàn để giới thiệu ra Đại hội.

Tân Chủ tịch VFF: Không "ăn bẩn" nên tôi không sợ
Tân Chủ tịch VFF: Không "ăn bẩn" nên tôi không sợ

VOV.VN - Vừa nhậm chức Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng đã có những tuyên bố đanh thép trong việc tái cơ cấu bóng đá Việt Nam.

Tân Chủ tịch VFF: Không "ăn bẩn" nên tôi không sợ

Tân Chủ tịch VFF: Không "ăn bẩn" nên tôi không sợ

VOV.VN - Vừa nhậm chức Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng đã có những tuyên bố đanh thép trong việc tái cơ cấu bóng đá Việt Nam.

Tân Phó Chủ tịch VFF: "2014 là cơ hội cho bóng đá Việt Nam"
Tân Phó Chủ tịch VFF: "2014 là cơ hội cho bóng đá Việt Nam"

VOV.VN - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh năm 2014 rất quan trọng vì Việt Nam là nước chủ nhà của 4 sự kiện lớn.

Tân Phó Chủ tịch VFF: "2014 là cơ hội cho bóng đá Việt Nam"

Tân Phó Chủ tịch VFF: "2014 là cơ hội cho bóng đá Việt Nam"

VOV.VN - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh năm 2014 rất quan trọng vì Việt Nam là nước chủ nhà của 4 sự kiện lớn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: VFF phải tạo được niềm tin
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: VFF phải tạo được niềm tin

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng trong buổi gặp Ban Chấp hành VFF khóa VII, chiều 25/3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: VFF phải tạo được niềm tin

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: VFF phải tạo được niềm tin

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng trong buổi gặp Ban Chấp hành VFF khóa VII, chiều 25/3.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng kỳ vọng vào HLV tuyển Futsal
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng kỳ vọng vào HLV tuyển Futsal

VOV.VN - Sáng 27/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kí hợp đồng 3 năm rưỡi với HLV Futsal Bruno Garcia.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng kỳ vọng vào HLV tuyển Futsal

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng kỳ vọng vào HLV tuyển Futsal

VOV.VN - Sáng 27/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kí hợp đồng 3 năm rưỡi với HLV Futsal Bruno Garcia.