Chậm tiền thưởng, cầu thủ Nigeria doạ bỏ World Cup

VOV.VN - Thêm một ĐT Châu Phi nữa tham dự World Cup này gặp rắc rối về tiền thưởng, đó là Nigeria. 

ĐT Nigeria đang thi đấu rất tốt ở World Cup 2014 lần này khi đã giành vé vào vòng 16 đội với vị trí thứ nhì bảng F. Họ là một trong hai đội bóng Châu Phi làm được điều này ở World Cup năm nay. 

Tuy vậy, cũng chính vì thi đấu tốt và đã giành được quyền dự vòng 16 đội nên các cầu thủ Nigeria đã bắt đầu có những động thái đòi tiền thưởng từ LĐBĐ nước này như những gì tổ chức trên đã hứa với họ trước khi World Cup bắt đầu. 

Chờ mãi mà không thấy tiền thưởng, các cầu thủ Nigeria đã quyết định đình công, họ đã không đến sân tập ở trung tâm Campinas như kế hoạch đã định. 

 

Khách sạn nơi các cầu thủ Nigeria đóng quân (Ảnh: Goal)

Tờ Kickoff của Nigeria cho biết các học trò của HLV Stephen Keshi đình công bởi chưa nhận được phần thưởng cho thành tích vượt qua vòng bảng và phí ra sân như Liên đoàn bóng đá Nigeria đã hứa.

Thậm chí, nhiều cầu thủ còn đe dọa nếu không nhận được tiền, họ sẽ không ra sân đá với Pháp tại vòng 16 đội ngày 30/6. Năm ngoái. Nigeria cũng đã từng dọa bỏ Confederations Cup 2013 vì cũng bị chậm tiền thưởng. 

Trước những 'yêu sách' từ các cầu thủ Nigeria, nhiều người sẽ cho rằng LĐBĐ Nigeria (NFF) sẽ ngay lập tức mang 'máy bay tiền thưởng' đến Brazil như cách mà Ghana đã làm với các cầu thủ của họ. 

Tuy vậy, người phát ngôn NFF cho biết, sẽ không có chuyện họ mang chuyên cơ chở tiền thưởng đến Brazil mà mọi vấn đề trước mắt sẽ chỉ được giải quyết thông qua đối thoại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Argentina – Nigeria: Mừng sinh nhật lần thứ 26 của Messi
Argentina – Nigeria: Mừng sinh nhật lần thứ 26 của Messi

VOV.VN - Tiền đạo của Barca vừa bước sang tuổi 26 và nhiều khả năng anh sẽ ghi bàn thắng để “tự thưởng” cho mình.

Argentina – Nigeria: Mừng sinh nhật lần thứ 26 của Messi

Argentina – Nigeria: Mừng sinh nhật lần thứ 26 của Messi

VOV.VN - Tiền đạo của Barca vừa bước sang tuổi 26 và nhiều khả năng anh sẽ ghi bàn thắng để “tự thưởng” cho mình.