Viettel - Bình Dương: Thách thức tham vọng

VOV.VN - Bình Dương là đội bóng giàu thành tích nhất của Cúp Quốc gia, họ có thể thách thức, thậm chí phá hỏng tham vọng của Viettel khi đọ sức ở vòng tứ kết diễn ra vào tối nay (12/9).

Viettel chiêu mộ những nội binh, ngoại binh rất chất lượng ở mùa giải năm nay. Họ cũng mời HLV Trương Việt Hoàng từ Hải Phòng về nắm đội với mục tiêu giành chức vô địch V-League 2020 cũng như đạt thành tích cao tại sân chơi Cúp Quốc gia.

Mặc dù các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bản thân Viettel cũng chơi thiếu ổn định trên sân nhà. Nhưng so sánh với mặt bằng chung, những gì mà đội bóng áo lính làm được tính đến thời điểm này của mùa giải 2020 là khá tốt.

Sau 11 vòng đấu, Viettel có 19 điểm, tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League 2020. Trong khi đó, ở sân chơi Cúp Quốc gia, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đã vượt qua những đối thủ khó chịu để tiến vào tới vòng tứ kết.

Lá thăm may rủi đã đưa Viettel đối đầu với Bình Dương ở vòng 8 đội mạnh nhất. Xét về thực lực thì Viettel được đánh giá nhỉnh hơn dàn cầu thủ trẻ của Bình Dương, nhưng về cái duyên và sự thành công ở sân chơi này thì Viettel và tiền thân là Thể Công không sánh được với “Chelsea Việt Nam”.

Kể từ khi Cúp Quốc gia ra đời vào năm 1992 thì Bình Dương và SLNA là hai đội giành nhiều chức vô địch nhất với 3 lần lên ngôi. Ngoài 3 chức vô địch thì đội chủ sân Gò Đậu cũng 3 lần giành ngôi vị Á quân, 3 lần về hạng Ba.

Mặc dù trong tay HLV Nguyễn Thanh Sơn là dàn cầu thủ trẻ, nhưng ở mùa giải năm nay, Bình Dương chơi rất tiến bộ. Càng ở những trận cầu lớn thì các cầu thủ trẻ của đội chủ sân Gò Đậu càng thể hiện được bản lĩnh. Chiến thắng 2-1 trước TPHCM ở vòng 8 V-League 2020 chứng minh cho điều này.

Nói như vậy để thấy rằng, Viettel dù có dàn cầu thủ chất lượng và được thi đấu trên sân nhà, nhưng không dễ gì để thầy trò HLV Trương Việt Hoàng giành chiến thắng trước đội bóng giàu thành tích nhất ở sân chơi này.

Lịch sử cũng chỉ ra rằng, Viettel có thành tích đối đầu không thực sự tốt trước đối thủ. Thống kê cho thấy, ở 3 lần so tài gần nhất, đội bóng áo lính 2 lần thất bại và 1 lần chiến thắng trước Bình Dương.

Khó khăn dành cho Viettel là điều thấy rõ, nhưng để thực hiện được tham vọng của mình, đội bóng áo lính cần vượt qua tất cả. Họ cần có đấu pháp hợp lý và biết chắt chiu cơ hội, nếu như không muốn ôm hận tại Hàng Đẫy.

Trận đấu giữa Viettel vs Bình Dương trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 diễn ra vào lúc 19h15 ngày 12/9. Báo điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Khó cản Công Phượng và Quang Hải?
Tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Khó cản Công Phượng và Quang Hải?

VOV.VN - Những đội bóng Hạng Nhất và những đội bị đánh giá yếu hơn khó có thể tạo địa chấn tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020, khi mà đối thủ của họ là các câu lạc bộ có thực lực mạnh hơn nhiều.

Tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Khó cản Công Phượng và Quang Hải?

Tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Khó cản Công Phượng và Quang Hải?

VOV.VN - Những đội bóng Hạng Nhất và những đội bị đánh giá yếu hơn khó có thể tạo địa chấn tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020, khi mà đối thủ của họ là các câu lạc bộ có thực lực mạnh hơn nhiều.

Công Phượng và top 3 cầu thủ đáng xem nhất tứ kết Cúp Quốc gia 2020
Công Phượng và top 3 cầu thủ đáng xem nhất tứ kết Cúp Quốc gia 2020

VOV.VN - Công Phượng, Thành Chung và Tiến Linh là top 3 cầu thủ đáng xem nhất tứ kết Cúp Quốc gia 2020.

Công Phượng và top 3 cầu thủ đáng xem nhất tứ kết Cúp Quốc gia 2020

Công Phượng và top 3 cầu thủ đáng xem nhất tứ kết Cúp Quốc gia 2020

VOV.VN - Công Phượng, Thành Chung và Tiến Linh là top 3 cầu thủ đáng xem nhất tứ kết Cúp Quốc gia 2020.

Tối đa 5000 khán giả được vào sân cổ vũ Công Phượng đá tứ kết Cúp Quốc gia
Tối đa 5000 khán giả được vào sân cổ vũ Công Phượng đá tứ kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Theo thông báo từ BTC sân Bà Rịa, sẽ có tối đa 5000 khán giả đươc vào sân theo dõi trận đấu giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và CLB TPHCM ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020.

Tối đa 5000 khán giả được vào sân cổ vũ Công Phượng đá tứ kết Cúp Quốc gia

Tối đa 5000 khán giả được vào sân cổ vũ Công Phượng đá tứ kết Cúp Quốc gia

VOV.VN - Theo thông báo từ BTC sân Bà Rịa, sẽ có tối đa 5000 khán giả đươc vào sân theo dõi trận đấu giữa Bà Rịa-Vũng Tàu và CLB TPHCM ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020.