Chợ truyền thống ế ẩm sau Tết, mua sắm chuyển sang siêu thị và online
VOV.VN - Sau Tết, nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội đối mặt với tình trạng ảm đạm, sức mua giảm mạnh dù nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào. Các tiểu thương khó khăn khi buôn bán không như kỳ vọng, trong khi người dân thay đổi thói quen, chuyển sang mua sắm online và ở siêu thị.
Sau Tết, chợ truyền thống ảm đạm, sức mua giảm
Sau Tết, nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội đang đối mặt với tình trạng giảm mạnh sức mua, dù nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào và giá cả ổn định. Tình trạng này gây khó khăn cho các tiểu thương khi mà hoạt động buôn bán không như kỳ vọng.
Bà Mai Thị Hà, một người buôn bán lâu năm tại con ngõ phố Phan Huy Chú, cho biết vào ngày mùng 3 Tết, bà đã đi lấy rau, củ, quả từ chợ đầu mối Long Biên từ sáng sớm, mong muốn mở hàng thuận lợi ngay đầu năm. Tuy nhiên, thực tế lại không như bà mong đợi. Bà chia sẻ: "Ế lắm, trong năm cũng ế, còn lại nhiều lắm, bán nốt để thu vốn lại, không tăng gì cả. Chắc là kinh tế khó khăn nên dân tình mua sắm ít lắm, bán được mấy chục chẳng có người mua".
Tương tự, những mặt hàng ăn uống, vốn được coi là sản phẩm dễ bán trong dịp Tết, cũng không tránh khỏi tình trạng ế ẩm. Một số tiểu thương ở chợ Hàng Bè cũng cho hay: "Mua gà, gà vẫn như năm ngoái, vẫn thế… Năm nay ế lắm, mọi năm còn đắt hàng, năm nay chậm lắm, mọi ngày còn bán được 1 tạ, giờ mấy chục cân còn không hết". Nhiều người cho rằng người dân hiện nay chủ yếu đi du lịch hoặc ăn ở nhà hàng thay vì đến chợ truyền thống.
Bà Nguyễn Thị Minh, chủ sạp rau, cũng nói về tình hình ảm đạm khi sức mua chỉ bằng 1/5 so với mọi năm: "Không bằng 1/5 mọi khi, tết bán cũng chậm so với mọi năm, giá thì vẫn thế, không tăng tý nào. Mua bán thì mong bán vừa phải để dân mua được". Những chia sẻ này phản ánh tình hình chung tại nhiều chợ truyền thống sau Tết. Dù các tiểu thương vẫn mở cửa, họ đều hy vọng kinh tế sẽ sớm phục hồi, để người dân có thể chi tiêu dễ dàng hơn.
Một trong những lý do khiến sức mua giảm là kinh tế khó khăn, khiến người dân có xu hướng chi tiêu tiết kiệm hơn. Bên cạnh đó, các siêu thị và trung tâm thương mại ngày càng chiếm ưu thế, với nguồn hàng dồi dào và giá cả ổn định. Những điểm này có lợi thế hơn vì đã mở cửa sớm và phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết. Điều này khiến các chợ truyền thống ngày càng ít khách, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của tiểu thương.
Giá cả dịp Tết ổn định, người dân thay đổi thói quen mua sắm
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giá cả trong dịp Tết năm nay không có sự biến động mạnh. Tình trạng khan hiếm hàng hóa và sốt giá không xảy ra, thay vào đó là xu hướng thay đổi thói quen mua sắm của người dân. Bộ Tài chính nhận định rằng người dân đang chuyển sang mua sắm tiết kiệm và lựa chọn các sản phẩm giá hợp lý hơn. Một trong những điểm đáng chú ý là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ mua sắm trực tiếp tại các chợ truyền thống sang mua sắm trực tuyến qua các nền tảng số như TikTok, Facebook, Zalo, mang lại nhiều ưu đãi và chương trình khuyến mãi hấp dẫn.
Bên cạnh đó, sự ổn định về giá cả được duy trì trong suốt dịp Tết, không có hiện tượng tăng giá đột biến, ngoài một số mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu thờ cúng như hoa tươi, quả, thủy hải sản, gia súc, gia cầm, rau củ. Các siêu thị và trung tâm thương mại cũng đã tổ chức các chương trình giảm giá, khuyến mãi và bán hàng lưu động để thu hút khách hàng. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, rượu bia, nước ngọt, trái cây... vẫn có mặt đầy đủ và không thiếu hụt.
Công tác quản lý, điều hành giá cả trong dịp Tết cũng được Bộ Tài chính triển khai nghiêm túc. Cục Quản lý giá và các địa phương đã tăng cường kiểm soát thị trường để ngăn ngừa tình trạng tăng giá bất hợp lý, đồng thời đảm bảo nguồn cung hàng hóa đầy đủ cho người dân. Các đơn vị chức năng đã triển khai các biện pháp bình ổn giá cả, chuẩn bị nguồn hàng dự trữ và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến giá cả.
Một số địa phương cũng đã mở cửa trở lại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi từ những ngày mùng 2 Tết. Ở TP. Hồ Chí Minh, các hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Aeon, Lotte Mart, Mega Market đều đã hoạt động lại, phục vụ nhu cầu của người dân. Sức mua tại các siêu thị tăng cao, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng tươi sống, rau củ quả và trái cây. Các chợ dân sinh tại các thành phố lớn như Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế cũng đã hoạt động trở lại, tuy nhiên, nhu cầu mua sắm ở các khu vực này vẫn chưa thật sự sôi động như trước Tết.
Trong khi đó, ở Hà Nội, tình hình cung cầu hàng hóa tại các chợ truyền thống cũng dần ổn định. Tuy nhiên, sức mua tại các khu vực như Thái Thịnh, Đống Đa vẫn khá thấp. Các mặt hàng rau củ quả giảm giá so với trước Tết, trong khi các mặt hàng khô chưa mở cửa bán. Điều này cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen tiêu dùng của người dân trong những ngày sau Tết.
Ngoài ra, một số địa phương khác cũng ghi nhận tình hình tương tự. Tại Cần Thơ, các chợ bắt đầu sôi động vào sáng mùng 3 Tết nhờ nhu cầu mua sắm phục vụ cúng lễ. Tại Huế, trong khi các siêu thị lớn mở cửa vào ngày mùng 3 Tết, các chợ dân sinh vẫn chưa hoạt động trở lại. Những ngày đầu năm, người dân chủ yếu đi lễ chùa, thăm bà con, do đó, nhu cầu mua sắm giảm sút.
Trong Quý I, nhu cầu mua sắm tăng cao do Tết Nguyên đán, nhưng giá cả các mặt hàng thiết yếu vẫn ổn định nhờ nguồn cung dồi dào và kế hoạch mở cửa của các siêu thị. Các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa. Bộ Tài chính chủ động điều hành giá, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh kiểm soát lạm phát và ứng phó với biến động từ thị trường quốc tế. Các giải pháp bao gồm tăng cường sản xuất, chống buôn lậu và nâng cao hiệu quả quản lý giá.