Triều Tiên từ chối cho phóng viên Hàn Quốc tiếp cận bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 21/5 cho biết, Triều Tiên từ chối tiếp nhận danh sách các nhà báo Hàn Quốc tới đưa tin về đóng cửa bãi thử hạt nhân.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 21/5 cho biết, Triều Tiên đã từ chối tiếp nhận danh sách các nhà báo Hàn Quốc được chọn đưa tin lễ đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri dự kiến diễn ra trong tuần này.

Triều Tiên từ chối danh sách phóng viên của Hàn Quốc tham dự lễ đóng của bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Ảnh: NHK.

Theo thông tin từ người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun tại cuộc họp báo diễn ra chiều 21/5, phía Hàn Quốc đã gửi danh sách các phóng viên cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn tiếp tục phủ nhận đã nhận được danh sách.

Hiện Triều Tiên chưa lên tiếng về bình luận trên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Trước đó, ngày 12/5 vừa qua, Triều Tiên đã tuyên bố  mời các phóng viên từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Anh tới dự lễ đánh dấu việc đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định do không gian hạn hẹp, nên sẽ chỉ có phóng viên của các nước trên được mời tới sự kiện này, có thể diễn ra trong khoảng thời gian từ 23 đến 25/5, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên làm găng, tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc sẽ vắng bóng B-52?
Triều Tiên làm găng, tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc sẽ vắng bóng B-52?

VOV.VN - Máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể không tham gia cuộc tập trận chung “Thần Sấm” giữa Hàn Quốc với Mỹ.

Triều Tiên làm găng, tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc sẽ vắng bóng B-52?

Triều Tiên làm găng, tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc sẽ vắng bóng B-52?

VOV.VN - Máy bay ném bom chiến lược B-52 có thể không tham gia cuộc tập trận chung “Thần Sấm” giữa Hàn Quốc với Mỹ.

Mỹ muốn duy trì lực lượng USFK tại Hàn Quốc để kiềm chế Trung Quốc?
Mỹ muốn duy trì lực lượng USFK tại Hàn Quốc để kiềm chế Trung Quốc?

VOV.VN - Nếu Hiệp ước Hòa bình giữa hai miền Triều Tiên được ký kết, Mỹ vẫn cần duy trì lực lượng tại Hàn Quốc để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.

Mỹ muốn duy trì lực lượng USFK tại Hàn Quốc để kiềm chế Trung Quốc?

Mỹ muốn duy trì lực lượng USFK tại Hàn Quốc để kiềm chế Trung Quốc?

VOV.VN - Nếu Hiệp ước Hòa bình giữa hai miền Triều Tiên được ký kết, Mỹ vẫn cần duy trì lực lượng tại Hàn Quốc để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc.

Triều Tiên mời 8 nhà báo Hàn tới sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân
Triều Tiên mời 8 nhà báo Hàn tới sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Các nhà báo sẽ được cấp thị thực tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc và bay từ Bắc Kinh tới thành phố Wonsan (Triều Tiên) trong ngày 22/5.

Triều Tiên mời 8 nhà báo Hàn tới sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân

Triều Tiên mời 8 nhà báo Hàn tới sự kiện đóng cửa bãi thử hạt nhân

VOV.VN - Các nhà báo sẽ được cấp thị thực tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Trung Quốc và bay từ Bắc Kinh tới thành phố Wonsan (Triều Tiên) trong ngày 22/5.

Cảnh báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh, Triều Tiên muốn gì ở ông Trump?
Cảnh báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh, Triều Tiên muốn gì ở ông Trump?

VOV.VN - Triều Tiên ngày 16/5 tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán với Mỹ nếu Mỹ chỉ tập trung gây sức ép mà không tính đến quyền phòng vệ của Triều Tiên.

Cảnh báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh, Triều Tiên muốn gì ở ông Trump?

Cảnh báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh, Triều Tiên muốn gì ở ông Trump?

VOV.VN - Triều Tiên ngày 16/5 tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán với Mỹ nếu Mỹ chỉ tập trung gây sức ép mà không tính đến quyền phòng vệ của Triều Tiên.