Xuất hiện tố cáo C.P Việt Nam bán thịt heo bệnh, người trong cuộc nói gì?

VOV.VN - Ngày 30/5/2025, tài khoản Facebook “Jonny Lieu” tự nhận là nhân viên Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đăng trên mạng xã hội tố doanh nghiệp này đưa thịt heo, gà bệnh và sản phẩm có dấu hiệu phân hủy ra thị trường qua hệ thống C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin đăng tải, tài khoản Facebook “Jonny Lieu” cáo buộc cửa hàng của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam nơi mình làm việc đã nhận các tảng thịt heo bốc mùi, sau đó được chế biến, pha lóc bán với giá rẻ cho người dân làm lạp xưởng. Ngoài ra, các sản phẩm như xúc xích hết hạn được cho là tháo nhãn thương hiệu rồi bán lại dưới dạng chả chiên.

Liên hệ theo số điện thoại trong bài đăng, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã kết nối với người được cho là chủ tài khoản Facebook “Jonny Lieu”. Người này xác nhận tên L.Q.N., cho biết là người đã đứng đơn tố cáo và sẵn sàng cung cấp tài liệu, thông tin liên quan cho báo chí và cơ quan chức năng. Đồng thời, người này còn mời phóng viên trực tiếp đến Sóc Trăng để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

Trước những tố cáo trên, phía Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã có thông báo trên trang xã hội khẳng định những thông tin trên là không đúng sự thật.

Hiện tại, các nội dung tố cáo từ cá nhân L.Q.N. và phản hồi từ phía C.P. Việt Nam vẫn còn nhiều điểm trái chiều. Trong khi đó, cộng đồng mạng và người tiêu dùng không khỏi hoang mang, lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm.

Các cơ quan chức năng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng vào cuộc, làm rõ tính xác thực của vụ việc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm hoặc vu khống sai sự thật.

tpham-111.jpg

Thực phẩm thiếu an toàn, kêu ai?

VOV.VN - Mặc dù chúng ta có Hội bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, sở y tế các địa phương, quản lý thị trường…, nhưng cuối cùng, người tiêu dùng vẫn hằng ngày phải mua lương thực, thực phẩm trong tâm thế không biết liệu thứ mình ăn hàng ngày có an toàn hay không?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thực phẩm thiếu an toàn, kêu ai?
Thực phẩm thiếu an toàn, kêu ai?

VOV.VN - Mặc dù chúng ta có Hội bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, sở y tế các địa phương, quản lý thị trường…, nhưng cuối cùng, người tiêu dùng vẫn hằng ngày phải mua lương thực, thực phẩm trong tâm thế không biết liệu thứ mình ăn hàng ngày có an toàn hay không?

Thực phẩm thiếu an toàn, kêu ai?

Thực phẩm thiếu an toàn, kêu ai?

VOV.VN - Mặc dù chúng ta có Hội bảo vệ người tiêu dùng, cơ quan giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, sở y tế các địa phương, quản lý thị trường…, nhưng cuối cùng, người tiêu dùng vẫn hằng ngày phải mua lương thực, thực phẩm trong tâm thế không biết liệu thứ mình ăn hàng ngày có an toàn hay không?

Tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Móng Cái, Quảng Ninh
Tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Móng Cái, Quảng Ninh

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 phối hợp với Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Kiểm soát Hải Quan, Chi cục Hải Quan Khu vực VIII, tiến hành khám kho hàng đông lạnh tại Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Móng Cái, Quảng Ninh

Tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc ở Móng Cái, Quảng Ninh

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 phối hợp với Phòng cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, Đội Kiểm soát Hải Quan, Chi cục Hải Quan Khu vực VIII, tiến hành khám kho hàng đông lạnh tại Thôn 5, xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoan nhượng với thuốc giả, thực phẩm giả sẽ tiếp tay cho "giết người hàng loạt"
Khoan nhượng với thuốc giả, thực phẩm giả sẽ tiếp tay cho "giết người hàng loạt"

VOV.VN - Tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, các ĐBQH cho rằng, nếu khoan nhượng với tội sản xuất thuốc giả, thực phẩm giả thì sẽ tiếp tay cho việc "giết người hàng loạt" trong tương lai.

Khoan nhượng với thuốc giả, thực phẩm giả sẽ tiếp tay cho "giết người hàng loạt"

Khoan nhượng với thuốc giả, thực phẩm giả sẽ tiếp tay cho "giết người hàng loạt"

VOV.VN - Tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, các ĐBQH cho rằng, nếu khoan nhượng với tội sản xuất thuốc giả, thực phẩm giả thì sẽ tiếp tay cho việc "giết người hàng loạt" trong tương lai.