Brazil và những trận thua đậm nhất trong lịch sử World Cup

VOV.VN - Sau trận thua nhục với tỉ số 1-7 trước ĐT Đức, Brazil đã ghi tên mình vào lịch sử World Cup với tư cách là 1 trong những đội thua đậm nhất ở giải đấu danh giá này.

Sáng nay (9/7), Brazil, nước chủ nhà World Cup 2014 đã nhận trận thua đậm 1-7 trước ĐT ở trận bán kết, đây là thất bại đậm nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Trước đó, trận thua đậm nhất của bóng đá Brazil là thất bại 0-6 trước Uruguay vào năm 1920.

 

Brazil đã ghi tên mình vào lịch sử World Cup với tư cách là một trong những đội bóng thua đậm nhất trong lịch sử giải đấu này  (Ảnh: Getty)

Chưa dừng lại ở đó, với trận thua đậm sáng nay, Brazil đã ghi tên mình vào tốp những đội thua đậm nhất trong lịch sử World Cup. VOV.VN xin gửi đến độc giả thống kê những trận đấu có tỉ số chênh lệch nhất lịch sử World Cup.

Hungary 10-1 El Salvador – World Cup 1982

El Salvador là đối thủ yếu nhất World Cup 1982, do đó Hungary đã không mấy khó khăn  để đè bẹp đối thủ với tỉ số 10-1.  Trong trận đấu này, Laszlo Kiss ghi được một hat-trick, Laszlo Fazekas và Tibor Nyilasi lập 1 cú đúp, Gabor Poloskei, Jozsef Toth và Lazar Szentes mỗi người ghi 1 bàn. Bàn thắng duy nhất của El Salvador được ghi do công của Ramirez.

Nam Tư 9-0 Zaire – World Cup 1974

Nam Tư đã có chiến thắng hủy diệt tại World Cup 1974 diễn ra ở Tây Đức. Đại diện của châu Âu đã đè bẹp ĐT Zaire (ngày nay là Cộng hòa Dân chủ Congo) với tỉ số đậm 9-0. Bajevic là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất trong trận đấu đó khi lập 1 cú hattrick ở các phút thứ 8, 30 và 81.

Hungary 9-0 Hàn Quốc – World Cup 1954

Hàn Quốc lần đầu tiên tham dự World Cup, tuy nhiên đây là kỳ World Cup đáng buồn của đại diện châu Á khi họ để thua đậm Hungary với tỉ số 0-9. Ở thời điểm đó, Hungary là một thế lực của bóng đá thế giới. World Cup 1954 tổ chức tại Thụy Sĩ, Hungary đã vào tới trận chung kết và họ đã thua Tây Đức.

Uruguay 8-0 Bolivia – World Cup 1950

Uruguay nhà vô địch World Cup 1950 tổ chức tại Brazil trên đường tiến đến chức vô địch đã nghiền nát Bolivia với tỉ số 8-0. Trong trận đấu đó, Miguez là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất với 1 cú hattrick ở các phút 14, 40 và 51 của trận đấu.

Thụy Điển 8-0 Cuba – World Cup 1938

Tại World Cup 1938 tổ chức tại Pháp, Thụy Điển, đội về thứ tư tại giải đấu năm đó đã có chiến thắng đậm trước Cuba với tỉ số 8-0. Đây là trận đấu thuộc vòng tứ kết diễn ra vào ngày 12/6/1938. H. Andersson  và Wetterstrom là 2 cầu thủ đã lập được hattrick trong trận đấu này, 2 bàn thắng còn lại của Thụy Điển được ghi do công của Keller và Nyberg.

Đức 8-0 Ả Rập Xê Út – World Cup 2002

Đúng 12 năm trước, trên đường tiến vào chơi trận chung kết với Brazil, Đức đã có chiến thắng đậm tại vòng bảng trước Rập Xê Út  với tỉ số 8-0. Miroslav Klose  là cầu thủ lập 1 cú hattrick cho đội tuyển Đức, các bàn thắng được ghi ở các phút 20, 25 và 70.

Đức 7-1 Brazil – World Cup 2014

12 năm sau chiến thắng 8-0 trước Rập Xê Út trên đất Nhật Bản, Đức tiếp tục có chiến thắng đậm 7-1 trước đội chủ nhà Brazil ở trận đấu diễn ra sáng nay. Với 1 bàn thắng ghi được trong trận đấu này Miroslav Klose đã đi vào lịch sử World Cup với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu danh giá nhất hành tinh./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những thông tin thú vị về Đức và Brazil trước giờ "đại chiến"
Những thông tin thú vị về Đức và Brazil trước giờ "đại chiến"

VOV.VN - Những con số, thông tin lực lượng, thành tích đối đấu, sơ đồ chiến thuật hai đội tuyển trước giờ đại chiến.

Những thông tin thú vị về Đức và Brazil trước giờ "đại chiến"

Những thông tin thú vị về Đức và Brazil trước giờ "đại chiến"

VOV.VN - Những con số, thông tin lực lượng, thành tích đối đấu, sơ đồ chiến thuật hai đội tuyển trước giờ đại chiến.

Nghiền nát chủ nhà Brazil, Đức vào chung kết
Nghiền nát chủ nhà Brazil, Đức vào chung kết

VOV.VN - ĐT Đức đã giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử các vòng đấu bán kết của World Cup, khi đánh bại chủ nhà Brazil 7-1.

Nghiền nát chủ nhà Brazil, Đức vào chung kết

Nghiền nát chủ nhà Brazil, Đức vào chung kết

VOV.VN - ĐT Đức đã giành chiến thắng đậm nhất trong lịch sử các vòng đấu bán kết của World Cup, khi đánh bại chủ nhà Brazil 7-1.

CĐV nữ của Brazil và Đức "đọ sắc" trên khán đài
CĐV nữ của Brazil và Đức "đọ sắc" trên khán đài

VOV.VN - Brazil và Đức sắp bước vào trận chiến sinh tử, đây cũng là lúc để các CĐV nữ của 2 đội có một cuộc chiến sắc đẹp trên khán đài.  

CĐV nữ của Brazil và Đức "đọ sắc" trên khán đài

CĐV nữ của Brazil và Đức "đọ sắc" trên khán đài

VOV.VN - Brazil và Đức sắp bước vào trận chiến sinh tử, đây cũng là lúc để các CĐV nữ của 2 đội có một cuộc chiến sắc đẹp trên khán đài.