Việt Nam có 43 HCV tại ASIAN Para Games

Tính đến ngày 19/12, đoàn thể thao Việt Nam giành được 43 HCV; 42 HCB; 62 HCĐ, xếp ở vị trí thứ tư trên bảng tổng săc huy chương ASIAN Para Games 2011.

Mục tiêu giành 70 HCV của đoàn thể thao Việt Nam khó trở thành hiện thực khi ở ngày thi đấu 19/12, các VĐV chỉ giành thêm 12 chức vô địch đưa đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam cán mốc 43 HCV; 42 HCB; 62 HCĐ, xếp ở vị trí thứ tư.

Trong số 12 HCV giành được, có 6 VĐV vượt qua 7 kỷ lục châu Á ở hai môn điền kinh và bơi lội. Xuất sắc nhất phải kể đến VĐV 20 tuổi Võ Huỳnh Anh Khoa (hạng thương tật S9) phá vỡ hai kỷ lục cự ly 50 m và 100 m tự do. Đặc biệt ở cự ly 50 m tự do, Anh Khoa đạt thành tích 27”66 phá sâu kỷ lục cũ (29”80) đến hơn 2 giây đồng hồ.

Bơi lội đã có nhiều thành tích xuất sắc tại ASIAN Para Games 2011 (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, sau khi lập kỷ lục cự ly 100m tự do, Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) đạt thành tích 34”50 thiết lập thêm kỷ lục thứ hai cự ly 50m tự do (kỷ lục cũ 37”40). Cự ly 50 m ngửa Đặng Văn Phong ( hạng thương tật S12) đưa mức kỷ lục mới lên 34”00, nhanh hơn 0,47 % giây so với kỷ lục của Sutat người Thái Lan lập năm 2008.

3 kỷ lục còn lại thuộc về các VĐV điền kinh Lê Đức Hùng (hạng thương tật T11) cự ly 400 m đạt thành tích 54”39, Ngô Xuân Đoàn ( hạng thương tật F44) nội dung nhảy cao nam 1,68 m và Nguyễn Thị Hải ( hạng thương tật F58) ném lao đạt thành tích 25,28 m, vượt xa kỷ lục cũ của chính cô 19,58 m lập tại Philippines năm 2005. Tuy lập bảy kỷ lục châu Á nhưng thành tích của các VĐV Việt Nam chỉ được xác nhận kỷ lục đại hội.

Ngày 20/12, các VĐV bước vào ngày tranh tài cuối trước khi đại hội bế mạc vào ngày 21/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên