Chiêm ngưỡng sắc đẹp của “biểu tượng thời trang vĩnh cửu” Grace Kelly

VOV.VN - Sở hữu gu thời trang thanh lịch,tinh tế cùng thần thái kiêu sa, Công nương Grace Kelly đã trở thành biểu tượng sắc đẹp huyền thoại của thế kỷ 20

Công nương Grace Kelly là biểu tượng hoàn hảo cho vẻ đẹp thánh thiện, cổ điển và trang nhã lạ lùng. Dù ở bất kì góc độ nào, Grace Kelly luôn cho thấy sự hòa hợp của phong cách quý tộc và vẻ cổ điển nền nhã.

Công nương sinh trưởng trong một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu với cha là John B. Kelly, Sr., một triệu phú, từng giành được huy chương vàng tại Thế vận hội 1920. Còn mẹ là Margaret Katherine Majer, giáo viên tại trường đại học Pennsylvania.

Với tính cách mơ mộng và niềm đam mê nghiệp diễn từ nhỏ, người đẹp đã quyết tâm theo đuổi sự nghiệp điện ảnh cháy bỏng và trở thành một minh tinh màn bạc huyền thoại. 

Grace bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng cách tham gia các vở kịch và sự kiện thời trang khi theo học Học viện Ravenhill và trường Stevens khi còn nhỏ.
Tại lễ trao giải Oscar 1955, Grace Kelly trở thành Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với bộ phim The Country Girl. Trước khi giành chiến thắng, Grace Kelly còn được đề cử cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Mogambo vào năm 1953.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, nữ minh tinh đã xuất hiện trong 11 bộ phim và hơn 40 chương trình truyền hình. Bên cạnh gương mặt đẹp, điều khiến Grace Kelly nổi bật giữa Hollywood đó là khí chất, hình thể của một diễn viên múa ballet. 

Chất vương giả, thanh thoát của Grace Kelly toát lên từ vòng eo thon, bờ vai gầy, dáng đi uyển chuyển, thanh thoát. Đó là một vẻ đẹp lạnh, nữ tính nhưng đầy mãnh liệt ẩn sâu bên trong. 

Không chỉ là nữ minh tinh màn bạc, Grace Kelly còn trở thành biểu tượng của phong cách thời trang cổ điển bởi những trang phục cô diện ở bất kỳ đâu đều toát lên gu thẩm mỹ tinh tế hiếm có. 

Trước khi trở thành diễn viên, Grace Kelly từng là người mẫu. Sắc đẹp và gu thời trang của bà được nhiều tạp chí danh tiếng như Vogue hay Time Magazine ca ngợi.

Danh sách các hãng thời trang yêu thích của Grace Kelly có Hérmes, Christian Dior, Balenciaga, Chanel, Madame Gres và Yves Saint Laurent.

Cuộc gặp gỡ vào tháng 5/1955 với hoàng tử Rainier III xứ Monaco đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời Grace Kelly. Nàng đã chấm dứt sự nghiệp diễn xuất để trở thành Công nương xinh đẹp của vương quốc nhỏ bé này. 

Bộ váy cưới màu trắng nổi tiếng được Công nương mặc làm từ vải ren hoa hồng Brussel độc đáo dài hơn 270 mét, với vải taffeta, vải tuyn che mặt đính ngọc trai. Công nương xứ Cambridge, Kate Middleton, đã chọn một chiếc váy thiết kế lấy ý tưởng từ chính chiếc váy cưới "Grace" huyền thoại để mặc trong ngày trọng đại nhất của mình.

Tuy không còn xuất hiện trên phim ảnh nhưng Công nương xứ Monaco vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, được nhắc đến là một trong các biểu tượng thời trang hiện đại. 

Những bộ trang phục được lựa chọn cầu kỳ như váy dài, găng tay, khăn lụa... đã đưa Công nương trở thành huyền thoại kinh điển của thời trang thế kỷ 20
Grace là người tiên phong trong các xu hướng thời trang, luôn lựa chọn những trang phục đẳng cấp hoàng gia, kín đáo mà vẫn gợi cảm. 

Chiếc túi "Sac à dépêches" được Công nương sử dụng đã tạo thành "cơn sốt" tại Mỹ và Tây Âu rồi nhanh chóng trở thành một biểu tượng thời trang gắn liền với sự sang trọng, quyền quý. Năm 1977, Hermes chính thức đổi tên dòng túi Sac à dépêches thành "Kelly".

Những xu hướng thời trang thập niên 50 như mũ rộng vành, khăn trùm đầu, kính râm retro, váy áo vintage thiết kế thanh lịch... cũng được Công nương lăng xê. 

Phong thái tự nhiên và thanh tao của Grace dù ở góc độ nào cũng thật hoàn hảo và quý phái.

Chính bởi sự hoàn hảo đó mà đạo diễn Olivier Dahan đã tái hiên hình ảnh của Công nương qua bộ phim "Grace of Monaco" với diễn xuất của "thiên nga nước Úc" Nicole Kidman.

Tuy rằng cái chết đầy thương tâm của nàng trong tai nạn ô tô năm 1982 đã để lại nhiều tiếc nuối đối với công chúng nhưng Công nương Grace Kelly vẫn là nguồn cảm hứng thời trang bất tận cho các nhà thiết kế với phong cách quý tộc yêu kiều, sang trọng, nhưng hiện đại, không bao giờ lỗi mốt.
Grace bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong vở kịch và tham gia các sự kiện thời trang khi theo học trường Ravenhill Academy và Stevens School khi còn nhỏ.
Grace bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong vở kịch và tham gia các sự kiện thời trang khi theo học trường Ravenhill Academy và Stevens School khi còn nhỏ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháu ngoại Công nương Grace Kelly là “bản sao hoàn hảo“ của bà
Cháu ngoại Công nương Grace Kelly là “bản sao hoàn hảo“ của bà

VOV.VN - Camille Gottlieb được cho là "bản sao hoàn hảo" của bà ngoại - Công nương Công quốc Monaco Grace Kelly.

Cháu ngoại Công nương Grace Kelly là “bản sao hoàn hảo“ của bà

Cháu ngoại Công nương Grace Kelly là “bản sao hoàn hảo“ của bà

VOV.VN - Camille Gottlieb được cho là "bản sao hoàn hảo" của bà ngoại - Công nương Công quốc Monaco Grace Kelly.

Bất ngờ với loạt ảnh hiếm của Công nương Grace Kelly
Bất ngờ với loạt ảnh hiếm của Công nương Grace Kelly

VOV.VN - Khoảng 400 bức ảnh khi còn là diễn viên của Công nương Monaco - Grace Kelly đã được tập hợp trong cuốn "Grace Kelly: Hollywood dream girl".

Bất ngờ với loạt ảnh hiếm của Công nương Grace Kelly

Bất ngờ với loạt ảnh hiếm của Công nương Grace Kelly

VOV.VN - Khoảng 400 bức ảnh khi còn là diễn viên của Công nương Monaco - Grace Kelly đã được tập hợp trong cuốn "Grace Kelly: Hollywood dream girl".