Vì sao trọng tài không rút thẻ đỏ với thủ môn ĐT Thái Lan?

VOV.VN - Thủ môn Chatchai của Thái Lan có pha phạm lỗi với Văn Toàn ở ngoài vòng cấm địa, có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng chỉ bị phạt thẻ vàng.

Phút 43 ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam với ĐT Thái Lan, nhà đương kim vô địch có pha phản công nhanh. Văn Toàn có cơ hội để ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2, nhưng thủ thành Chatchai đã băng ra phạm lỗi với tiền đạo thuộc biên chế HAGL. Đây là tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng trọng tài chỉ rút thẻ vàng với thủ môn của Thái Lan khiến các cầu thủ Việt Nam cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam phản ứng.

Lý giải về việc trọng tài người Qatar - Al-Adba Saoud Ali  chỉ rút thẻ vàng, Nguyên Phó ban trọng tài VFF Đoàn Phú Tấn cho biết: “Trọng tài chỉ rút thẻ đỏ khi thủ môn Thái Lan ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt của Văn Toàn. Cơ hội ở đây gồm các yếu tố như đường đi bóng chính diện vào khung thành, hướng cầu môn, khoảng cách. Văn Toàn có tình huống đi bóng ở sát biên phải và khá xa khung thành Thái Lan. Vì thế trọng tài rút thẻ vàng là đúng luật”.

Trong khi đó, Trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền cũng cho rằng: “Trọng tài có cơ sở, có lý khi chỉ rút ra thẻ vàng với thủ môn Thái Lan. Đó là cơ hội ghi bàn không thực sự rõ ràng của tiền đạo ĐT Việt Nam. Văn Toàn bị phạm lỗi ở vị trí xa khung thành và vẫn còn hậu vệ Thái Lan đứng phía sau thủ môn”.

Ngoài việc không rút thẻ đỏ với thủ môn Thái Lan, trọng tài Al-Adba Saoud Ali  và những cộng sự của ông cũng có những quyết định gây tranh cãi, khi thổi 11m với ĐT Việt Nam, nhưng lại bỏ qua tình huống đẩy ngã Quang Hải và hậu vệ Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng cấm. Chung cuộc, ĐT Việt Nam nhận thất bại với tỉ số 0-2 trước ĐT Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cột dọc, xà ngang từ chối siêu phẩm của Quang Hải, ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan
Cột dọc, xà ngang từ chối siêu phẩm của Quang Hải, ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 trong trận đấu mà Quang Hải bị xà ngang và cột dọc lần lượt từ chối siêu phẩm, còn Nguyên Mạnh đã chiến thắng Chanathip trên chấm phạt đền.

Cột dọc, xà ngang từ chối siêu phẩm của Quang Hải, ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan

Cột dọc, xà ngang từ chối siêu phẩm của Quang Hải, ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Thái Lan

VOV.VN - ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 trong trận đấu mà Quang Hải bị xà ngang và cột dọc lần lượt từ chối siêu phẩm, còn Nguyên Mạnh đã chiến thắng Chanathip trên chấm phạt đền.

ĐT Việt Nam nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng từ Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương nếu vô địch AFF Cup 2020
ĐT Việt Nam nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng từ Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương nếu vô địch AFF Cup 2020

VOV.VN - Ông Lê Trường Mạnh, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương và nhãn hàng Kingsport hứa thưởng khủng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu mang về ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.

ĐT Việt Nam nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng từ Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương nếu vô địch AFF Cup 2020

ĐT Việt Nam nhận ngay 1 tỷ đồng thưởng nóng từ Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương nếu vô địch AFF Cup 2020

VOV.VN - Ông Lê Trường Mạnh, Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương và nhãn hàng Kingsport hứa thưởng khủng 1 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam nếu mang về ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.

Góc BLV: ĐT Việt Nam cần khắc phục nhiều hạn chế khi đối đầu ĐT Thái Lan
Góc BLV: ĐT Việt Nam cần khắc phục nhiều hạn chế khi đối đầu ĐT Thái Lan

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, ĐT Việt Nam cần chỉnh lại thước ngắm và ở trận bán kết lượt đi trước ĐT Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ hòa đối thủ trước khi quyết đấu trong trận lượt về.

Góc BLV: ĐT Việt Nam cần khắc phục nhiều hạn chế khi đối đầu ĐT Thái Lan

Góc BLV: ĐT Việt Nam cần khắc phục nhiều hạn chế khi đối đầu ĐT Thái Lan

VOV.VN - Theo nhận định của BLV Việt Anh, ĐT Việt Nam cần chỉnh lại thước ngắm và ở trận bán kết lượt đi trước ĐT Thái Lan, đội bóng của HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ hòa đối thủ trước khi quyết đấu trong trận lượt về.