Vũ Thị Hương thừa nhận chưa có phong độ cao nhất

VOV.VN - “Nữ hoàng tốc độ” đang trong giai đoạn tập nặng và chưa bình phục hoàn toàn chấn thương

Phát biểu sau khi giành HCV 100m nữ, tại Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2014, tổ chức trên sân Thống Nhất, “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương cho biết cô đang trong giai đoạn tập nặng và chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nên chưa có được phong độ cao nhất, nhưng sẽ cố gắng tập luyện để đạt điểm rơi dự Asiad 17.

Tuyển thủ Vũ Thị Hương tại Giải điền kinh quốc tế TP.HCM mở rộng 2014

Thành tích của Vũ Thị Hương khi giành HCV 100m nữ chỉ là 11 giây 81 (kém kỷ lục quốc gia của chính chị là 11 giây 23) và cũng chỉ hơn người về nhì là Lê Thị Mộng Tuyền 0,16 giây.

Ở ngày thi đấu đầu tiên tại giải điền kinh năm nay, các tuyển thủ Vũ Thị Hương, Đỗ Thị Thảo, Phạm Tiến Sản, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mùa... chỉ đạt thông số thành tích trung bình.

Tại Asian Games 2014, ngoài tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ được kỳ vọng lớn, thì những gương mặt xuất sắc như Vũ Thị Hương (100m và 200m nữ), Đỗ Thị Thảo (800m và 1.500m nữ), Trần Huệ Hoa (nhảy 3 bước nữ), Nguyễn Thị Thanh Phúc (20km đi bộ nữ)... nằm trong diện có khả năng tranh huy chương ở Hàn Quốc vào tháng 9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ Thị Hương chờ được đi tập huấn tại Đức
Vũ Thị Hương chờ được đi tập huấn tại Đức

VOV.VN -Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã lên kế hoạch đưa Vũ Thị Hương và một số gương mặt triển vọng sang Đức chuẩn bị cho Asian Games 2014.

Vũ Thị Hương chờ được đi tập huấn tại Đức

Vũ Thị Hương chờ được đi tập huấn tại Đức

VOV.VN -Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã lên kế hoạch đưa Vũ Thị Hương và một số gương mặt triển vọng sang Đức chuẩn bị cho Asian Games 2014.

Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014
Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014

VOV.VN -Điền kinh là một trong những môn có thể cạnh tranh tấm HCV tại Asiad Incheon 2014. 

Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014

Điền kinh Việt Nam tranh vé dự Olympic trẻ 2014

VOV.VN -Điền kinh là một trong những môn có thể cạnh tranh tấm HCV tại Asiad Incheon 2014.