Nhận định chứng khoán 5/8: Lực cầu T+ có thể xuất hiện

VOV.VN - Xét trên biểu đồ ngày, phiên đảo chiều tăng điểm cuối tuần 2/8 chưa thể kết luận thị trường đã tạo đáy xong, nhưng vẫn là một tín hiệu cho thấy lực cầu đã bắt đầu gia tăng. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, tạm thời chưa nên mở thêm vị thế mua mới hay gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu đang có trong danh mục, thay vào đó cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 5/8

Tín hiệu đảo chiều của thị trường chưa được xác nhận

Thị trường chứng khoán trải qua 1 tuần rung lắc mạnh tương đối mạnh, trong bối cảnh lực cầu vẫn hành động thận trọng thị phe bán lại tương đối quyết liệt, đặc biệt là trong 2 phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số VN-Index diễn biến tương đối yên bình trong 3 phiên đầu tuần. Những tín hiệu tích cực manh nha xuất hiện khi thị trường phục hồi cả về thanh khoản và điểm số. Song dòng tiền luôn trong trạng thái thụ động và chờ đợi ở giá thấp. Phe bán tỏ ra thiếu kiên nhẫn và ồ ạt bán ra trong 2 phiên cuối tuần khiến thị trường điều chỉnh, xuyên thủng luôn vùng đáy tuần trước đó. Áp lực bán lan tỏa trên toàn thị trường, nhóm vốn hóa lớn cũng không còn giữ được sức mạnh như những phiên trước khiến chỉ số giảm điểm khá nhanh, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Tín hiệu tích cực dần trở lại trong những phút cuối phiên ngày 2/8, thị trường hồi 1 mạch gần 30 điểm, tạm thời xua tan tâm lý bi quan của nhà đầu tư. Đóng cửa tuần giao dịch 29/7-2/8, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.236,60 điểm -5,51 điểm (-0,44%) khép lại tuần giao dịch đầy sóng gió.

Thanh khoản thị trường có sự cải thiện, chỉ còn cách 10,9% so với mức bình quân 20 tuần giao dịch. Lũy kế đến cuối tuần giao dịch, thanh khoản khớp lệnh bình quân trên sàn HSX đạt 649 triệu cổ phiếu (+4,23%), tương đương 16.067 tỷ đồng (-0,19%) về giá trị giao dịch.

Độ mở thị trường vẫn chìm ngập trong sắc đỏ tuần qua khi có đến 17/21 nhóm ngành giảm điểm. Áp lực điều chỉnh diễn ra áp đảo nhất ở các nhóm ngành: Công nghệ viễn thông (-7,41%), Hóa chất (-5,09%), Xây dựng (-4,33%),... Ở chiều ngược lại, những nhóm ngành ngược dòng tăng điểm phải kể đến như: Bán lẻ (+2,12%), Dầu khí (+1,04%), Phân bón (+0,46%), Ngân hàng (+0,21%).

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đảo chiều tăng điểm khá ấn tượng trong phiên giao dịch cuối tuần trước 2/8. Tuy vậy, thanh khoản lại sụt giảm so với phiên bán tháo ngày 1/8 và chỉ tương đương mức trung bình 20 phiên nên tín hiệu đảo chiều của thị trường chưa được xác nhận. Tổng kết lại tuần giao dịch giao thoa giữa tháng 7 và tháng 8, VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ. Tuy nhiên, điểm tích cực có tín hiệu xuất hiện khi đà giảm đã thu hẹp đáng kể trên biểu đồ tuần giúp VN-Index vẫn bảo vệ thành công ngưỡng hỗ trợ 1.219 điểm (đường trung bình MA34 tuần).

“Xét trên biểu đồ ngày, phiên đảo chiều tăng điểm cuối tuần 2/8 chưa thể kết luận thị trường đã tạo đáy xong, nhưng vẫn là một tín hiệu cho thấy lực cầu đã bắt đầu gia tăng. Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, tạm thời chưa nên mở thêm vị thế mua mới hay gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu đang có trong danh mục, thay vào đó cần kiên nhẫn chờ đợi thêm tín hiệu tích cực rõ ràng hơn. Trong chiều hướng giảm giá, chúng tôi kỳ vọng ngưỡng 1.195 điểm tiếp tục là mốc hỗ trợ quan trọng của VN-Index trong tuần này”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Lực cầu T+ có thể xuất hiện trong phiên giao dịch hôm nay

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường có phiên phục hồi tích cực với lực cầu tham gia mạnh mẽ về cuối phiên và lan tỏa giúp tâm lý thị trường chung cải thiện. Thanh khoản vừa phải không quá lớn cho thấy lực cầu vẫn còn dè chừng và chỉ thể hiện cục bộ ở một vài cổ phiếu, tuy nhiên với diễn biến mua áp đảo giúp VN-Index gia tăng xác suất hình thành đáy 2. Tuy nhiên, việc phục hồi nhanh và mạnh về cuối phiên chưa thể phản ánh đầy đủ trong bối cảnh thị trường chưa chính thức tạo đáy và lực cầu T+ có thể xuất hiện trong phiên giao dịch hôm nay 5/8.

“Nhà đầu tư nên tránh mua đuổi và chỉ mua lại trong các nhịp điều chỉnh của thị trường, nếu vùng đáy sẽ được xác lập trong tuần này 5-9/8”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn kém tích cực sau khi phục hồi kiểm tra lại không thành công vùng kháng cự quanh 1.255 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất năm cũng như đường xu hướng ngắn trung hạn nối các vùng giá thấp nhất tháng 11/2023, 4/2024 và 7/2024 kéo dài, dẫn đến áp lực bán mạnh. Hiện tại vùng kháng cự mạnh của VN-Index là 1.255 điểm và hỗ trợ là giá thấp nhất 1.218,7 điểm ngày 24/7/2024. Diễn biến trong 2 phiên giao dịch gần đây khi VN-Index điều chỉnh về 1.209 điểm và phục hồi vượt lên giá thấp nhất ngày 24/7/2024, với rất nhiều mã chịu áp lực bán mạnh khá đột biến và phục hồi tốt trở lại, nhất là các mã cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh quí II tăng trưởng tốt, cho thấy những biến động mạnh trong 2 phiên này, có nhiều tính chất rũ bỏ ngắn hạn đối với các vị thế đầu cơ, đòn bẩy cao... và mở ra nhiều vị thế tích lũy cổ phiếu chất lượng tốt.

Xu hướng trung hạn, VN-Index tích lũy kém tích cực, khi không giữ được đường xu hướng giá kéo dài từ tháng 11/2023 đến nay, cũng như vùng giá cân bằng 1.245 điểm - 1.255 điểm của kênh giá 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.300 điểm - 1.320 điểm. Qua đó, VN-Index chuyển sang tích lũy trong vùng 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.245 điểm - 1.255 điểm, với 1.200 điểm là vùng giá cao nhất năm 2018, 1.245 điểm - 1.255 điểm là vùng giá cao nhất năm 2023. Vùng giá cân bằng của kênh tích lũy này là 1.220 điểm. Nếu VN-Index có thể vượt lên lại kháng cự quanh 1.255 điểm thì vẫn kỳ vọng xu hướng trung hạn quay trở lại kênh tích lũy 1.250 điểm - 1.300 điểm.

“Trong ngắn hạn, thị trường bắt đầu tháng 8 với khoảng trống thông tin về doanh nghiệp sau báo cáo quí II đã công bố. Do đó, thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp vốn hóa lớn, tăng trưởng GDP. Nhà đầu tư ngắn, trung hạn nên duy trì tỉ trọng hợp lý, mức trung bình và xem xét cơ cấu giảm tỉ trọng các mã có kết quả kinh doanh quí II/2024 không như kỳ vọng, phạm mức dừng lỗ nếu có, để cơ cấu sang các doanh nghiệp đầu ngành, cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, vượt kỳ vọng. Đối với các vị thế giải ngân mới có thể xem xét giải ngân ở mức giá hợp lý đối với các doanh nghiệp đầu ngành, cơ bản tốt, dựa trên kết quả tăng trưởng quí II và kỳ vọng tăng trưởng tốt trong cuối năm”, chuyên gia của SHS khuyến nghị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210
Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210 điểm. Đồng thời, nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi trong 1-2 phiên giao dịch tới thì rủi ro ngắn hạn có thể sẽ giảm dần.

Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210

Nhận định chứng khoán 2/8: VN-Index sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sớm thử thách lại vùng hỗ trợ 1.200 – 1.210 điểm. Đồng thời, nếu thị trường xuất hiện nhịp hồi trong 1-2 phiên giao dịch tới thì rủi ro ngắn hạn có thể sẽ giảm dần.

Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục
Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên hôm nay 1/8, đặc biệt chỉ số VN30 có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.305 điểm. Đồng thời, nhóm cổ phiếu Largecaps có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt trội hơn so với các nhóm cổ phiếu khác và dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu này.

Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục

Nhận định chứng khoán 1/8: Thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục trong phiên hôm nay 1/8, đặc biệt chỉ số VN30 có thể sẽ kiểm tra lại ngưỡng kháng cự 1.305 điểm. Đồng thời, nhóm cổ phiếu Largecaps có thể sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt trội hơn so với các nhóm cổ phiếu khác và dòng tiền vẫn sẽ chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu này.

Nhận định chứng khoán 31/7: VN-Index có thể còn giằng co quanh mức 1.250 điểm
Nhận định chứng khoán 31/7: VN-Index có thể còn giằng co quanh mức 1.250 điểm

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 31/7 và chỉ số VN-Index có thể sẽ còn giằng co quanh mức 1.250 điểm. Đồng thời, khối lượng giao dịch tăng và cải thiện dần vào cuối phiên cho thấy lực cầu chấp nhận mức giá cao hơn và cũng cho thấy nhịp hồi phục có thể diễn ra trong phiên kế tiếp.

Nhận định chứng khoán 31/7: VN-Index có thể còn giằng co quanh mức 1.250 điểm

Nhận định chứng khoán 31/7: VN-Index có thể còn giằng co quanh mức 1.250 điểm

VOV.VN - Thị trường chứng khoán có thể quay trở lại đà tăng trong phiên hôm nay 31/7 và chỉ số VN-Index có thể sẽ còn giằng co quanh mức 1.250 điểm. Đồng thời, khối lượng giao dịch tăng và cải thiện dần vào cuối phiên cho thấy lực cầu chấp nhận mức giá cao hơn và cũng cho thấy nhịp hồi phục có thể diễn ra trong phiên kế tiếp.