ĐT Anh: Rooney gánh World Cup trên vai

VOV.VN - Trong khi bóng đá Anh đang thiếu đi thế hệ kế cận xuất sắc thì trọng trách sẽ được đặt trên vai Wayne Rooney.

Bóng đá Anh luôn thu hút được lượng người xem hàng đầu trên thế giới và qui tụ được nhiều ngôi sao nhất trong số các giải đấu lớn. Tuy nhiên, không vì thế mà vị thế của đội tuyển Anh được đánh giá cao tại kì World Cup năm nay. Đoàn quân của HLV Roy Hodgson đang trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Những gương mặt thuộc “thế hệ cũ” như Terry, Ashley Cole, Ferdinand đã không còn được góp mặt. Trong khi đó, Gerrard hay Lampard cũng đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công của Tam Sư hiện nay được đặt hoàn toàn trên đôi vai của Rooney. “Tre đã già nhưng măng chưa mọc” là tình trạng hiện nay của ĐT Anh. Thêm vào đó, rơi vào bảng “tử thần” – bảng D lại càng khiến cho hi vọng tiến sâu của Tam Sư thêm mong manh.

Đội hình ĐT Anh. (Ảnh: Getty)

Lối chơi và chiến thuật:

Đội hình phổ biến của ĐT Anh hiện nay là 4-4-2, với Rooney và Sturridge đá cao nhất trên hàng công. Ngoài ra, những miếng đánh chủ yếu của Tam Sư phụ thuộc vào hai cánh – gồm những cầu thủ có tốc độ như Lallana, Walcott, Ashley Young hay Townsend đảm nhận.

So với Euro 2012, bộ tứ vệ của ĐT Anh đã hoàn toàn thay đổi. Trung vệ giữ vai trò chỉ đạo hàng thủ là Gary Cahill, đá cặp với Jagielka. Hai hậu vệ biên hai cánh là Kyle Walker và Baines – đều là những cầu thủ có tốc độ thuộc loại tốt nhất Premier League.

Cầu thủ ngôi sao:

Điểm sáng lớn nhất trên hàng công của ĐT Anh chính là Wayne Rooney. Với khả năng đa dạng, “Chàng Shrek” có thể đá tốt ở vị trí trung phong hoặc tiền đạo lùi. Nếu như những Sterling, Sturridge hay Welbeck đại diện cho sự bùng nổ của sức trẻ, thì kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của Rooney sẽ trở thành miếng ghép hoàn hảo cho hàng công của ĐT Anh.

Rooney là điểm sáng lớn nhất trên hàng công của Tam Sư. (Ảnh: Getty)

Huấn luyện viên:

Với nhiều năm gắn bó với bóng đá Anh, Roy Hodgson quá hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ. Dù vậy, khả năng cầm quân tại ĐT Anh của vị HLV này vẫn còn là một ẩn số. Tam Sư vốn là một tập thể nhiều ngôi sao, nhiều cá tính. Do đó, để dẫn dắt một tập thể “toàn sao” như vậy cũng cần một HLV có cá tính mạnh. Xét về điểm này, HLV Roy Hodgson dường như hơi “hiền” để có thể dẫn dắt Tam Sư.

Điểm mạnh:

Tại bảng D, ĐT Anh chỉ được đánh giá là đội bóng xếp thứ 3, sau Uruguay và Italia. Lối chơi của Tam Sư chủ yếu thiên về bóng dài với những tình huống bám biên tốc độ. Bên cạnh đó, khả năng ghi bàn của họ cũng phụ thuộc rất lớn vào sự tỏa sáng của các ngôi sao. Trong một ngày tỏa sáng, Rooney hoặc Sturridge có thể xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Thầy trò Roy Hodgson đã không may mắn khi rơi vào "bảng tử thần". (Ảnh: AP)

Điểm yếu:

Lối chơi của ĐT Anh thiếu đi sự ổn định cần thiết. Bên cạnh đó, người Anh cũng chưa bao giờ được đánh giá cao tại các đấu trường lớn. Họ có thể sở hữu nhiều ngôi sao, nhưng những cá tính này lại khó tạo thành một tập thể mạnh khi thi đấu cạnh nhau.

Cơ hội tại World Cup:

Thầy trò Roy Hodgson đã không may mắn khi rơi vào bảng “tử thần” – bảng D. Họ sẽ phải đối đầu với Uruguay, Italia và Costa Rica. ĐT Anh sẽ cần thi đấu trên 100% để nuôi hi vọng đi tiếp trong một bảng đấu khó khăn như vậy. Dự đoán: không qua được vòng bảng./.

Đội tuyển Anh hạ cánh xuống Brazil ngày 9/6:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên