Tổng thống Brazil cam kết đảm bảo an ninh cho World Cup

VOV.VN - Bà Dilma Rousseff cam kết bạo lực sẽ không diễn ra, đảm bảo an toàn cho giải đấu cũng như du khách.


Tổng thống Dilma Rousseff 

Ngày 3/6 vừa qua, Tổng thống Brazil - Dilma Rousseff cho biết, sẽ không cho phép bạo lực phá vỡ giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup, diễn ra vào tuần tới. Bà đồng thời cam kết đảm bảo an toàn cho người dân và du khách tham dự sự kiện này.

Hiện các cuộc biểu tình bạo lực là mối quan tâm lớn nhất của nước chủ nhà World Cup 2014 và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trong thời gian qua, chính phủ Brazil phải đối phó với làn sóng đình công của lực lượng cảnh sát, giáo viên, nhân viên bảo vệ ngân hàng và các tài xế lái xe buýt. Việc chính phủ Brazil chi hơn 11 tỷ USD cho các hoạt động tổ chức Uôn cắp 2014 khiến nhiều người dân bất bình. Họ cho rằng số tiền trên nên được đầu tư vào các lĩnh vực công như giao thông, giáo dục, nhà ở và chăm sóc y tế.

Để đảm bảo an toàn cho World Cup, chính phủ Brazil đã chi 856 triệu USD cho công tác an ninh, trong đó có việc điều động 100.000 cảnh sát, 57.000 binh sỹ đến bảo vệ sân vận động, sân bay, khách sạn và khu vực biên giới…

Theo kế hoạch, World Cup 2014 sẽ diễn ra tại 12 thành phố của Brazil, từ ngày 12/6 đến ngày 13/7. Đây là lần thứ hai Brazil đăng cai tổ chức ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới này. Ước tính khoảng 3 triệu người dân Brazil và 600.000 người nước ngoài sẽ tới tham dự sự kiện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên