Thủ môn Romero chưa vội nghĩ tới trận chung kết với Đức

VOV.VN - Thủ môn Sergio Romero cho rằng anh và các đồng đội cần tận hưởng chiến thắng trước khi nghĩ đến trận chung kết với Đức. 

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, Argentina - Hà Lan đã có trận đấu chặt chẽ sau 120 phút thi đấu và không có bàn thắng nào được ghi. Bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua, thủ môn Romero xuất sắc đẩy được 2 cú đá của Ron Vlaar và Wesley Sneijder để đưa Argentina vào chung kết. 

Sau trận đấu, thủ môn Romero cho rằng anh và các đồng đội cần tận hưởng chiến thắng trước khi nghĩ đến trận chung kết với Đức. 

Người hùng của ĐT Argentina nói: "Hãy tận hưởng chiến thắng này ít nhất là cho đến ngày mai trước khi nghĩ về trận chung kết." 

Thủ môn Romero (Ảnh: Getty)

"Đẩy được những cú đá trong loạt sút luân lưu là vấn đề may mắn. Đó là thực tế mặc dù tôi có sự tự tin cũng như đã từng thành công. Thật may là cuối cùng mọi việc đã diễn ra như mong đợi." 

Sau chiến thắng, thủ môn Romero đã được người hâm mộ Argentina coi như người hùng, thậm chí họ đã ví anh với thủ môn Sergio Goycochea - người đã cản phá hai quả penalty của Italia giúp La Albiceleste vào chung kết cách đây 24 năm. 

Thật trùng hợp là trận đấu chung kết World Cup 2014 cũng sẽ là màn tái ngộ của trận chung kết năm 1990 khi Argentina một lần nữa đối đầu với Đức./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên