10 “ngôi sao” tham dự World Cup lần cuối

VOV.VN - World Cup 2014 là nơi để những ngôi sao như Buffon, Drogba hay Lampard tỏa sáng lần cuối rồi lui về hậu trường.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra. Tính đến thời điểm này 32 đội bóng đã chốt danh sách lên đường sang Brazil tranh tài. Sau đây, hãy cùng VOV online điểm mặt những “ngôi sao” có thể giã từ đội tuyển quốc gia sau khi World Cup 2014 khép lại.

1. Buffon (Italia – 36 tuổi)


Kỳ World Cup thứ 5 trong sự nghiệp của "người nhện" Buffon

Mặc dù, năm nay đã 36 tuổi, nhưng Buffon vẫn cho thấy mình là chốt chặn đáng tin cậy của đồng đội ở câu lạc bộ Juventus và đội tuyển Italia. Sau gần 2 thập kỷ chơi cho Italia, có lẽ nhà vô địch World Cup 2006 sẽ khép lại sự nghiệp huy hoàng của mình sau kỳ World Cup 2014 này.

2. Patrice Evra (Pháp – 33 tuổi)

Kỳ World Cup cuối cùng là cơ hội để Evra chuộc lỗi cho ĐTQG 

Dù đã cầm đầu nhóm nổi loạn của tuyển Pháp tại World Cup 2010, nhưng ở đội tuyển Pháp hiện tại, vị trí hậu vệ cánh trái thì Patrice Evra vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho nhà vô địch World Cup 1998. Năm nay, hậu vệ của Man United đã bước sang tuổi 33, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ này.

3. Lampard (Anh – 35 tuổi)

"Người không phổi" cuối cùng cũng đã "mệt mỏi"

Không cần nói nhiều đến vai trò của Lampard trong màu áo Chelsea cũng như đội tuyển Anh. Mặc dù sắp bước sang tuổi 36 (20/6 tới là sinh nhật lần thứ 36), nhưng “người không phổi” vẫn được HLV Roy Hodgson trao cơ hội ở World Cup 2014. Sau 15 năm khoác áo đội tuyển Anh, World Cup 2014 là cơ hội cuối cùng để tiền vệ này “lung linh” một lần nữa rồi giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

4. Gerrard (Anh – 33 tuổi)

Gerrard cố gắng tìm kiếm vinh quang ở ĐTQG trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao

Cũng giống như người đàn anh Lampard, Gerrard là cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong màu áo Liverpool cũng như ĐT Anh. Do đó, không quá khó hiểu khi HLV Roy Hodgson vẫn tin tưởng vào khả năng của tiền vệ sắp bước sang tuổi 34. Sau 14 năm khoác áo Tam Sư, có lẽ sau World Cup 2014, Gerrard cũng nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia.

5. Andrea Pirlo (Italia – 35 tuổi)

Nói về Pirlo thì có dùng bao nhiêu “mỹ từ” đi chăng nữa cũng không thể nói hết khả năng của như phẩm chất chơi bóng “thiên bẩm” của tiền vệ tài hoa này. Dù ở cấp câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia Pirlo luôn là chìa khóa  mở ra những chiến thắng cho đội nhà. Với khả năng chuyền bóng tuyệt vời, những cú sút phạt đẳng cấp, ở World Cup 2014 này, Pirlo vẫn là niềm hi vọng số 1 của tuyển Italia.

"Bữa tiệc cuối cùng" để tiền vệ tài hoa này tỏa sáng

6. Xavi (Tây Ban Nha – 34 tuổi)

Liệu Xavi có thể giúp ĐT Tây Ban Nha làm nên kỳ tích như 3 giải đấu trước đây?

Xavi năm nay 34 tuổi, anh bắt đầu khoác áo đội tuyển Quốc gia năm 2000. Kể từ đó đến nay, Xavi luôn giữ một suất đá chính trong đội hình của "những chú Bò Tót". Xavi được biết đến là cầu thủ của khả năng chuyền bóng và kiến thiết “siêu hạng”, chính tiền vệ đang khoác áo Barca là chìa khóa chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha trong 3 chức vô địch liên tiếp (Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012). Ở World Cup 2014, có lẽ là lần diễn cuối cùng của Xavi trong màu áo Tây Ban Nha.

7. Xabi Alonso (Tây Ban Nha – 32 tuổi)


Tây Ban Nha không thiếu những tiền vệ “tài năng”, nhưng để tìm được Xabi thứ 2 thì không dễ chút nào. Mặc dù đã 32 tuổi, nhưng lối chơi thông minh cộng với khả năng phát động tấn công từ xa lợi hại, Xabi là cầu thủ không thể thay thế tại Real Madrid cũng như tuyển Tây Ban Nha. Cũng như người đồng đội Xavi, đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Alonso trong màu áo Tây Ban Nha.

8. Diego Forlan

"Sát thủ" của Uruguay ở World Cup 2014

Mặc dù, Uruguay không thiếu những chân sút đẳng cấp khi có Suarez, Cavani ( 2 tiền đạo hàng đầu đang chơi bóng ở châu Âu), nhưng Diego Forlan vẫn là cái tên được HLV Oscar Tabarez gọi vào đội tuyển quốc gia. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế của mình, có lẽ cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010 sẽ không làm ông thầy của mình thất vọng dù năm nay anh đã bước sang tuổi 35.

9. Drogba

Giải đấu quốc tế cuối cùng của voi rừng?

Drogba năm nay 36 tuổi, anh là một trong số những cầu thủ “già” của World Cup. Tuy nhiên, với đẳng cấp và khả năng săn bàn “thượng thừa” của mình Drogba vẫn là niềm hi vọng số 1 của đội tuyển Bờ Biển Ngà ở World Cup 2014. Đây có lẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của “voi rừng”.

10. Miroslav Klose

"Lão tướng" người Đức đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục ghi bàn của Ro " béo"

Klose không có kỹ thuật thượng thừa như những chân sút săn bàn hàng đầu châu Âu hiện tại. Tuy nhiên, với khả năng chọn vị trí “tuyệt vời”, cộng với sự lạnh lùng trong từng pha dứt điểm, Klose vẫn được huấn luyện viên Joachim Low tin tưởng trao cơ hội. Nếu ghi bàn ở World Cup 2014, Klose sẽ đi vào lịch sử World Cup khi trở thành chân sút hàng đầu trong suốt chặng đường lịch sử của giải đấu này. Hiện tại, Klose có 14 bàn thắng kém Ronaldo (béo) đúng 1 bàn.

Ngoài 10 cầu thủ trên, những cầu thủ nổi tiếng như: thủ môn Julio Cesar, hậu vệ Maicon hay tiền đạo Samuel Eto'o nhiều khả năng sau World Cup 2014 lùi về hậu trường bởi “tuổi cao sức yếu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên