Vì sao vẫn còn nhiều ghế trống dù vé World Cup 2018 bán hết sạch?

VOV.VN - World Cup mới chỉ bước sang ngày thi đấu thứ 3, nhưng FIFA đã phải đối mặt với những câu hỏi xung quanh những chiếc ghế trống trên khán đài.

Với tỉ lệ hơn 3 bàn/trận, tính đến thời điểm này, rõ ràng, các trận cầu World Cup rất đáng xem. Điều gì xảy ra với những chiếc vé và cổ động viên (CĐV) các đội bóng vậy?

Những chiếc ghế trống và chuyện về chiếc vé World Cup. Ảnh: FIFA

Dù không phải là những cái tên hấp dẫn, không phải là trận cầu đỉnh cao, nhưng cuộc chạm trán giữa tuyển Ai Cập và Uruguay dẫu sao vẫn là một trận đấu World Cup. Thế nhưng, đập vào mắt người xem là hàng trăm chiếc ghế màu cam trống trơn, rải rác quanh sân Ekaterinburg.

Thông tin từ FIFA cho biết, 32.278 chiếc vé đã được bán ra cho trận đấu này, nhưng không có giải thích nào về việc tại sao những CĐV đã mua những chiếc vé đó lại không vào sân, có sức chứa 33.061 chỗ ngồi.

Trong thông cáo báo chí tuần trước, FIFA khẳng định rằng ở thời điểm 7 ngày trước khai mạc World Cup 2018, FIFA đã phân phối hơn 2,4 triệu vé cho các CĐV trên toàn thế giới, kể từ khi việc bán vé được mở cửa vào tháng 9/2017.

Có một thực tế là vào 13h trưa, thời điểm bắt đầu trận đấu đầu tiên trong ngày tại World Cup 2018, nhiệt độ có thể lên tới 27 độ C. Và đó không phải là điều kiện thời tiết lý tưởng đối với nhiều CĐV.

Mặt khác, BTC World Cup 2018, vì nhiều lý do, đã tổ chức quá chu đáo để phục vụ CĐV...không có vé vào sân. Được reo hò thoải mái cùng bạn bè, được nhảy múa trong không gian thoáng đãng, được tận hưởng những màn trình diễn DJ âm nhạc sôi động, cùng với các hoạt động vui chơi ngoài trời, bia và đồ ăn phục vụ miễn phí trước trận đấu. Đặc biệt, tại các khu Fanfest bên ngoài sân đấu, BTC đều đặt những màn hình khổng lồ để người xem có thể theo dõi trực tiếp trận đấu mà không cần mất tiền.

Không phải CĐV nào cũng thích vào sân vận động!

Hơn 67.000 người đã có mặt tại Fanfest bên ngoài Luzhniki trong 2 ngày qua chia sẻ cảm giác đó.

Anton Cherenkov, sinh viên chuyên ngành Địa chất, đang học tại Moskva, cho biết: “Tôi rất muốn xem trực tiếp trận đấu giữa tuyển Nga và Saudi Arabia. Tôi và vài người bạn của mình đã tới sân và hy vọng có thể tìm mua được vé vào xem trận đấu. Nhưng người ta đòi 1.000 Euro cho 1 chiếc vé, đối với 1 sinh viên. Điều đó là không thể”.

Còn Mariana Svalevskaya, 23 tuổi, chia sẻ: “Tôi cũng muốn vào sân xem và cổ vũ cho đội tuyển. Nhưng tôi không thể đăng ký mua vé theo địa chỉ được hướng dẫn. Tôi hy vọng có thể xem được trận đấu tiếp theo của đội tuyển Nga, nếu không tôi sẽ đến Fanfest để xem và cổ vũ cùng bạn của mình”.

Tác giả tác nghiệp tại World Cup 2018. 

Đây không phải là lần đầu tiên FIFA đối mặt với những lời chỉ trích hay xì xèo xung quanh hệ thống bán vé trận đấu World Cup. Và người ta cũng không thể che giấu thực tế là từng có quan chức của FIFA bị bắt giam vì phân phối vé lậu ra ngoài chợ đen.

Gần đây nhất, FIFA đã kiện công ty bán vé thứ cấp Viagogo về việc bán vé World Cup 2018 bất hợp pháp, mở ra cuộc chiến mới về phân chia lợi nhuận giữa cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới với trang web chuyên bán vé các chương trình giải trí.

“Họ đưa ra những thông điệp rất thuyết phục, nhưng điều quan trọng nhất là họ không phải đại diện chính thức. Tôi cũng khuyên mọi người nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định rút ví ra. Bởi thực tế là tiền chắc chắn ra khỏi tài khoản của mình, nhưng chưa chắc chắn chúng ta đã được vào sân xem đội bóng mình yêu thích”, đại diện của Hội bảo vệ người tiêu dùng thể thao Anh, Peter Moore đưa ra lời khuyên.

CĐV Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha có thể đã hậm hực vì không được vào sân xem trực tiếp những bàn thắng đẹp như trong mơ, cùng với đó là những diễn biến hấp dẫn trong những trận cầu chất lượng cao. Tuy nhiên, cũng như nhiều CĐV không có vé vào sân đấu, tôi hài lòng với việc xem trận đấu qua màn hình led và reo hò cùng 3 vạn CĐV xung quanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Messi lập kỷ lục buồn tại World Cup 2018
Thể thao 24h: Messi lập kỷ lục buồn tại World Cup 2018

VOV.VN - Bản tin thể thao sáng 17/6, Messi lập kỷ lục buồn tại World Cup 2018, Juventus đạt thỏa thuận với Golovin.

Thể thao 24h: Messi lập kỷ lục buồn tại World Cup 2018

Thể thao 24h: Messi lập kỷ lục buồn tại World Cup 2018

VOV.VN - Bản tin thể thao sáng 17/6, Messi lập kỷ lục buồn tại World Cup 2018, Juventus đạt thỏa thuận với Golovin.

Kết quả World Cup 2018 hôm nay (17/6): Argentina gây thất vọng lớn
Kết quả World Cup 2018 hôm nay (17/6): Argentina gây thất vọng lớn

VOV.VN - Kết quả World Cup 2018 hôm nay (17/6), Croatia thắng 2-0 Nigeria, Peru thất bại 0-1 trước Đan Mạch, Argentina hòa 1-1 Iceland.

Kết quả World Cup 2018 hôm nay (17/6): Argentina gây thất vọng lớn

Kết quả World Cup 2018 hôm nay (17/6): Argentina gây thất vọng lớn

VOV.VN - Kết quả World Cup 2018 hôm nay (17/6), Croatia thắng 2-0 Nigeria, Peru thất bại 0-1 trước Đan Mạch, Argentina hòa 1-1 Iceland.

Chọn máy chiếu chất lượng cho mùa World Cup
Chọn máy chiếu chất lượng cho mùa World Cup

VOV.VN - Chỉ cần chiếc máy chiếu và phông vải, bạn có thể thưởng thức những trận cầu đỉnh cao World Cup hoặc những bộ phim trên màn ảnh rộng.

Chọn máy chiếu chất lượng cho mùa World Cup

Chọn máy chiếu chất lượng cho mùa World Cup

VOV.VN - Chỉ cần chiếc máy chiếu và phông vải, bạn có thể thưởng thức những trận cầu đỉnh cao World Cup hoặc những bộ phim trên màn ảnh rộng.

BXH World Cup 2018: Croatia qua mặt Argentina, Pháp dẫn đầu bảng C
BXH World Cup 2018: Croatia qua mặt Argentina, Pháp dẫn đầu bảng C

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2018 tính đến 6h sáng 17/6, Pháp dẫn đầu bảng C, Croatia qua mặt Argentina để đứng thứ nhất bảng D.

BXH World Cup 2018: Croatia qua mặt Argentina, Pháp dẫn đầu bảng C

BXH World Cup 2018: Croatia qua mặt Argentina, Pháp dẫn đầu bảng C

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2018 tính đến 6h sáng 17/6, Pháp dẫn đầu bảng C, Croatia qua mặt Argentina để đứng thứ nhất bảng D.