Thụy Sĩ – Ecuador: Thử thách cho Valencia và đồng đội

VOV.VN - Thụy Sĩ thường chơi rất hay ở trận mở màn World Cup, đó là thử thách lớn đối với Antonio Valencia và tuyển Ecuador.

Không sở hữu những ngôi sao tên tuổi trong đội hình nhưng đội tuyển Thụy Sĩ luôn chơi rất hay ở các trận đấu mở màn World Cup. Tại Nam Phi bốn năm trước, chính Thụy Sĩ đã đánh bại Tây Ban Nha, đội vô địch năm đó, với tỉ số 1-0.

Được dẫn dắt bởi HLV người Đức Ottmar Hitzfeld, dễ hiểu khi Thụy Sĩ là một đội bóng có lối chơi tập thể và tinh thần kỷ luật cao độ. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Thụy Sĩ đang đứng vị trí thứ 6 thế giới. Họ thực sự là ứng cử viên nặng ký cho một tấm vé đi tiếp ở bảng E; một chướng ngại lớn đối với Antonio Valencia và các đồng đội trong ngày ra quân.

Đây là lần thứ ba Ecuador tham dự World Cup. Tại nước Đức 8 năm trước, Ecuador đã tạo nên bất ngờ lớn khi lọt qua vòng bảng và chỉ chịu thua ĐT Anh 0-1 ở vòng 1/16. Với bước “chạy đà” ấn tượng trước World Cup 2014, đội tuyển Ecuador của Valencia cho thấy họ không dễ bị bắt nạt ở giải đấu năm nay.

 

Ecuador là đội bóng thi đấu gắn kết và giàu thể lực

Trong ba trận giao hữu gần đây nhất, dù không thắng nhưng Ecuador đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi cầm hòa Hà Lan 1-1 và Anh 2-2. Chỉ sở hữu một ngôi sao tên tuổi là đội trưởng Antonio Valencia (đang khoác áo Manchester United) nhưng đó không phải là vấn đề lớn với Ecuador. Cũng giống như Thụy Sĩ, đội bóng này được HLV Reinaldo Rueda xây dựng dựa trên lối chơi tập thể, cùng với nền tảng thể lực tuyệt vời.

Ecuador dù không có nhiều ngôi sao và một nửa cầu thủ trong đội hình đang thi đấu ở giải quốc nội nhưng họ sở hữu một tiền đạo rất đáng gờm trên hàng tấn công. Đó là chân sút Felipe Caicedo, cựu cầu thủ Manchester City. Dù mới 25 tuổi nhưng tiền đạo này đã có kinh nghiệm 9 năm khoác áo ĐTQG và ghi được 15 bàn thắng. Valencia và Caicedo là những người được kỳ vọng sẽ phá tan được hàng thủ chơi rất kỷ luật của Thụy Sĩ ở trận đấu đêm nay.

 

Valencia (áo vàng) sẽ bị kèm cặp chặt

HLV Hitzfeld của Thụy Sĩ yêu thích và thường xuyên sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-5-1. Tiền đạo 21 tuổi Josip Drmic là người được lựa chọn chơi cao nhất. Đá ngay sau anh ở vị trí hộ công là Granit Xhaka. Đôi khi, tiền vệ chạy cánh Xherdan Shaqiri (đang khoác áo Bayern Munich) cũng được kéo vào đá hộ công như một phương án tấn công mới. Trong khi đó, Ecuador thường sử dụng đội hình 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm giàu kinh nghiệm Mendez và Castillo. Đội trưởng Valencia dù thi đấu ở vị trí tiền vệ phải nhưng rất thường xuyên bó vào trong để “tiếp đạn” cho hàng tiền đạo. Liệu trong ngày mở màn ở Brazil, tiền vệ của Manchester United có tỏa sáng!?

Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Ecuador sẽ diễn ra vào lúc 23h00 đêm nay (giờ Việt Nam)./.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

 

Thụy Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Rodriguez, von Bergen, Schär, Behrami, Inler, Stocker, Xhaka, Mehmed, Drmic.

 

Ecuador: Banguera, Guagua, Ayovi, Paredes, Erazo, A. Valencia, Noboa, Gruezo, Caicedo, Montero, E. Valencia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên