Nhận định chứng khoán 12/7: Thị trường có thể tiếp tục giằng co

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh mức hiện tại trong phiên hôm nay 12/7. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường vẫn đang ở giai đoạn điều chỉnh, nếu nhịp điều chỉnh tiếp tục diễn ra trong 1-2 phiên tới thì cầu giá thấp sẽ sớm gia tăng trở lại.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 12/7

VN-Index vẫn tích lũy tích cực trong vùng 1.250 điểm – 1.300 điểm

Sau phiên giao dịch giảm điểm trước đó, diễn biến tích cực tại thị trường chứng khoán Mỹ đêm 10/7 giúp thị trường mở cửa phiên sáng 11/7 trong sắc xanh và có thời điểm VN-Index tăng đến mốc 1.293,32 điểm, tuy nhiên, áp lực điều chỉnh diễn ra bắt đầu từ nửa cuối phiên sáng khiến cho VN-Index kết phiên giao dịch ngày 11/7 giảm -2,14 điểm (-0,17%) về mốc 1.291,14 điểm. HNX-Index kết phiên tại mốc 245,39 điểm (+0,85 điểm, tương ứng +0,35%). Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 153 cổ phiếu giảm giá, 168 cổ phiếu tăng giá, 60 cổ phiếu tham chiếu tại HOSE. HNX giao dịch với 90 cổ phiếu tăng giá, 58 cổ phiếu tham chiếu và 75 cổ phiếu giảm giá.

Thanh khoản trên cả 2 sàn có sự phân hóa so với phiên giao dịch trước đó khi khối lượng khớp lệnh -6,1% tại HOSE nhưng cải thiện +12,45% tại HNX.  Ghi nhận trong phiên 11/7, một số ngành khác chứng kiến nhiều mã tăng điểm như ngành Bất động sản với thông tin tích cực từ việc Thủ tướng yêu cầu kết nối thông tin bất động sản với cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành trong tháng 7/2024, qua đó giúp cho các cổ phiếu DIG (+2,27%), KDH (+1,72%), PDR (+2,38%), NVL (+1,9%), , HDC (+2,7%). DXG (+1,73%) , NTL (+4,13%), VHM (+0,5%) và đặc biệt là cổ phiếu CEO (+7,1%)... Đa số cổ phiếu ngành Chứng khoán cũng có một phiên tăng điểm, cụ thể là SSI (+1,3%), VND (+1,5%), HCM (+1,4%), VCI (+1,7%), MBS (+3,9%)...

Trong khi đó, nhóm ngành diễn biến tiêu cực tác động tới sự điều chỉnh của thị trường phiên 11/7 là Bảo hiểm với các mã BVH (-1,07%), MIG (-2,86%), BMI (-0,76%), BIC (-0,69%)... Ngoài ra, một số nhóm cổ phiếu khác cũng giao dịch trong sắc đỏ như Công nghệ thông tin, Thực phẩm và Đồ uống, Ô tô và Phụ tùng cũng giao dịch tiêu cực...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn, VN-Index vẫn tích lũy tích cực trong vùng 1.250 điểm – 1.300 điểm. VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh lại vùng giá cân bằng của kênh tích lũy này quanh 1.275 điểm, tương ứng đường giá trung bình 20 phiên gần nhất sau khi hướng đến vùng giá 1.300 điểm, là các vùng kháng cự mạnh. Áp lực điều chỉnh này đang khá bình thường khi giá giảm, thanh khoản suy giảm nhất là khi VN-Index đã có 7 phiên tăng điểm liên tục. Trong khi đó, thị trường vẫn luân phiên phục hồi ở các nhóm mã khác như dịch vụ tài chính, bất động sản. Trường hợp tích cực nếu VN-Index phục hồi tốt ở vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.270 - 1.275 điểm thì khả năng quay trở lại kiểm tra vùng kháng cự 1.300 điểm vẫn có thể xảy ra.

Xu hướng trung hạn, VN-Index vẫn tích lũy với biên độ hẹp dần trong vùng 1.245 điểm - 1.255 điểm đến 1.300 điểm, nửa trên của kênh 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.300 điểm, mở rộng lên 1.320 điểm. Trong đó, 1.200 điểm là vùng giá cao nhất năm 2018, 1.300 điểm - 1.320 điểm là vùng giá cao nhất tháng 6, 8/2022. Điểm cân bằng của kênh tích lũy trung hạn là vùng 1.245 điểm - 1.255 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023.

“Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá 1.300 điểm, vì đây không phải vùng giá thực sự hấp dẫn. Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục duy trì tỷ trọng hợp lý. Nhà đầu tư trung - dài hạn nắm giữ danh mục hiện tại, các vị thế xem xét gia tăng tỉ trọng mới, đánh giá cẩn trọng dựa trên kết quả kinh doanh quí II và triển vọng cuối năm của các doanh nghiệp đầu ngành”, chuyên gia của SHS nhận định.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh mức hiện tại

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), diễn biến điều chỉnh tiếp diễn, song nhịp điều chỉnh là tương đối nhẹ nhàng và không có áp lực bán hoảng loạn quá lớn. Độ rộng thị trường lan tỏa tốt hơn tại nhóm vốn hóa lớn khi có sự góp mặt của nhóm Bất động sản và Chứng khoán. Áp lực bán diễn ra mạnh tại nhóm đã có nhịp tăng tốt trước đó. Tuy nhiên, điểm tích cực là thanh khoản chỉ dừng ở mức thấp cho thấy áp lực bên phía cung đang dần vơi bớt.

“Chỉ số vẫn còn tiếp diễn biến điều chỉnh và kỳ vọng VN-Index tìm được điểm cân bằng tại vùng 1.260-1.270 điểm (MA20), nhà đầu tư cân nhắc chú ý giải ngân”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Cùng quan điểm, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục giằng co quanh mức hiện tại trong phiên hôm nay 12/7. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp và thị trường vẫn đang ở giai đoạn điều chỉnh, nếu nhịp điều chỉnh tiếp tục diễn ra trong 1-2 phiên tới thì cầu giá thấp sẽ sớm gia tăng trở lại. Điểm tích cực là tình trạng phân hóa đang diễn ra, điều này cho thấy dòng tiền luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu và có dấu hiệu tập trung ở nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps, đặc biệt là nhóm cổ phiếu chứng khoán. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tiếp tục tăng nhẹ cho thấy cơ hội mua mới tiếp tục gia tăng.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mua mới”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 11/7: VN-Index có thể sẽ giằng co quanh vùng 1.290 điểm
Nhận định chứng khoán 11/7: VN-Index có thể sẽ giằng co quanh vùng 1.290 điểm

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có thể sẽ giằng co quanh vùng 1.290 điểm trong phiên hôm nay 11/7. Về cơ bản, đây là nhịp điều chỉnh để thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ mới sau một phiên 9/7 tăng mạnh. Điểm tích cực là thanh khoản tăng tại các vùng giá thấp và thanh khoản giảm ở phiên điều chỉnh cho nên chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

Nhận định chứng khoán 11/7: VN-Index có thể sẽ giằng co quanh vùng 1.290 điểm

Nhận định chứng khoán 11/7: VN-Index có thể sẽ giằng co quanh vùng 1.290 điểm

VOV.VN - Chỉ số VN-Index có thể sẽ giằng co quanh vùng 1.290 điểm trong phiên hôm nay 11/7. Về cơ bản, đây là nhịp điều chỉnh để thị trường kiểm định lại vùng hỗ trợ mới sau một phiên 9/7 tăng mạnh. Điểm tích cực là thanh khoản tăng tại các vùng giá thấp và thanh khoản giảm ở phiên điều chỉnh cho nên chúng tôi đánh giá rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp.

Nhận định chứng khoán 10/7: Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh
Nhận định chứng khoán 10/7: Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng và xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index chạm vùng 1.300 điểm trong phiên hôm nay 10/7. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy kịch bản chỉ số VN-Index vượt mức 1.300 điểm được đánh giá cao trong ngắn hạn.

Nhận định chứng khoán 10/7: Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh

Nhận định chứng khoán 10/7: Thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng và xuất hiện nhịp điều chỉnh khi chỉ số VN-Index chạm vùng 1.300 điểm trong phiên hôm nay 10/7. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy kịch bản chỉ số VN-Index vượt mức 1.300 điểm được đánh giá cao trong ngắn hạn.

Nhận định chứng khoán 9/7: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng
Nhận định chứng khoán 9/7: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 9/7. Nếu chỉ số VN-Index vượt được vùng 1.290 điểm thì dòng tiền được dự báo gia tăng mạnh và lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Midcaps nổi bật như vận tải và hóa chất.

Nhận định chứng khoán 9/7: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

Nhận định chứng khoán 9/7: Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 9/7. Nếu chỉ số VN-Index vượt được vùng 1.290 điểm thì dòng tiền được dự báo gia tăng mạnh và lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu, đặc biệt, dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Midcaps nổi bật như vận tải và hóa chất.