Thị trường Algeria ưa chuộng các sản phẩm cà phê của Việt Nam

Sau khi dùng thử cà phê Việt Nam, nhiều nhà nhập khẩu của Algeria cho biết sẽ đến Việt Nam gặp gỡ đối tác ngay sau tháng Ramadan (khoảng giữa tháng 4/2024).

Chiều 2/3, Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với Trung tâm Thương mại Bab Ezzouar tại Thủ đô Algiers tổ chức Ngày giới thiệu các sản phẩm cà phê của Việt Nam. Bab Ezzouar là trung tâm thương mại lớn nhất Algeria với 45.000m2 làm cửa hàng, 20.000m2 văn phòng và 1 đại siêu thị UNO diện tích 7.200m2.

Tham dự sự kiện năm nay, ngoài khách hàng, người tiêu dùng còn có đại diện các doanh nghiệp nhập khẩu của Algeria. Khách tham quan, người tiêu dùng địa phương đã có dịp tìm hiểu thông tin về cà phê của Việt Nam, nghe trình bày về cách thức chế biến cũng như được thưởng thức sản phẩm. Nhân dịp này, Thương vụ cũng trưng bày catalogue, hàng mẫu của các doanh nghiệp Việt Nam và kết nối với khách hàng.

Algeria được đánh giá là một trong những thị trường tiêu thụ cà phê lớn, với mức nhập khẩu trung bình 130.000 tấn cà phê hạt/năm, kim ngạch trên 300 triệu USD, trong đó cà phê nhân xanh Robusta của Việt Nam thường chiếm từ 25-30% thị phần.

Các khách hàng địa phương sau khi dùng thử cà phê Việt Nam đều có cảm nhận tốt và đánh giá cao hương vị cũng như chất lượng sản phẩm. Rất nhiều khách hàng bày tỏ mong muốn được mua trực tiếp tại Algeria các loại cà phê hòa tan, cà phê nguyên chất của các thương hiệu nổi tiếng Việt Nam. Một số nhà nhập khẩu cho biết sẽ đến Việt Nam gặp gỡ đối tác ngay sau tháng Ramadan (khoảng giữa tháng 4/2024).

Đây là sự kiện quảng bá hàng Việt Nam thứ hai của Thương vụ tại hệ thống phân phối lớn của Algeria sau lần đầu tổ chức giới thiệu hai sản phẩm càphê và cá tra, ba sa ở đại siêu thị Carrefour vào tháng 12/2023.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên
Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên

VOV.VN - Đến Tây Nguyên du khách tha hồ trải nghiệm trên những con đường đất đỏ đầy nắng gió, những căn nhà rông cao vút, rộn rã tiếng cồng chiêng hay những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn. Hơn hết, du lịch Tây Nguyên vào dịp sau Tết Nguyên đán quyến rũ hơn bao giờ hết. Du khách sẽ xốn xang khi tận mắt ngắm vẻ đẹp tinh khiết của hoa cà phê bung trắng khắp núi đồi.

Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên

Quyến rũ hoa cà phê nở trắng trời Tây Nguyên

VOV.VN - Đến Tây Nguyên du khách tha hồ trải nghiệm trên những con đường đất đỏ đầy nắng gió, những căn nhà rông cao vút, rộn rã tiếng cồng chiêng hay những cánh rừng cao su, cà phê bạt ngàn. Hơn hết, du lịch Tây Nguyên vào dịp sau Tết Nguyên đán quyến rũ hơn bao giờ hết. Du khách sẽ xốn xang khi tận mắt ngắm vẻ đẹp tinh khiết của hoa cà phê bung trắng khắp núi đồi.

Xuất khẩu cà phê đạt gần 1 tỷ USD chỉ trong 45 ngày
Xuất khẩu cà phê đạt gần 1 tỷ USD chỉ trong 45 ngày

VOV.VN - Tính chung từ đầu năm đến 15/2, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 295.000 tấn, kim ngạch đạt 911 triệu USD.

Xuất khẩu cà phê đạt gần 1 tỷ USD chỉ trong 45 ngày

Xuất khẩu cà phê đạt gần 1 tỷ USD chỉ trong 45 ngày

VOV.VN - Tính chung từ đầu năm đến 15/2, lượng cà phê xuất khẩu đạt gần 295.000 tấn, kim ngạch đạt 911 triệu USD.

Giới thiệu hình ảnh “Buôn Ma Thuột xưa” trên gỗ gốc cà phê
Giới thiệu hình ảnh “Buôn Ma Thuột xưa” trên gỗ gốc cà phê

VOV.VN - Ngày 18/2, lễ khai mạc triển lãm ảnh Buôn Ma Thuột xưa in trên chất liệu gỗ từ gốc cà phê được tổ chức tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk); qua đó giới thiệu đến công chúng những hình ảnh quý hiếm về vùng đất Buôn Ma Thuột từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước.

Giới thiệu hình ảnh “Buôn Ma Thuột xưa” trên gỗ gốc cà phê

Giới thiệu hình ảnh “Buôn Ma Thuột xưa” trên gỗ gốc cà phê

VOV.VN - Ngày 18/2, lễ khai mạc triển lãm ảnh Buôn Ma Thuột xưa in trên chất liệu gỗ từ gốc cà phê được tổ chức tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk); qua đó giới thiệu đến công chúng những hình ảnh quý hiếm về vùng đất Buôn Ma Thuột từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước.