Những “bóng hồng” châu Á là biểu tượng thời trang mới

VOV.VN -Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, tài năng ấn tượng, dàn mỹ nhân châu Á còn chinh phục giới mộ điệu bởi phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng. 

Là đại sứ thương hiệu của Chanel tại Hàn Quốc, thành viên nhóm nhạc Blackpink, Jennie đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang thế giới. 
Sự hiện diện của cô tại các Tuần lễ thời trang luôn được cánh phóng viên săn đón, với những bức ảnh street style đã trở thành nguồn cảm hứng của các tín đồ thời trang trên toàn thế giới.

Nổi bật trong dàn mỹ nhân châu Á sở hữu gu thời trang ấn tượng còn có "Phú Sát Hoàng hậu" Tần Lam. Sau thành công của bộ phim "Diên Hi Công Lược", Tần Lam là gương mặt được săn đón nhất nhì của làng giải trí Trung Quốc. 

Cô luôn khiến giới mộ điệu phải trầm trồ trước phong cách thời trang trẻ trung, cá tính tại sự kiện của các nhà mốt hàng đầu thế giới. 


 Đặt chân vào làng mẫu Nhật từ năm 12 tuổi với nét đẹp khác lạ, thần thái cuốn hút, Nana Komatsu nhanh chóng trở thành "nàng thơ" của các tạp chí thời trang nổi tiếng. 

Xuất phát điểm là người mẫu nên Nana thường xuyên biến hóa với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ dịu dàng, nữ tính cho đến trẻ trung, năng động cá tính, nổi loạn hoặc trưởng thành, sang trọng…Nana hiện đang là một trong những gương mặt quen thuộc trong các show thời trang của thương hiệu đình đám Chanel. 
Bae Donna không chỉ nổi tiếng là một trong những diễn viên Hàn Quốc hiếm hoi có chỗ đứng tại Hollywood mà còn tỏa sáng bởi phong cách thời trang nổi loạn, phá cách đầy cá tính. 
Được mệnh danh là "nàng thơ" của Louis Vuitton, ngôi sao của series phim "Sense 8" là khách mời thường trực trong mọi show diễn thương hiệu này. 
Đối với các fan Kpop, Kiko Mizuhara thường được nhắc đến với cái tên "người yêu tin đồn" của G-Dragon. Tuy nhiên, trong làng thời trang thế giới, nữ diễn viên/người mẫu này chính là một biểu tượng thời trang đích thực.

Kiko hiện đang là đại sứ thương hiệu của Coach và gương mặt châu Á đầu tiên được lựa chọn để đại diện cho thương hiệu Dior Beauty. Với tầm ảnh hưởng lớn, Kiko còn đang là một trong những ngôi sao có lượng người theo dõi lớn nhất làng giải trí Nhật Bản. 

Sở hữu khuôn mặt đậm chất Á Đông với đôi mắt cười một mí đáng yêu, gương mặt hài hòa, trong sáng và khả năng diễn xuất ấn tượng, Châu Đông Vũ là một trong những cái tên nhận được nhiều sự chú ý trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Biết cách ghi điểm với phong cách thời trang thanh lịch, thời thượng và cách phối đồ khéo léo, Châu Đông Vũ còn là một trong những biểu tượng thời trang của giới trẻ. Cô vinh dự trở thành một trong những mỹ nhân đầu tiên đại diện cho thương hiệu Burberry ở châu Á. 

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo thu hút, mỹ nhân Tân Cương, Cổ Lực Na Trát dễ dàng chinh phục người đối diện với phong cách thời trang của mình. 

Là gương mặt đại diện của Fendi, "Tiểu Hoa đán" Cổ Lực Na Trát ngày càng thể hiện gu thời trang đẳng cấp dù trên thảm đỏ hay với phong cách thường ngày. 


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nhân châu Á so vẻ yêu kiều khi “đụng váy“
Mỹ nhân châu Á so vẻ yêu kiều khi “đụng váy“

Cao Viên Viên - Nghê Ni, Dương Mịch - Yoona cùng thích những bộ đầm duyên dáng, đậm nữ tính.

Mỹ nhân châu Á so vẻ yêu kiều khi “đụng váy“

Mỹ nhân châu Á so vẻ yêu kiều khi “đụng váy“

Cao Viên Viên - Nghê Ni, Dương Mịch - Yoona cùng thích những bộ đầm duyên dáng, đậm nữ tính.

Mỹ nhân châu Á đua nhau trễ nải vai trần
Mỹ nhân châu Á đua nhau trễ nải vai trần

Lưu Diệc Phi, Suzy, Song Hye Kyo... khoe vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính tại các sự kiện gần đây.

Mỹ nhân châu Á đua nhau trễ nải vai trần

Mỹ nhân châu Á đua nhau trễ nải vai trần

Lưu Diệc Phi, Suzy, Song Hye Kyo... khoe vẻ đẹp duyên dáng, nữ tính tại các sự kiện gần đây.