World Cup 2014 đối mặt với nạn dàn xếp tỉ số

VOV.VN - Giám đốc an ninh của FIFA - Ralf Mutschke thừa nhận World Cup đang đứng trước nguy cơ lớn bởi nạn cá độ.

Cá độ và dàn xếp tỉ số luôn là nỗi lo của các quan chức FIFA trước thềm các giải đấu lớn và World Cup 2014 không phải là ngoại lệ. Theo cơ quan an ninh của FIFA, một số trận đấu tại vòng bảng của World Cup có khả năng đã bị “mua độ”. Trong khi đó, các trận đấu giao hữu trước thềm World Cup dễ trở thành mục tiêu của các tổ chức mua bán độ.

Trận đấu mới nhất bị điều tra là trận giao hữu trước thềm World Cup, giữa Nam Phi và Guatemala. Buổi sáng trước khi trận đấu diễn ra, trọng tài chính Ibrahim Chaibou đã đến một ngân hàng của Nam Phi để gửi số tiền 100.000 USD, đựng trong một chiếc vali. Số tiền nhiều đến nỗi, ngân hàng này đã tặng cho ông Ibrahim Chaibou một chiếc phù hiệu có in hình Nelson Mandela.

Bóng ma cá độ đang bao phủ World Cup 2014. (Ảnh: FIFA)

Tối hôm đó, ông Ibrahim Chaibou bắt chính trong trận đấu giữa Nam Phi và Guatemala. Trong trận đấu, ông Ibrahim Chaibou đã thổi hai quả penalty gây tranh cãi. Trước những biểu hiện nghi vấn nói trên, cơ quan an ninh của FIFA cho biết đang phối hợp với Cảnh sát quốc tế (Interpol) để điều tra về trường hợp này.

Giám đốc cơ quan an ninh của FIFA, ông Ralf Mutschke cho biết: “Hiện nay, giới mua độ có nhiều cách để móc ngoặc với các trọng tài và cầu thủ tại World Cup. Công việc kiểm soát vì thế cũng trở nên rất khó khăn, World Cup 2014 đang đứng trước vấn nạn lớn về dàn xếp tỉ số.”

“Những kẻ mua độ có rất nhiều thủ đoạn để dàn xếp một trận đấu. Tôi được biết, có những kẻ đã tìm đến các trọng tài và cầu thủ, chi ngay 20.000 USD để mua độ trận đấu đó. Nếu những người này không đồng ý, chúng sẽ chuyển sang mục tiêu khác.”

Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Ralf Mutschke – cựu giám đốc an ninh FIFA Chris Eaton cũng đồng quan điểm này: “Số tiền mà dân cá độ đổ vào một trận đấu tại World Cup sẽ lên đến hàng tỉ USD. Do đó, để bỏ ra một phần nhỏ số tiền này vào việc mua độ là điều quá dễ dàng đối với bọn tội phạm.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên