Giá xăng dầu hôm nay 20/8: Giá dầu vẫn neo ở mức cao
VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần trong phiên giao dịch sáng 20/8 (theo giờ Việt Nam), khi những bất định về hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cùng các gián đoạn nguồn cung tiếp diễn tiếp tục hỗ trợ thị trường.
Giá dầu hôm nay (20/8), theo Reuters, giá dầu thô tăng và chốt ở mức cao nhất trong gần 4 tuần, khi các nhà đầu tư lo ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau khi UAE quyết định đình chỉ tất cả các giao dịch tài chính và kinh tế với Iran, và khi giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz vẫn chậm.
Giá dầu Brent giao kỳ hạn chốt ở mức 91,62 USD/thùng, tăng 60 cent, tương đương 0,7%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 89 cent, tương đương 1,1%, lên mức 85,83 USD/thùng. Cả hai chỉ số chuẩn đều đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 24/7.
"Giá dầu thô tương lai vẫn được hỗ trợ bởi những căng thẳng địa chính trị hiện hữu ở Trung Đông, đặc biệt là sau khi UAE tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ tài chính với Iran do các cuộc tấn công tên lửa gần đây", Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết.
Thị trường dầu mỏ vẫn tập trung vào eo biển Hormuz, nơi khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu đi qua trước khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào cuối tháng Hai. Dữ liệu của Kpler cho thấy chỉ có sáu tàu chở hàng đi qua eo biển vào thứ Ba, giảm so với chín tàu một ngày trước đó và thấp hơn mức trung bình hàng ngày trong 10 ngày là 11 tàu.
Việc giá dầu Brent vượt mốc 91 USD/thùng cho thấy các nhà giao dịch đang tính đến mức phí rủi ro cao hơn, với khả năng giá sẽ quay trở lại mức ba chữ số, theo Ahmad Assiri, chiến lược gia nghiên cứu tại công ty môi giới Pepperstone.
Trong khi đó, lượng dầu xuất khẩu từ các cảng phía tây của Nga đã giảm xuống còn khoảng 2,3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu tháng 8, thấp hơn 15% so với kế hoạch ban đầu, do sự gián đoạn tại cảng Novorossiysk trên Biển Đen.
Giá dầu tăng vọt, lên cao nhất 3 tuần
Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 45 cent, tương đương 0,49%, lên 91,47 USD/thùng vào lúc 07:54 GMT. Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 45 cent, tương đương 0,53%, lên 85,39 USD/thùng.
Giá dầu Brent lên mức cao nhất kể từ ngày 30/7, trong khi giá WTI đạt mức cao nhất kể từ ngày 31/7.
“Niềm tin vào việc vận chuyển an toàn vẫn ở mức thấp, với khối lượng vận chuyển vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình thường. Sự bất ổn dai dẳng đó tiếp tục duy trì mức phí rủi ro địa chính trị trong giá dầu”, ông Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính của KCM nhận định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/8 tuyên bố không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran và eo biển Hormuz vẫn mở cửa. Tuyên bố này trái ngược với phía Iran khi cho rằng tuyến đường thủy quan trọng này vẫn đóng cửa.
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã hết hạn vào ngày 17/8. Một quan chức cấp cao của Iran chia sẻ với Reuters rằng, nước này đang tiến tới một thỏa thuận khác do bế tắc ngoại giao, dù không có báo cáo về các cuộc tấn công từ cả hai phía trong ngày 18/8.
Giá xăng dầu trong nước ổn định sau kỳ điều chỉnh ngày 13/8
Từ 15h ngày 13/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá nhiều mặt hàng xăng dầu trong nước, trong đó giá xăng E5RON92 giảm mạnh nhất, 490 đồng/lít. Một số mặt hàng dầu cũng giảm, riêng dầu mazut tăng 360 đồng/kg.
Cụ thể, giá xăng E10RON95-V giảm 210 đồng/lít, xuống còn 23.510 đồng/lít. Xăng E10RON95-III giảm 210 đồng/lít, còn 22.110 đồng/lít. Giá xăng E5RON92 giảm 490 đồng/lít, xuống 21.230 đồng/lít.
Ở nhóm dầu, giá dầu diesel 0.05S giảm 310 đồng/lít, xuống 27.230 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 90 đồng/lít, còn 26.170 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 360 đồng/kg, lên mức 16.750 đồng/kg.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít và dầu diesel 200 đồng/lít. Đồng thời, không thực hiện chi Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Như vậy, sau kỳ điều hành ngày 13/8, mặt bằng giá xăng dầu trong nước tiếp tục có sự phân hóa. Giá các loại xăng và dầu diesel, dầu hỏa giảm, trong khi giá dầu mazut tăng.