Giá xăng dầu hôm nay 23/8: Giá dầu Brent ở mức 94,39 USD/thùng
VOV.VN - Giá dầu hôm nay, thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục chịu tác động từ những bất ổn về nguồn cung và diễn biến địa chính trị, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz chưa trở lại bình thường.
Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 6,39%
Theo Reuters, sáng 23/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent kỳ hạn quốc tế chốt ở mức 94,39 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ chốt ở mức 87,06 USD/thùng.
Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 6,39%, trong khi WTI tăng 5,66%. Cả hai loại dầu đều có thời điểm lên mức cao nhất kể từ ngày 24/7 trong phiên trước đó.
Những diễn biến trên cho thấy rủi ro địa chính trị và gián đoạn nguồn cung tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối giá dầu thế giới, dù thị trường đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế để giảm bớt tác động từ tình trạng gián đoạn qua eo biển Hormuz.
Giới phân tích nhận định nguy cơ các vụ việc liên quan đến vận tải biển gia tăng có thể khiến thị trường dầu thêm căng thẳng, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn đáng kể so với bình thường.
Thị trường cũng chịu tác động từ việc nguồn cung của các nhà sản xuất lớn như Saudi Arabia, Iraq, UAE và Kuwait tiếp tục bị hạn chế. Trong khi đó, các lô dầu Iran chào bán cho khách hàng Trung Quốc giảm và giá tăng trong tuần này khi lệnh phong tỏa của Mỹ gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của Tehran.
Dù vậy, nguồn cung thay thế đang được bổ sung. Các đường ống, hoạt động trung chuyển, dầu đá phiến Mỹ, nguồn cung từ Venezuela và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang góp phần bù đắp một phần lượng dầu bị gián đoạn.
Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước
Từ 15h ngày 20/8, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng, trong đó dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít.
Theo quyết định điều hành, xăng E10 RON95-V tăng lên 24.060 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON95-III có giá mới 22.660 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 600 đồng/lít, lên 21.830 đồng/lít.
Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.310 đồng/lít, lên 28.540 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.120 đồng/lít, lên 27.290 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 930 đồng/kg, có giá mới 17.680 đồng/kg.
Đây là kỳ điều hành mà toàn bộ các mặt hàng xăng dầu trong nước đều được điều chỉnh tăng. Cùng với việc điều chỉnh giá, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.
Nguyên nhân chính khiến giá trong nước tăng là diễn biến đi lên của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 13/8 đến 20/8.
Cụ thể, giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 ở mức 112,670 USD/thùng, tăng 4,59%; xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III đạt 116,590 USD/thùng, tăng 4,42%.
Đáng chú ý, giá dầu diesel 0.05S tăng 6,14%, lên mức bình quân 160,312 USD/thùng, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 6,38%, lên 593,598 USD/tấn.
Giá dầu thô Brent chốt ở mức 94,39 USD/thùng
Giá dầu hôm nay, theo Reuters, chiều 22/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô tương lai quốc tế và Mỹ đã tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với các đối tác thương mại của Iran, làm dấy lên kỳ vọng về nguồn cung thắt chặt hơn trong những tuần tới.
Cụ thể, giá dầu thô Brent kỳ hạn quốc tế chốt ở mức 94,39 USD/thùng, tăng 61 cent, tương đương 0,65%. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ chốt ở mức 87,06 USD/thùng, tăng 23 cent, tương đương 0,26%.
Giá dầu Brent đã tăng 6,39% trong khi giá dầu WTI tăng 5,66% trong tuần này, cả hai đều đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/7 trong phiên giao dịch trước đó.
John Kilduff, đối tác của Again Capital, cho biết: "Các lệnh trừng phạt là biện pháp duy nhất có thể buộc Iran phải khuất phục”.
Nhà phân tích Soni Kumari của ANZ cho biết, Mỹ đang có lập trường rất cứng rắn chống lại Iran, với việc tái áp đặt lệnh phong tỏa và đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn đối với xuất khẩu dầu mỏ của Iran, điều này đã dẫn đến việc giá dầu quay trở lại mức trên 90 USD/thùng. Iran hôm thứ Sáu (22/8) tuyên bố rằng, phản ứng của nước này trước bất kỳ mối đe dọa mới nào từ phía Mỹ sẽ là "tàn khốc", nhất là sau khi Washington cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính khắc nghiệt nhất trong lịch sử, nhằm mục đích lật đổ giới lãnh đạo Iran.
Crispus Nyaga - Nhà phân tích nghiên cứu tại Empire FX cho biết, tuyên bố của phía Mỹ tác động tức thời đến nguồn cung có thể bị hạn chế, vì xuất khẩu của Iran hiện đã bị hạn chế nghiêm trọng do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ. Tuy nhiên, việc gia tăng các sự cố hàng hải và các hành động trả đũa chống lại các lệnh trừng phạt kinh tế, có thể làm trầm trọng thêm tình hình hiện tại, vào thời điểm lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với bình thường.
Giá dầu đã tăng cao do lo ngại về việc tiếp tục cắt giảm nguồn cung từ các nhà sản xuất dầu lớn như Saudy Arabia, Iraq, UAE nhất là Kuwait. Thỏa thuận hòa bình trước đó giữa Mỹ và Iran đã hết hạn trong tuần này, nhưng hiện không có nỗ lực nào từ phía cả hai bên để nối lại đàm phán.
Theo các nguồn tin thương mại, giá dầu thô Iran chào bán cho người mua Trung Quốc trước đó đã giảm, nhưng lại tăng vọt trong tuần này do lệnh phong tỏa của Mỹ cắt giảm nguồn cung của Iran, trong bối cảnh nguy cơ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt từ Washington đang hiện hữu.
Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h ngày 20/8
Tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng từ 15h00 chiều 20/8. Theo đó, giá xăng E10RON95-V tăng lên 24.060 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III lên mức 22.660 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 600 đồng lít, giá bán hiện là 21.830 đồng/lít.
Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 20/8 tăng 1.310 đồng/lít, giá bán mới là 28.540 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 1.120 đồng/lít, giá bán là 27.290 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 930 đồng/kg, giá bán mới là 17.680 đồng/kg.
Từ chiều 20/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời, không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước.
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 13/8 và kỳ điều hành ngày 20/8 là 112,670 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,940 USD/thùng, tương đương tăng 4,59%); 116,590 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 4,940 USD/thùng, tương đương tăng 4,42%); 160,312 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 9,269 USD/thùng, tương đương tăng 6,14%); 593,598 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 35,605 USD/tấn, tương đương tăng 6,38%).