ĐT Đức áp đảo trong đội hình xuất sắc nhất World Cup 2014

VOV.VN - Trang tin chính thức của FIFA đã chọn ra 11 vị trí xuất sắc nhất tại World Cup 2014, trong đó Đức và Hà Lan là những đội bóng chiếm đa số.

Đội hình xuất sắc nhất World Cup 2014 do FIFA bình chọn.

1) Thủ môn: Neuer (Đức)

Góp phần lớn giúp Đức lên ngôi phải kể đến tài bắt gôn của Neuer. Tính trong tất cả các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp, thủ thành của Bayern Munich chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng 1 lần, đó là bàn thắng danh dự của Brazil trong trận thắng đậm 7-1. Neuer được đánh giá là thủ môn hay nhất giải, không chỉ bởi khả năng bắt bóng mà còn bởi khả năng phán đoán và băng lên cản phá.

2) Hậu vệ: Thiago Silva (Brazil)

Brazil đã có một trong những kì World Cup tồi tệ nhất. Tuy nhiên, cặp trung vệ của họ vẫn được FIFA chọn vào đội hình tiêu biểu. Đội trưởng Thiago Silva được chấm 9.66 điểm cho cả giải đấu và đứng đầu trong danh sách các hậu vệ hay nhất tại World Cup 2014.

3) Hậu vệ: David Luiz (Brazil)

Chọn Luiz vào đội hình tiêu biểu dường như là một quyết định ưu ái đội chủ nhà của FIFA. Trên thực tế, trung vệ này đã có màn trình diễn tệ hại trong hai trận thua Đức (1-7) và thua Hà Lan (0-3). Anh thường xuyên dâng lên tấn công mà quên mất thiên chức của một trung vệ: đó là đảm nhiệm tốt khâu phòng thủ.

4) Hậu vệ: De Vrij (Hà Lan)

Mới chỉ 22 tuổi nhưng De Vrij đã chứng minh mình là một trong những chốt chặn tốt nhất tại World Cup. Với tổng điểm 9,59, hậu vệ này đứng thứ hai trong danh sách các hậu vệ xuất sắc nhất, chỉ kém Thiago Silva.

5) Hậu vệ: Mats Hummels (Đức)

Với bản lĩnh và sự quyết đoán nơi hàng thủ, Mats Hummels xứng đáng có một xuất trong đội hình tiêu biểu. Ngoài khả năng phòng ngự chắc chắn. Hummels cũng chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Đức vượt qua Pháp trong trận tứ kết.

6) Tiền vệ: James Rodriguez (Colombia)

Người ta ước tính giá trị chuyển nhượng của James đã tăng khoảng 85% sau kì World Cup năm nay. Thi đấu xuất sắc và ghi nhiều bàn thắng đẹp, James chính là "đầu tàu" giúp Colombia vào đến tận tứ kết. Anh đồng thời cũng giành luôn danh hiệu Vua phá lưới với 6 lần lập công.

7) Tiền vệ: Oscar (Brazil)

Thêm một sự ưu ái nữa của FIFA dành cho đội chủ nhà Brazil. Tiền vệ trẻ Oscar đã không thể hiện được nhiều tại giải đấu năm nay, nhưng anh vẫn có một suất nằm trong đội hình tiêu biểu. Khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của Oscar là trong bàn thắng danh dự cho Brazil (thua Đức 1-7), vốn đã không có nhiều giá trị.

8) Tiền vệ: Sneijder (Hà Lan)

Dù không còn giữ được phong độ đỉnh cao như Euro 2012, nhưng Sneijder vẫn là một trong những cầu thủ kiến tạo hay nhất của giải. Với tỉ lệ chuyền chính xác lên đến 86%, anh cũng chiếm luôn vị trí là chân chuyền số một của giải đấu.

9) Tiền vệ Toni Kroos (Đức)

Toni Kroos chính là cầu thủ được FIFA chấm điểm cao nhất tại giải đấu - với tổng điểm 9.79. Không chỉ làm tốt khâu lên công về thủ, Kroos còn ghi được những bàn thắng quan trọng, như trong trận đấu bán kết với Brazil.

10) Tiền đạo: Robben (Hà Lan)

"Phù thủy" của Hà Lan đã lập kỉ lục chạy nhanh nhất trong lịch sử World Cup, với vận tốc lên đến 37,8km/h. Anh cũng được đánh giá là cầu thủ tạo được nhiều khoảnh khắc ấn tượng nhất tại giải đấu năm nay.

11) Tiền đạo: Benzema (Pháp)

Benzema thực sự là "linh hồn" trên hàng công của ĐT Pháp. Với 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, tiền đạo của Real được FIFA chấm điểm cao thứ hai tại World Cup, chỉ xếp sau Toni Kroos. Dẫu không thể đưa Gà trống vượt qua tứ kết nhưng Benzema vẫn xứng đáng có một suất trong đội hình tiêu biểu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trận chung kết World Cup 2014: Đại chiến giữa 2 phong cách chiến thuật
Trận chung kết World Cup 2014: Đại chiến giữa 2 phong cách chiến thuật

Trận đấu này có xứng đáng với mỹ từ “kinh điển” của bóng đá thế giới hay không tùy thuộc vào thái độ của người Đức nhiều hơn là người Argentina.

Trận chung kết World Cup 2014: Đại chiến giữa 2 phong cách chiến thuật

Trận chung kết World Cup 2014: Đại chiến giữa 2 phong cách chiến thuật

Trận đấu này có xứng đáng với mỹ từ “kinh điển” của bóng đá thế giới hay không tùy thuộc vào thái độ của người Đức nhiều hơn là người Argentina.

Shakira bốc lửa tại lễ bế mạc World Cup 2014
Shakira bốc lửa tại lễ bế mạc World Cup 2014

VOV.VN - Dù chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút nhưng lễ bế mạc World Cup đã đem đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động. 

Shakira bốc lửa tại lễ bế mạc World Cup 2014

Shakira bốc lửa tại lễ bế mạc World Cup 2014

VOV.VN - Dù chỉ diễn ra trong khoảng 40 phút nhưng lễ bế mạc World Cup đã đem đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc đầy sôi động. 

James Rodriguez giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014
James Rodriguez giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014

Với việc cả Messi và Thomas Muller không thể ghi bàn trong trận chung kết, tiền vệ James Rodriguez của Colombia đã giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup với 6 bàn thắng.

James Rodriguez giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014

James Rodriguez giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2014

Với việc cả Messi và Thomas Muller không thể ghi bàn trong trận chung kết, tiền vệ James Rodriguez của Colombia đã giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup với 6 bàn thắng.

Dàn vợ, bạn gái của cầu thủ Đức xuống sân ăn mừng cúp vàng World Cup
Dàn vợ, bạn gái của cầu thủ Đức xuống sân ăn mừng cúp vàng World Cup

VOV.VN - Có mặt trên sân theo dõi 120 phút nghẹt thở, những cô nàng xinh đẹp của ĐT Đức tràn xuống sân ăn mừng cúp vàng cùng chồng và bạn trai.

Dàn vợ, bạn gái của cầu thủ Đức xuống sân ăn mừng cúp vàng World Cup

Dàn vợ, bạn gái của cầu thủ Đức xuống sân ăn mừng cúp vàng World Cup

VOV.VN - Có mặt trên sân theo dõi 120 phút nghẹt thở, những cô nàng xinh đẹp của ĐT Đức tràn xuống sân ăn mừng cúp vàng cùng chồng và bạn trai.

Argentina thua, Messi vẫn đoạt Quả bóng vàng World Cup 2014
Argentina thua, Messi vẫn đoạt Quả bóng vàng World Cup 2014

VOV.VN - Dù không thể dẫn dắt đội nhà đến chức vô địch nhưng những cống hiến của thủ quân Argentina đã được ghi nhận xứng đáng.

Argentina thua, Messi vẫn đoạt Quả bóng vàng World Cup 2014

Argentina thua, Messi vẫn đoạt Quả bóng vàng World Cup 2014

VOV.VN - Dù không thể dẫn dắt đội nhà đến chức vô địch nhưng những cống hiến của thủ quân Argentina đã được ghi nhận xứng đáng.