Hải quan phát hiện gần 5.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
VOV.VN - Lực lượng hải quan vừa liên tiếp phát hiện 4 vụ việc vi phạm, thu giữ 4.904 sản phẩm là điện thoại, phụ kiện điện thoại, đồ chơi trẻ em, áo quần…nghi vấn hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Chiều 1/6, Cục Hải quan thông tin, tiếp tục triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 13576/KH-CHQ ngày 10/3/2026 và Công văn số 15923/CHQ-ĐTCBL ngày 6/5/2026 của Cục Hải quan, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
Kết quả đã phát hiện 4 vụ vi phạm, thu giữ 4.904 sản phẩm là điện thoại, phụ kiện điện thoại, vòng bi, đồ chơi trẻ em, áo quần, ba lô… nghi vấn hàng giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 6.956 sản phẩm hàng hoá không đủ điều kiện nhập khẩu (là đồ chơi trẻ em nhưng không đăng ký kiểm tra chuyên ngành theo quy định).
Ngày 14/5/2026, Đội 3 chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Chi cục Hải quan khu vực XVIII) kiểm tra lô hàng quá cảnh do Công ty TNHH Thương mại TK vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai) đi Campuchia.
Kết quả kiểm tra, ngoài các mục hàng phù hợp với nội dung khai báo, còn 6 mục hàng với tổng số 1.043 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, gồm: 300 điện thoại và linh kiện của điện thoại nghi vấn giả nhãn hiệu của Samsung; 500 cục sạc điện thoại nhãn hiệu Apple cùng chủng loại, cổng sạc type C loại 40W và 30 màn hình điện thoại có kèm dây cáp màn hình, bên trong có logo Apple nghi vấn giả nhãn hiệu của Apple; 35 pin sạc dự phòng nhãn hiệu Anker, loại 10.000 mAh, 37.5W và 130 dây cáp sạc nhãn hiệu Anker, type C nghi vấn giả nhãn hiệu Anker; 48 vòng bi, bạc đạn nhãn hiệu Timken mã 6310-2KS.
Đáng chú ý, Timken (thương hiệu vòng bi nổi tiếng của Hoa Kỳ) và Apple là những nhãn hiệu đang được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.
Cũng tại địa bàn trên, ngày 18/5, Đội 3 tiếp tục chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư kiểm tra thực tế lô hàng quá cảnh được vận chuyển bởi Công ty TNHH Thương mại AS từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, bằng đường bộ qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đi Campuchia.
Kết quả kiểm tra, phát hiện ngoài những mục hàng đúng khai báo, có 9 mục hàng với tổng số 1.209 sản phẩm nghi vấn là hàng giả của các nhãn hiệu nổi tiếng.
Hàng hóa nghi vấn giả mạo gồm: 34 balo và 96 cái áo các loại nghi vấn giả nhãn hiệu của Nike; 60 balo và 160 cái áo các loại nghi vấn giả nhãn hiệu của Adidas; 350 mặt sau của điện thoại di động có hình quả táo khuyết cùng chữ iPhone và 300 ốp lưng điện thoại di động có hình quả táo bị khuyết nghi vấn giả nhãn hiệu của Apple; 76 bộ quần áo các loại mang nghi vấn giả nhãn hiệu của Louis Vuitton; 100 cái áo các loại nghi vấn giả nhãn hiệu Dior; 33 bộ quần áo các loại nghi vấn giả nhãn hiệu Fendi.
Tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh), ngày 26/5, Đội 3 phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Chi cục Hải quan khu vực II) kiểm tra lô hàng đồ chơi trẻ em do Công ty TNHH MTV ĐTTM PTH nhập khẩu theo loại hình kinh doanh.
Kết quả phát hiện 2.076 sản phẩm nghi ngờ giả mạo nhãn hiệu và 6.956 sản phẩm không đủ điều kiện nhập khẩu, gồm: 1.152 bộ đồ chơi trẻ em nghi vấn giả nhãn hiệu Spider-man, 924 bộ đồ chơi trẻ em nghi vấn giả nhãn hiệu Avengers; 5.900 khẩu súng và 1.056 bộ cung tên là đồ chơi trẻ em không đủ điều kiện nhập khẩu (đồ chơi trẻ em không đăng ký kiểm tra chuyên ngành).
Mới đây nhất, ngày 27-28/5, tại cảng Cái Mép (TP. Hồ Chí Minh), Đội 3 chủ trì, phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (Chi cục Hải quan khu vực II) kiểm tra lô hàng khai báo là đồ chơi cho trẻ em mới 100%.
Hàng do Công ty CP GNL vận chuyển từ cảng Cái Mép để quá cảnh qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) sang Campuchia.
Kết quả phát hiện 576 cái đồ chơi trẻ em (ô tô) nghi vấn giả nhãn hiệu Avengers.
Theo Cục Hải quan, bước đầu đại diện của chủ sở hữu quyền các nhãn hiệu (trong 4 vụ việc nêu trên) đều cho rằng, nghi vấn về hàng giả mạo các nhãn hiệu là có cơ sở.
Đội 3 đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Kết quả phát hiện, bắt giữ các vụ việc nêu trên tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng hải quan trong việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh hàng hóa; chủ động ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; góp phần bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền lợi người tiêu dùng và an toàn cộng đồng.