Van Gaal bày tỏ tiếc nuối vì không sử dụng Tim Krul

VOV.VN - “Nếu có thêm một lần thay người, tôi sẽ lại đưa Tim Krul vào sân thay Cillessen cho loạt luân lưu”- Van Gaal nói sau trận đấu.

Hà Lan đã để Argentina vượt qua với tỷ  số 4-2 trong loạt luân lưu sau khi hai đội hoà 0 -0 ở 120 phút thi đấu. Với kết quả này, Hà Lan phải dừng bước tại bán kết và một lần nữa họ lại lỡ hẹn với chiếc cúp vàng.

Sau trận đấu, HLV Louis van Gaal của Hà Lan tỏ ra hối tiếc với quyết định của mình. Ở hiệp phụ, ông đã không đưa thủ thành Krul vào sân để chuẩn bị cho loạt phạt 11m như trận đấu gặp Costa Rica.

Van Gaal buộc phải dùng Cillessen bởi đã hết quyền thay người (Ảnh: AFP).
“Nếu có được quyền thay người, tôi sẽ thay Jasper Cillessen bằng Krul” – HLV Van Gaal nói.

HLV của ĐT Hà Lan giải thích về các quyết định thay người của mình. Trước đó, ông được đánh giá là chiến lược gia có sự thay đổi người một cách hoàn hảo.

“Tôi cho Janmaat vào sân thay Bruno Martins Indi vì anh ấy đã nhận một thẻ vàng và nếu thêm một thẻ nữa thì thật sự là thảm hoạ. Tôi cũng không muốn rủi ro cho De Jong, anh ấy vừa trở lại sau chấn thương. Và Persie, tôi biết anh ấy đã kiệt sức” – HLV Van Gaal nói.

Để thua trong loạt 11 khi có tới 2 người sút hỏng và thủ môn Cillessen không đẩy được bất cứ một quả nào, Hà Lan buộc phải dừng bước. Tuy nhiên, HLV Van Gaal cho rằng đội bóng của ông có quyền tự hào với những gì họ đã có được tại Brazil.

“Chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời, không ai mong đợi chúng tôi và thông qua từng trận đấu, chúng tôi làm niềm hy vọng dâng lên. Chúng tôi đánh bại Mexico và Costa Rica, những đối thủ rất khó chịu. Trận thua trên chấm 11m trước Argentina chỉ là vấn đề may mắn”.

“Đây là một kịch bản khủng khiếp, nếu so sánh, chúng tôi là đội chơi hay hơn không chí ít cũng phải bằng với Argentina” – Van Gaal nói.

Sắp tới, Hà Lan sẽ gặp Brazil trong trận tranh 3-4 và HLV Louis Van Gaal đã kịch liệt phản đối trận đấu này: "Từ 10 năm nay, tôi đã nói rằng không nên đá trận này. Nhưng Hà Lan vẫn phải ra sân và bị lỗ một ngày chuẩn bị. Điều tồi tệ nhất là bạn có thể thua hai trận đấu cuối cùng liên tiếp trong khi đã chơi rất hay tại giải. Tôi nghĩ không nên đá 3-4 bởi mỗi giải đấu chỉ có duy nhất một danh hiệu, đó là chức vô địch"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cầu thủ Hà Lan đau khổ khi đá hỏng phạt đền
Cầu thủ Hà Lan đau khổ khi đá hỏng phạt đền

VOV.VN - Thể hiện màn trình diễn không tệ trong trận đấu nhưng trung vệ Vlaar của Hà Lan lại là người đầu tiên đá hỏng phạt đền.

Cầu thủ Hà Lan đau khổ khi đá hỏng phạt đền

Cầu thủ Hà Lan đau khổ khi đá hỏng phạt đền

VOV.VN - Thể hiện màn trình diễn không tệ trong trận đấu nhưng trung vệ Vlaar của Hà Lan lại là người đầu tiên đá hỏng phạt đền.

Thắng luân lưu, Argentina giành vé chung kết
Thắng luân lưu, Argentina giành vé chung kết

VOV.VN - Hoà 0 – 0 sau 120 phút thi đấu, các cầu thủ hai bên phải bước vào loạt luân lưu và Argentina đã là những người xuất sắc hơn với thắng lợi 4 - 2.

Thắng luân lưu, Argentina giành vé chung kết

Thắng luân lưu, Argentina giành vé chung kết

VOV.VN - Hoà 0 – 0 sau 120 phút thi đấu, các cầu thủ hai bên phải bước vào loạt luân lưu và Argentina đã là những người xuất sắc hơn với thắng lợi 4 - 2.