Wenger khiêm nhường với Pellegrini trước đại chiến Man City vs Arsenal

VOV.VN - Trước thềm đại chiến Man City vs Arsenal, HLV Wenger đã dành cho người đồng nghiệp những lời có cánh và chỉ trích đội chủ sân Etihad.

Trên BXH trước vòng 37 Ngoại hạng Anh, Arsenal đang hơn Man City 3 điểm và MU 7 điểm (đá ít hơn 1 trận). Nói cách khác, Pháo thủ chiếm lợi thế lớn nhất trong số 3 đội cạnh tranh 2 tấm vé Champions League còn lại.

Wenger ra đòn hiểm với Man City? (Ảnh: Getty)

Trước thềm đại chiến Man City vs Arsenal, HLV Wenger đã có những phát biểu không thực sự đúng với những gì ông thường làm trước mỗi cuộc đại chiến. Cụ thể, Wenger dành nhiều lời khen ngợi Pellegrini đồng thời công kích BLĐ Man City về cách hành xử tệ bạc với người đồng nghiệp.
Tôi tin rằng tất cả các HLV ở giải đấu này đều dành sự tôn trọng với Manuel. Tôi đặc biệt có thiện cảm với ông ấy. Manuel là một nhân cách lớn và luôn thể hiện sự mẫu mực khi làm việc tại nước Anh. Đáng tiếc BLĐ Man City không nghĩ như vậy.
Ngay sau khi bổ nhiệm Txiki Begiristain và Ferran Soriano,tất cả có thể đoán Guardiola sẽ đến đây trong một ngày không xa. Và điều này đã thành hiện thực. Tại sao họ lại làm điều đó khi mùa giải chưa kết thúc? Thật không công bằng với Manuel với tất cả những gì ông ấy đã làm cho CLB.
Pellegrini đã đưa Man City vào bán kết Champions League và tất cả không có quyền trách cứ ông ấy về bất kỳ điều gì. Manuel đã có cho mình một kết thúc đẹp ở Manchester”.
Tuy nhiên có nhiều ý kiến trái ngược cho rằng, bài phát biểu trên là kế ly gián của chiến lược gia người Pháp khiến mâu thuẫn giữa Pellegrini và BLĐ Man City ngày càng sâu sắc, trong bối cảnh đội chủ nhà không ở vào trạng thái tâm lý tốt nhất sau khi bị Real Madrid loại ở bán kết Champions League.
Trong một diễn biến khác, HLV Wenger rất “thèm khát” chữ ký cầu thủ đồng hương của Leicester City - N'Golo Kante.

Arsenal sẽ theo đuổi Kante trong mùa Hè? (Ảnh: AP)

"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chơi ở EURO 2016 tới. Với tôi, N'Golo Kante là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh năm qua. Tôi không thể nói với bạn bất cứ điều gì về sự quan tâm của Arsenal dành cho Kante. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng với Leicester. Tôi chắc rằng nếu Leicester muốn bán Kante, họ sẽ tìm ra nhiều đội bóng muốn có cậu ấy", HLV Wenger cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên