Tranh cãi: Messi không xứng đoạt Quả bóng vàng

Quyết định trao Quả bóng vàng World Cup 2014 cho Messi của FIFA đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên và phản ứng quyết liệt.

Ngôi sao người Argentina đã thể hiện bộ mặt khá ấn tượng ở vòng bảng, ghi 4 bàn quan trọng trong các trận đấu với Bosnia, Iran và Nigeria.

Tuy nhiên, khi bước vào vòng đấu knock-out khốc liệt, Messi bị đối phương vô hiệu hóa hoàn toàn, "im thin thít" trong các cuộc chiến truớc Thụy Sỹ, Bỉ, Hà Lan và Đức.

 

Messi chưa thể hiện được mình trong trận chung kết

Ở trận thư hùng trên sân Maracana, khoảnh khắc duy nhất người ta thấy hình ảnh Messi bùng nổ là pha phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm chéo góc. Tiếc rằng, cú sút của tiền đạo 27 tuổi này lại đi chệch cột dọc.

Bất chấp việc gây thất vọng ở trận cầu quyết định, Messi vẫn được FIFA trao cho danh hiệu Quả bóng vàng giành cho Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup, dù có rất nhiều ƯCV nặng ký tranh chấp như James Rodriguez, Robben, Neuer hay Thomas Muller.

Lập tức người ta nghĩ ngay đến thuyết âm mưu, rằng Messi là đại sứ thương hiệu cho Adidas (nhà tài trợ lớn của FIFA) nên đã nhận được sự "ưu ái đặc biệt".

Xuất hiện thêm hoài nghi về danh hiệu của Messi, bởi đây là lần đầu tiên Quả bóng vàng World Cup được Tiểu ban kỹ thuật FIFA quyết định, chứ không lấy ý kiến bỏ phiếu từ giới truyền thông, nhà báo.

Dù có sự ủng hộ của các nhà chuyên môn, nhưng không phủ nhận, Messi may mắn và phải nhờ vào danh tiếng mới có thể ẵm được Quả bóng vàng FIFA World Cup.

 

Nhiều người cho rằng, Messi không xứng đoạt Quả bóng vàng FIFA World Cup 2014

Cựu đội trưởng tuyển Anh - Rio Ferdinand bình luận trên BBC: "Nếu là tôi, James Rodriguez sẽ được chọn cho danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Tiền vệ người Colombia đã trình diễn thứ bóng đá tấn công cuốn hút, tạo sự hứng thú cho người xem. Messi cũng có vài khoảnh khắc tiên tài, nhưng anh ta thiếu sự ổn định."

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Alan Hansen cũng tán đồng với cựu hậu vệ M.U: "Tôi không nghĩ Messi là người xuất sắc nhất trên đất Brazil. Trên quan điểm cá nhận, 4 hoặc 5 cầu thủ Đức còn chơi hay hơn Messi xuyên suốt cả giải."./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên